MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/09: Huy Toàn lại báo tin buồn cho ĐT Việt Nam

    17:30 Chủ nhật 29/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo nhận hung tin từ Võ Huy Toàn; Nghiêm Xuân Tú lý giải vì sao Văn Hậu chưa được ra mắt SC Heerenveen; Hậu vệ HAGL chia sẻ cảm xúc trở lại ĐT Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/09.

    HLV Park Hang-seo nhận hung tin từ Võ Huy Toàn

    Sáng nay, Võ Huy Toàn đã cùng bác sỹ ĐT Việt Nam đến bệnh viện để chụp MRI để xác định mức độ chấn thương gặp phải ở buổi tập chiều 28/09.

    Kết quả chụp phim cho thấy, Võ Huy Toàn được chẩn đoán bị rách cơ đùi trước và dự kiến cần thời gian 1 tuần để hồi phục.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/09: Huy Toàn lại báo tin buồn cho ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     

    Nghiêm Xuân Tú lý giải vì sao Văn Hậu chưa được ra mắt SC Heerenveen

    Tại vòng 8 giải vô địch Hà Lan, SC Heerenveen đã giành thắng lợi thuyết phục 3-0 ngay trên sân VVV Venlo. Ở trận này, Văn Hậu tiếp tục nằm trong danh sách dự bị, nhưng không được vào sân một phút nào. Trên các diễn đàn, khá nhiều fan Việt đã tỏ ra nóng lòng, và sốt ruột.

    Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú lý giải: "Hãy nhìn vào thực tế để thấy được nguyên nhân, những vị trí ít bị thay ra nhất trên sân lần lượt là thủ môn, hai hậu vệ biên và trung vệ. Bởi đó đều là những vị trí đòi hỏi sự tập trung và ổn định cao. Các HLV thường có xu hướng sẽ dành quyền thay người cho các vị trí khác, phần nhiều tới từ tuyến tiền vệ.

    Khi bế tắc trong tấn công, đội bóng sẽ thay các tiền vệ công hoặc tiền đạo để tạo ra đột biến cũng như tận dụng thể lực để quấy phá đối thủ. Còn khi đội nhà nắm chắc chiến thắng và muốn giữ sức cho trụ cột, tuyến trên sẽ được ưu tiên. Kể cả khi lập cú đúp bàn thắng và kiến tạo, HLV vẫn sẽ cân nhắc thay những tiền vệ ra để giữ sức cho cuộc đua đường dài."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/09: Huy Toàn lại báo tin buồn cho ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     

    Hậu vệ HAGL chia sẻ cảm xúc trở lại ĐT Việt Nam

    A Hoàng chia sẻ: "Tôi không nhớ rõ lần gần nhất được góp mặt cùng ĐTQG là ngày nào nữa, chỉ nhớ là hơn 2 năm rồi. Nói thật, tôi không dám tin điều đó là sự thật bởi nhiều cầu thủ khác đang chơi rất hay.

    Tôi có quá nhiều cảm xúc khi được gọi trở lại ĐTQG. Bởi hơn 2 năm qua, tôi không thi đấu thường xuyên vì phải lliên tục gặp những chấn thương. Như mùa giải 2018, tôi chỉ chơi được phân nửa số trận cho HAGL. Đầu mùa bóng năm nay (2019) tôi lại chấn thương tiếp. Nhưng bây giờ lên tuyển, tôi nghĩ trước mắt cứ tập trung và tập luyện hết mình, còn cơ hội thế nào thì để BHL quyết định. Được có mặt ở ĐTQG cũng là vinh dự với tôi rồi."

    Truyền thông Thái Lan: "HLV Akira Nishino cần học tập Park Hang-seo"

    Cây bút Sitthiporn Longwichian của trang Fox Sports Thái Lan viết: "U23 Thái Lan không cần lo lắng về kết quả bốc thăm U23 châu Á, bởi đó là thứ chúng ta không kiểm soát được. Mọi đội bóng dự vòng chung kết đều có chất lượng rất tốt. Thái Lan cần tập trung phát triển đội bóng với các khía cạnh như tinh thần tập thể, cầu thủ, đội ngũ BHL hay HLV. Lâu lắm rồi, Thái Lan chưa được tổ chức một giải đấu lớn thế này.

    Nhắc đến lứa U23, hãy nhớ rằng họ chính là tương lai của tuyển Thái Lan. Hãy làm giống như HLV Park Hang-seo, ông từng giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu lục trước khi lứa cầu thủ này trở thành trụ cột đưa họ lên tầm 'bá chủ' Đông Nam Á, lọt vào tứ kết châu Á đầu năm nay.

    Nếu U22 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games, điều đó sẽ tạo ra sự tự tin cho cầu thủ trước giải U23 châu Á, đồng thời lấy lại niềm tin từ CĐV. Hãy chờ 'tuyển Thái Lan thu nhỏ' gặt hái thành công."

    Thách thức Việt Nam, Thái Lan gọi sao trẻ Fulham về chuẩn bị cho SEA Games 30

    Mới đây, tờ Siam Sport đã cho đăng tải thông tin việc LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa công bố danh sách tập trung U22 Thái Lan nhằm chuẩn bị cho SEA Games 30.

    Đáng chú ý trong danh sách này có sự xuất hiện của một gương mặt trẻ đang thuộc biên chế Fulham đó là tiền vệ Ben Davis, cầu thủ từng khoác áo U18 Fulham. Đây hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng nhằm tăng cường sức mạnh ở tuyến giữa của U22 Thái Lan tại SEA Games 30.

    Tịnh Đế | 17:10 29/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...