MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 27/03: AFC ‘đặt cửa’ Việt Nam, chuyên gia ‘hiến kế’ thầy Park đấu Jordan

    11:21 Thứ ba 27/03/2018

    BongDa.com.vn AFC tin Jordan khó đánh bại ĐT Việt Nam; Quyến “béo” theo nghiệp “gõ đầu trẻ”; Chuyên gia Việt khuyên ĐT Việt Nam chơi phòng ngự phản công với Jordan,..sẽ là những tin chính phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng (27/03).

    AFC tin Jordan khó đánh bại ĐT Việt Nam

     - Bóng Đá

    AFC tin rằng Jordan vẫn rất khó đánh bại Việt Nam. 

    AFC nhận định về trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Jordan trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng C –vòng loại Asian Cup 2019: “Chiến lược gia người Hàn Quốc của Việt Nam đã gọi 13 cầu thủ U23 từng đoạt ngôi á quân châu Á vào đội để duy trì cách chơi ăn ý và linh hồn của đội. Điều này cũng giúp HLV Park Hang-seo giữ “lửa” cho thành phần này vào tháng 8 đá Asiad… Cũng theo AFC, dù Jordan vừa có trận thắng Kuwait 1-0 để làm nóng trước khi tiếp Việt Nam và được thi đấu trên sân nhà nhưng tuyển Việt Nam là đối thủ khó để Jordan đánh bại.

    Quyến “béo” theo nghiệp “gõ đầu trẻ”

     - Bóng Đá

    Quyến "béo" theo nghiệp HLV ở đội trẻ SLNA. 

    Sau một thời gian rời xa sân cỏ, Quyến ‘béo’ đã quyết định trở lại bằng việc về làm HLV đội trẻ của CLB SLNA. Được biết, Quả bóng vàng Việt Nam 2003 sẽ bắt đầu sự nghiệp huấn luyện bằng việc hỗ trợ đồng đội cũ Như Thuật tại đội U11 SLNA. Chia sẻ với truyền thông nước nhà mới đây, ‘thần đồng’ của bóng đá Việt Nam khẳng định: "Tôi sẽ làm việc ở SLNA. Thời gian tới, tôi cũng có kế hoạch theo học để lấy chứng chỉ huấn luyện viên". Về phía ban lãnh đạo SLNA, tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh xác nhận: "Văn Quyến đã trở lại. Thời điểm hiện tại, cậu ấy đang tập sự tại đội U11 SLNA với tư cách trợ lý huấn luyện viên”. 

    U19 HAGL chưa biết thắng tại giải U19 Quốc tế

    Qua 3 vòng đấu tại giải U19 Quốc tế 2018 tổ chức trên sân vận động Pleiku – tỉnh Gia Lai. Với tư cách đồng chủ nhà với U19 tuyển chọn Việt Nam, thế nhưng đến thời điểm hiện tại U19 HAGL vẫn chưa thế có được chiến thắng nào. Ngay ở trận ra quân gặp U19 FC Seoul, thầy trò HLV Graechen đã chấp nhận thất bại 1-2. Ở cuộc chạm trán với đây với U19 Mito Hollyhock dù có bàn thắng rất sớm của Minh Bình những khép lại trận đấu đội bóng trẻ phố núi chỉ có được 1 điểm. Hai trận đấu còn lại U19 HAGL sẽ lần lượt gặp tuyển chọn U19 Việt Nam và U19 Chonburi (Thái Lan).

    Chuyên gia Việt khuyên ĐT Việt Nam chơi phòng ngự phản công với Jordan

     - Bóng Đá

    Chuyên gia Đoàn Minh Xương khuyên ĐT Việt Nam nên đá phòng ngự phản công với Jordan. 

    Nói về trận đấu sắp diễn ra giữa chủ nhà Jordan và ĐT Việt Nam, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết: “Phòng ngự phản công vẫn là lối chơi hữu dụng nhất đối với đội tuyển Việt Nam ở đấu trường châu Á. Đá phòng ngự phản công, nhưng theo tôi tư tưởng của các cầu thủ là hướng đến chiến thắng, sẽ tung đòn khi cơ hội đến. Về chuyên môn, nếu thắng Jordan, đội tuyển Việt Nam sẽ lên nhất bảng, cũng như tạo được chút ưu thế cho việc bốc thăm ở VCK. Còn về tinh thần, chiến thắng tạo ra yếu tố tâm lý tốt cho các cầu thủ.”

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 10:55 27/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...