MỚI NHẤT :
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/02: Chuyên gia nói gì về cơ hội của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022

    18:00 Thứ ba 05/02/2019

    BongDa.com.vn Chuyên gia Việt: "ĐT Việt Nam sẽ khó khăn hơn với thể thức ở vòng loại World Cup 2022"; Chỉ có một cầu thủ ĐT Việt Nam lọt vào đội hình tiêu biểu Asian Cup 2019; Văn Lâm hoàn tất kiểm tra y tế, tập buổi đầu tiên tại Muangthong vào ngày mai... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/02.

    Chuyên gia Việt: "ĐT Việt Nam sẽ khó khăn hơn với thể thức ở vòng loại World Cup 2022"

    Tuy nhiên khi thể thức mới như tôi đã nói thì Việt Nam sẽ khó khăn hơn. Đội tuyển chúng ta phải thắng mới có hy vọng tiến sâu, không thể cầm hòa rồi chờ đá luân lưu vì vòng loại này không đá luân lưu, 3 trận hòa mới bằng 1 trận thắng.

    Đội tuyển Việt Nam đã có thành tích đáng chú ý trong suốt hơn 1 năm qua và thầy trò HLV Park Hang-seo giờ đây đã không còn là bất ngờ với các đối thủ trong châu lục nữa. Họ sẽ thận trọng hơn khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

    Không như ở Asian Cup phải đá theo thể thức loại trực tiếp, vòng loại World Cup đòi hỏi tính toán đường dài. Do đó đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn để cạnh tranh.” Chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/02: Chuyên gia nói gì về cơ hội của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 - Bóng Đá

     Không dễ cho ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

    Chỉ có một cầu thủ ĐT Việt Nam lọt vào đội hình tiêu biểu Asian Cup 2019

    Bình luận viên Rhysh Roshan Rai của kênh truyền hình FOX Sports, Nguyễn Trọng Hoàng là cầu thủ duy nhất của ĐT Việt Nam được góp mặt trong đội hình tiêu biểu của Asian Cup 2019.

    BLV Rhysh Roshan Rai nhận xét: “Trọng Hoàng hoạt động bền bỉ, thực sự là mũi khoan đáng sợ bên hành lang cánh phải của ĐT Việt Nam. Cú chuyền bóng đẳng cấp cao của cầu thủ này chính xác đến từng centimet để Công Phượng có pha kết thúc gọn ghẽ ghi bàn.

    Đây chỉ là một trong số các tình huống mà Trọng Hoàng miệt mài kiến tạo cho đồng đội có cơ hội. Theo tôi, Trọng Hoàng hết sức xứng đáng có 1 vị trí trong đội hình tiêu biểu ở Asian Cup 2019”.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 05/02: Chuyên gia nói gì về cơ hội của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 - Bóng Đá

     Trọng Hoàng là cầu thủ duy nhất ĐT Việt Nam lọt vào đội hình tiêu biểu Asian Cup 2019.

    Văn Lâm hoàn tất kiểm tra y tế, tập buổi đầu tiên tại Muangthong vào ngày mai

    Cuộc kiểm tra y tế này được thực hiện hết sức nghiêm túc dưới sự giám sát của các bác sỹ tại Trung tâm Basem, đứng đầu là ông Pornthep Maemmanee, cùng với đó là bác sỹ chấn thương chỉnh hình, một bác sỹ khác chuyên về y học thể thao và một bác sỹ hiện đang làm việc tại chính CLB Muangthong United.

    Ngoài những kiểm tra thông thường như xét nghiệm máu, chụp X-quang, kiểm tra xương khớp, giống như bất kỳ cuộc kiểm tra y tế nào khác dành cho các cầu thủ tại Thai League trước khi tiến hành ký hợp đồng, thủ môn Văn Lâm còn được tiến hành kiểm tra tỷ lệ cơ bắp.

    Sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sỹ kết luận thủ môn Đặng Văn Lâm đang ở trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, sức khỏe hết sức bình thường.

    PVF chạm trán Atletico và Tottenham tại giải giao hữu ở Hà Lan

    U15 PVF đã được BTC giải Rotterdam Football Cup gửi lời mời tham dự giải vào cuối tháng 4/2019 với sự góp mặt của hàng loạt đội bóng trẻ châu Âu.

    Theo đó, giải Rotterdam Football Cup sẽ có 24 đội tham dự, các đội được chia vào 4 bảng, mỗi bảng 6 đội. U15 PVF sẽ nằm ở bảng A với các CLB đến từ châu Âu hay châu Phi là Atletico Madrid, (Tây Ban Nha), SBV Excelsior (Hà Lan), Orlando Pirates (Nam Phi), 1. FC Tatran Presov (Slovakia) và Ilves FC (Phần Lan).

    U22 Việt Nam xông đất TPHCM vào mùng 4 Tết

    Sau 5 ngày nghỉ Tết ngắn ngủi bên gia đình, sáng mùng 4 Tết (8-2), thầy trò đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân tại TPHCM để chuẩn bị tham dự giải bóng đá U22 Đông Nam Á 2019, diễn ra tại Campuchia.

    Tịnh Đế | 17:40 05/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...