MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 27/09: Lộ danh tính tân Chủ tịch VFF?

    11:15 Thứ tư 27/09/2017 | 1

    (BongDa.com.vn) - “Pirlo phố núi” vẫn chưa hẹn ngày trở lại V-League; Tiết lộ danh tính tân chủ tịch VFF; “Ronaldo xứ Nghệ” được CLB Nhật Bản mời gọi,..là những tin chính bóng đá Việt Nam sáng nay.

    Huỳnh Đức mất hàng loạt trụ cột trước bán kết Cup Quốc gia 2017

     - Bóng Đá

    SHB Đà Nẵng mất hàng loạt trụ cột trước trận bán kết Cup QG trên sân nhà.

    Sau trận hòa 0-0 ở vòng 19 V-League 2017 trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh, HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục nhận tin không vui khi Hà Đức Chinh và Võ Huy Toàn chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận gặp Bình Dương tại bán kết Cúp quốc gia trên sân Hòa Xuân chiều (27/09). Tiền đạo Đức Chinh bị căng bắp chân và cần thêm thời gian điều trị, trong khi đó tiền vệ Huy Toàn vẫn đang sốt và chưa lành hẳn cổ chân. Ngoài bộ đôi kể trên đội bóng sông Hàn còn thiếu vắng nhiều cái tên quan trọng khác Lâm Anh Quang, Đặng Anh Tuấn, Thái Sung và Mai Thanh Nam cho cuộc tiếp đón Becamex Bình Dương chiều nay.

    “Pirlo phố núi” vẫn chưa hẹn ngày trở lại cùng V-League

    Ban huấn luyện HAGL cho biết Tuấn Anh bị đau cơ thẳng bụng và chéo bụng, đau cơ đáy chậu, đau cơ khép lớn, gặp vấn đề ở đầu gân cơ lược, cơ vuông đùi phía bên chân trái. Vậy nên, đội bóng phố núi chưa thể khẳng định thời điểm tiền vệ Tuấn Anh trở lại. Đội bóng phố núi sẽ cần Tuấn Anh bình phục hoàn toàn để sẵn sàng cho đợt tập trung U23 Việt Nam vào tháng 12.  Lần cuối cùng cầu thủ quê Thái Bình ra sân là trước U22 Thái Lan trong trận thua 0-3 của U22 Việt Nam ở SEA Games. Từ đó đến nay, “Pirlo phố núi” vẫn chưa hẹn ngày trở lại V-League.

    Tiết lộ danh tính tân chủ tịch VFF

     - Bóng Đá

    Chuyên gia bóng đá Việt tiến cử bầu Hiển làm Chủ tịch VFF. 

    Mới đây, Chủ tịch CLB SLNA - Nguyễn Hồng Thanh đã thắng thắn tiến cử bầu Hiển – Chủ tịch Đỗ Quang Hiển tập đoàn T&T lên làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). “Bầu Hiển là người có tâm huyết với bóng đá vì mỗi năm bỏ hơn 300 tỷ đồng để tài trợ cho các đội bóng mà ông làm như vậy trong khoảng 10 năm rồi. Một người có tâm huyết với bóng đá mà làm như vậy. Còn các mặt khác thì xét toàn diện nữa chứ tôi không khẳng định ai cả. Có điều ông ấy là người có tâm huyết và dám bỏ tiền để làm bóng đá trong thời gian dài qua.” Người làm Chủ tịch VFF phải là người nhiều tiền và tử tế, đặc biệt là yêu bóng đá, “khẩu minh xứ Nghệ” cho biết thêm về bầu Hiển.

    “Ronaldo xứ Nghệ” được CLB Nhật Bản mời gọi

     - Bóng Đá

    Phi Sơn đang được CLB Nhật Bản quân tâm khi đáo hạn hợp đồng với SLNA.

    Báo chí nước nhà cho biết, tiền vệ Trần Phi Sơn đã nhận được đến 2 lời đề nghị mời thử việc từ các CLB Nhật Bản. Hiện tại, danh tính của 2 đội bóng này chưa được tiết lộ. Lãnh đạo CLB SLNA xác nhận chốt giá cho Phi Sơn là 2 tỉ đồng/năm, tuy nhiên, "Ronaldo xứ Nghệ" đang lưỡng lự khi nhận được lời mời thử việc ở Nhật. Tương lai của Phi Sơn đang khiến lãnh đạo CLB SLNA đau đầu. Sau thủ môn Trần Nguyên Mạnh, Phi Sơn là mục tiêu quan trọng mà đội bóng xứ Nghệ muốn sớm tái ký hợp đồng. Theo xác nhận từ giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm, CLB đã chốt lại giá để giữ chân Phi Sơn là 2 tỉ đồng/năm và ký trong 3 năm. Tuy nhiên có thông tin cho biết Phi Sơn lưỡng lự trong việc tái ký vì đã nhận được hai lời đề nghị mời thử việc từ các CLB Nhật Bản. Ngay sau khi V-League 2017 kết thúc, cầu thủ được mệnh danh "Ronaldo xứ Nghệ" sẽ bay sang Nhật thử sức.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 11:05 27/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...