MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/12: HLV Park Hang-seo chỉ ra điều chưa hài lòng của học trò

    08:49 Thứ tư 12/12/2018

    BongDa.com.vn Thầy Park chỉ ra vấn đề của ĐT Việt Nam; HLV Tan Cheng Hoe dọa ĐT Việt Nam ngay ở Mỹ Đình; Báo Malaysia chê hàng thủ đội nhà đá kém trước tuyển Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/12.

    Thầy Park chỉ ra vấn đề của ĐT Việt Nam

    HLV Park Hang-seo nêu quan điểm: “Tôi không nghĩ rằng 2 bàn thua từ những tình huống cố định là vấn đề với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, các cầu thủ của tôi không nên phạm lỗi ở khu vực nguy hiểm như vậy. Sau khi “mổ băng” tôi sẽ lưu ý và chuẩn bị kỹ hơn cho các học trò ở trận lượt về.

    Hôm nay, Đức Chinh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng ở trận tái đấu tại Hà Nội vào ngày 15/11 tới, chúng ta sẽ thấy một đội tuyển Việt Nam rất khác.

    Anh Đức sẽ đá chính ở trận lượt về. Tôi để cậu ấy nghỉ ở trận này để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu trên sân Mỹ Đình.

    Tôi đã không nói gì với các cầu thủ của mình sau khi trận đấu kết thúc. Thật sự tôi lo lắng về tiếng ồn từ hơn 80.000 khán giả ở sân Bukit Jalil. Chúng ta cũng có bầu không khí như vậy ở Hà Nội. Tôi hy vọng đông đảo các cổ động viên sẽ đến sân Mỹ Đình ở trận đấu sắp tới để ủng hộ đội tuyển Việt Nam".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/12: HLV Park Hang-seo chỉ ra điều chưa hài lòng của học trò - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam cần cải thiện tình huống cố định.

    HLV Tan Cheng Hoe dọa ĐT Việt Nam ngay ở Mỹ Đình

    Để đội tuyển Việt Nam cầm hòa với tỷ số 2-2 ở trận chung kết lượt đi HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia không những không thất vọng mà còn tự tin khẳng định đội bóng của ông có thể giành chiến thắng tại sân Mỹ Đình và giành chức vô địch AFF Cup 2018.

    Tôi nghĩ rằng hôm nay các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu tốt. Mặc dù chúng tôi bị dẫn trước 2 bàn từ sớm, nhưng toàn đội đã nỗ lực hết mình để quân bình tỉ số. Đội tuyển Malaysia vẫn còn 90 phút trên sân Mỹ Đình để phân định thắng bại với đội tuyển Việt Nam. Toàn đội cần chơi tập trung hơn nữa trong trận lượt về. Đặc biệt, hàng thủ cần phải giữ cự ly đội hình tốt hơn. Nhìn chung, với tư cách là HLV trưởng, tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

    Mặc dù khó khăn còn ở phía trước, khi chúng tôi phải thi đấu ở Hà Nội, nhưng không vẫn đề gì cả. Chúng tôi đã để thua sớm, nhưng vẫn có bàn gỡ hoà nếu may mắn hơn có thể đã giành kết quả thuận lợi hơn. Tôi hài lòng với kết quả này.

    Hàng phòng ngự Malaysia hôm nay chơi chưa tốt. Chúng tôi nhận hai bàn thua có phần dễ dàng, đều từ những tình huống gần tương tự nhưng dẫu sao mọi chuyện chưa kết thúc. Chúng tôi còn trận đấu ở Mỹ Đình".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 12/12: HLV Park Hang-seo chỉ ra điều chưa hài lòng của học trò - Bóng Đá

     HLV Tang Cheng Hoe muốn thắng Việt Nam tại Mỹ Đình. Ảnh: Đình Viên.

    Báo Malaysia chê hàng thủ đội nhà đá kém trước tuyển Việt Nam

    Trên các phương tiện truyền thông Malaysia, nhiều tờ báo cho rằng hàng thủ "Mãnh hổ", biệt danh tuyển Malaysia, hôm nay thi đấu không tốt. Trang MalayMail mở đầu bài viết: "Malaysia có thể ghi bàn, nhưng hàng thủ, yếu tố định đoạt cơ hội giành cúp, lại gây thất vọng trong trận hòa 2-2 với tuyển Việt Nam".

    Sau đó, cây bút R.Loheswar cho rằng việc tuyển Malaysia vắng 3 trụ cột nơi hàng thủ gồm Syahmi Safari, Syazwan Andik Ishak và Aidil Abdul Radzak đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi đội nhà. Những cầu thủ thay thế gồm Irfan Zakaria, Nazirul Naim Che Hashim và Amirul Azhan Aznan đều chơi không tốt.

    Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam: "Đức Chinh đã chơi tốt"

    HLV Hoàng Văn Phúc nói: "Theo tôi Đức Chinh đã chơi tốt. Chúng ta đừng nhìn vào cơ hội bị bỏ lỡ mà đánh giá màn trình diễn của cầu thủ. Em di chuyển có tốc độ tốt, lôi kéo cầu thủ đối phương rất tốt. Nếu Đức Chinh ghi bàn thì em ấy được điểm 10 luôn. Không ghi bàn thì tôi đánh giá cậu ấy vẫn 7, 8 điểm, rất tốt."

    Lẽ ra Việt Nam đã ghi 4 bàn trong hiệp 1

    "Đội tuyển Việt Nam đã chơi quá tuyệt vời. Tỷ số đáng lẽ ra đã là 4-1 sau hiệp đấu đầu tiên của trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Về phần Malaysia, chính sức ép phải ghi bàn trên sân nhà khiến họ để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ." Sasi Kumar tỏ ra tiếc nuối.

    Tịnh Đế | 08:25 12/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...