MỚI NHẤT :
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • Havertz lại tỏa sáng, Arsenal đánh bại Tottenham
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng"
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/04: Hạng Nhất khởi tranh, V-League sôi động trở lại

    11:10 Thứ bảy 14/04/2018

    BongDa.com.vn Giải Hạng Nhất 2018 khởi tranh; Xuân Trường tự tin trước trận gặp Sài Gòn FC;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/04.

     Khởi tranh giải hạng Nhất Quốc gia 2018

     - Bóng Đá

     Chiều nay 14/04, giải Hạng Nhất sẽ tr khởi tranh. 

    HNQG 2018 quy tụ 10 đội bóng tham dự, thi đấu từ ngày hôm nay 14/04 đến 29/09. Các đội bóng thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về để xếp hạng. Đội bóng vô địch giành tấm vé thăng hạng V-League 2019, đội bóng á quân thi đấu trận play-off với đội bóng xếp thứ 13 V-League 2018, và đội bóng xếp cuối cùng BXH phải xuống chơi giải hạng Nhì Quốc gia 2019.

    Tâm điểm của ngày khai mạc HNQG 2018 là cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và Hà Nội B vào lúc 17h00 chiều nay. Bên cạnh đó, trận đấu giữa Đồng Tháp và Huế trên sân Tự do cũng rất đáng chú ý. 

    Thua đậm Hàn Quốc, ĐT nữ Việt Nam trắng tay rời giải

    Sau 2 trận đấu tại bảng B gặp các đối thủ rất mạnh là Nhật Bản và Australia, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn chưa có điểm nào, đứng cuối bảng B. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng mới chỉ giành được 2 điểm sau 2 trận. Vì thế, các cô gái đến từ xứ sở Kim Chi chơi rất quyết tâm từ đầu trận. Ngay từ phút 12, họ đã tìm được bàn mở tỷ số do công của đội trưởng Cho So Hyun.

    Bị thua sớm, ĐT nữ Việt Nam đánh mất sự bình tĩnh và nhận thêm 3 bàn thua, trong đó có một cú đúp của Lee Min Ah.

    Xuân Trường tự tin trước trận đấu với Sài Gòn FC

    Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Sài Gòn FC và HAGL, tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, đội bóng đang có một số cầu thủ thủ gặp chấn thương. Tuy nhiên, đây là vấn đề không quá nghiêm trọng bởi ban huấn luyện đã có sự toan tính thay thế phù hợp. Tinh thần toàn đội khá tốt, hy vọng trận đấu ngày mai HAGL sẽ có kết quả tốt trước Sài Gòn FC.”

    Sanna Khánh Hòa đả bại Than Quảng Ninh

    Sau 1 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho các trận đấu tại Cúp QG, ngày hôm qua V-League 2018 đã trở lại với trận đấu đầu tiên của vòng 5 giữa S. Khánh Hòa và Than QN. Hai đội đã cống hiến một trận đấu cân bằng và hấp dẫn. Tuy nhiên, chỉ có một đội ghi được bàn thắng đó là chủ nhà S. Khánh Hòa. 

    Phút 79, Toure kiến tạo thông minh để tiền vệ Hoàng Nhật Nam thoát xuống trống trải dứt điểm tung lưới Tuấn Linh. 1-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

    HLV Trần Minh Chiến thận trọng trước FLC Thanh Hóa 

    HLV Trần Minh Chiến của CLB Bình Dương cho rằng, Thanh Hóa đang trong thời kỳ khó khăn với những xáo trên băng ghế huấn luyện nhưng, đội chủ sân Gò Đậu chỉ khiêm tốn đặt mục tiêu có điểm: "Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp đội bóng nào và Thanh Hóa cũng không phải ngoại lệ, dù cho họ đang có những khó khăn về mặt nhân sự. Thanh Hóa đang sở hữu những cầu thủ đẳng cấp và đồng đều cả 3 tuyến. Đội bạn vừa mới bổ nhiệm HLV nên sẽ có những thay đổi trong lối chơi. Mục tiêu của Bình Dương ở trận đấu sắp đến là phải có điểm trên sân nhà."

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 09:30 14/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...