MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/01: Bùi Tiến Dũng nói gì trước trận đấu với Yemen?

    09:00 Thứ ba 15/01/2019

    BongDa.com.vn Trung vệ ĐT Việt Nam muốn giành chiến thắng trước Yemen; Đức Huy đã bình phục chấn thương; Truyền thông Yemen xếp ĐT Việt Nam ở "mâm trên"... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/01.

    Trung vệ ĐT Việt Nam muốn giành chiến thắng trước Yemen

    "Trước mắt cả đội tập trung cho trận đấu sắp tới với Yemen và muốn giành chiến thắng. Trận đấu với Yemen, em chưa biết được BHL xếp đá lệch trái hay lệch phải nhưng đã vào sân tất cả anh em cầu thủ ai cũng hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ của mình. Ai được BHL xếp đá thay Duy Mạnh thì em cũng tin sẽ đảm đương tốt nhiệm vụ." Bùi Tiến Dũng nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/01: Bùi Tiến Dũng nói gì trước trận đấu với Yemen? - Bóng Đá

     Tiến Dũng quyết tâm giành chiến thắng trước Yemen.

    Đức Huy đã bình phục chấn thương

    Tiền vệ Phạm Đức Huy, người có pha va chạm rất mạnh mới cầu thủ Iran ở lượt trận thứ 2 của ĐT Việt Nam tại bảng D Asian Cup 2019 đã hoàn toàn bình phục sau khi mất trí tạm thời. "Hoảng tử" Đức Huy đã có thể tập luyện trở lại cùng ĐT Việt Nam chiều 14/01.

    "Hiện tại tình hình sức khỏe của toàn đội đều rất tốt. Anh Trọng Hoàng sau trận đấu với Iran chỉ đau nhẹ còn Đức Huy cũng chỉ mất trí nhớ tạm thời sau trận thua Iran, bây giờ đã bình thường trở lại. Cả đội đang ổn định sức khỏe và dần lấy lại phong độ cao nhất. Cơ hội vào vòng trong của đội tuyển Việt Nam vẫn còn, đó là 50-50." Tiến Dũng nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 15/01: Bùi Tiến Dũng nói gì trước trận đấu với Yemen? - Bóng Đá

     Đức Huy đã quay trở lại tập luyện.

    Truyền thông Yemen xếp ĐT Việt Nam ở "mâm trên" trước cuộc chiến sinh tử

    Trong bài viết của mình, Rai Al Yemen đánh giá tuyển Việt Nam mạnh hơn so với Yemen: "Cơ hội duy nhất là Yemen phải thắng đậm Việt Nam. Nhưng đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng gì.

    Việt Nam là đội tuyển mạnh, như cách họ đã thể hiện trước các đối thủ Iraq và Iran".

    Trong khi đó, tờ 26 September thậm chí còn bi quan hơn, khi chỉ trích đội tuyển Yemen, cũng như LĐBĐ nước này, và khen ngợi sức mạnh tuyển Việt Nam. Họ nhận định: "Đội tuyển rất được mong chờ ở Asian Cup 2019. Nhưng thực tế chúng ta có sự chuẩn bị rất kém trước giải đấu.

    LĐBĐ Yemen là một vấn đề lớn, khi không có sự hỗ trợ tối đa cho đội tuyển. Các quan chức quan tâm nhiều hơn đến cá nhân, thay vì tập thể đội bóng.

    Yemen phải quyết đấu với Việt Nam ở lượt cuối để tìm cơ hội đi tiếp. Một cơ hội rất nhỏ, nếu không muốn nói chỉ tồn tại về lý thuyết.

    Việt Nam là một trong những đội tuyển tiến bộ nhất châu Á thời gian gần đây. Giờ đây, điều chúng ta hy vọng là các cầu thủ sẽ chiến đấu hết mình, để có quyền ngẩng cao đầu".

    Đình Luật ngưỡng mộ cựu tuyển thủ Nhật Bản

    Cựu tuyển thủ Kazuyoshi Miura vừa gia hạn hợp đồng với CLB Yokohama ở tuổi 52, điều này đã khiến trung vệ 36 tuổi Trương Đình Luật của Việt Nam phải ngưỡng mộ chia sẻ trên facebook cá nhân, và thốt lên 2 chữ dành cho người đồng nghiệp này: Người máy!

    SLNA thi đấu giao lưu đội bóng mạnh Hàn Quốc

    Vào ngày 18 và 22/1 tới đây, CLB SLNA sẽ có hai trận đấu giao lưu với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) nhân chuyến tập huấn dài ngày của đội bóng này tại Việt Nam.

    Tịnh Đế | 08:40 15/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...