MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/09: Trọng tài giúp Hà Nội vô địch, cầu thủ Malaysia quyết hạ Việt Nam

    09:33 Thứ bảy 28/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn Hà Nội FC đến Triều Tiên được hỗ trợ nhiệt tình; HLV Heerenveen nói điều bất ngờ, Văn Hậu tiếp tục dự bị; Tiền đạo Malaysia tự tin trước trận gặp Việt Nam,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 28/09.

    CLB Hà Nội FC đến Triều Tiên được hỗ trợ nhiệt tình

    Ngay khi đặt chân tới Triều Tiên, Quang Hải cùng đồng đội tại Hà Nội FC đã được Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ nhiệt tình. Tại đây, các phương án hỗ trợ và phục vụ tốt nhất đều được chuẩn bị sẵn cho các cầu thủ áo tím. Đích thân Đại sứ Lê Bá Vinh cũng đã khảo sát công tác tổ chức và thăm hỏi các cầu thủ Hà Nội FC. Khi hỏi ý kiến liệu đồ ăn có hợp với khẩu vị đội bóng không, ông đã nhận được một nụ cười rất tươi của Quang Hải. Trong những ngày lưu trú sắp tới tại Triều Tiên, Hà Nội FC vẫn sẽ được Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên hỗ trợ tối đa hết mức có thể.

    HLV Heerenveen nói điều bất ngờ, Văn Hậu tiếp tục dự bị

    Trước giờ bóng lăn, trên trang chủ của Heerenveen, HLV Johnny Jansen chia sẻ về đội hình xuất phát ở trận đấu tới: "Sẽ không có sự thay đổi nào. Chúng tôi sẽ ra sân với 11 cầu thủ như trận đấu cuối tuần trước". Cách đây 1 tuần, Heerenveen hòa Utrecht được đánh giá mạnh hơn với tỷ số 1-1 trên sân nhà. Ở trận đấu ấy, hậu vệ Đoàn Văn Hậu chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị chứ không được ra sân phút nào.

    HLV Jansen nhấn mạnh thêm về lý do không đưa ra sự thay đổi nào: "Chúng tôi đã vạch ra kế hoạch và phải theo sát nó. Điều quan trọng là mọi người phải tuân theo kế hoạch, nếu không chúng tôi sẽ trở nên rất lỏng lẻo". Điều này cũng đồng nghĩa với việc Đoàn Văn Hậu gần như chắc chắn không có cơ hội ra sân trong đội hình xuất phát của Heerenveen. Tuyển thủ Việt Nam sẽ chỉ có hy vọng nếu hậu vệ trái đang giữ vị trí chính thức của Heerenveen là Woudenberg gặp vấn đề về thể lực hoặc bị treo giò.

    Trọng tài giúp Hà Nội vô địch

    HLV Chung Hea Soung:

    HLV Chung Hae Soung cho rằng trọng tài V-League có phần thiên vị cho chủ nhà Hà Nội FC.

    Việc đứng đầu V-League tổng cộng 14 vòng nhưng lại hụt hơi ở giai đoạn cuối để Hà Nội FC bứt lên giành chức vô địch V-League 2019 khiến HLV Chung Hae-soung không phục. Chia sẻ với Sports Seoul, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định ông đã thấm thía câu nói của bầu Đức ở HAGL khi dự đoán CLB TP HCM không thể đăng quang trong cuộc cạnh tranh với Hà Nội FC.

    "Chúng tôi là đội đứng đầu bảng sau lượt đi nhưng ông chủ tịch HAGL nói rằng CLB TP HCM không thể vô địch được. Hóa ra, các trọng tài toàn đưa ra quyết định có lợi cho Hà Nội FC. Tôi không kiếm cớ đổ lỗi. Nhưng tôi không nghĩ là chuyện đó không có căn cứ. Có lúc tôi đã nổi giận và phản đối gay gắt. Để bóng đá Việt Nam phát triển, chuyện này cần thay đổi." - HLV Chung Hae-soung chia sẻ trên Sports Seoul.

    Tiền đạo Malaysia tự tin trước trận gặp Việt Nam

    Cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh khẳng định anh và các đồng đội sẽ khuất phục chủ nhà Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á. "Chúng tôi từng đối đầu Việt Nam tại AFF Cup 2018. Đó là đội bóng mạnh về phòng ngự", Mohamadou Sumareh đánh giá trước cuộc đối đầu ngày 10/10.

    "Nhưng bây giờ, Malaysia mạnh hơn trước rất nhiều. Chúng tôi có những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đạt phong độ cao và tràn đầy tự tin. Chúng tôi hoàn toàn có thể giành kết quả tốt khi làm khách của Việt Nam.” Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tại chung kết AFF Cup 2018, Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-2 để vô địch. Khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo hoà 2-2 ở lượt đi trên sân Bukit Jalil, và thắng 1-0 tại lượt về ở Mỹ Đình. 

    Phương Nam | 09:30 28/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...