MỚI NHẤT :
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Điểm mặt những cầu thủ chơi tốt và tệ nhất trận Chelsea 1-0 Liverpool

    20:21 Thứ năm 28/07/2016 | 9| 1

    BongDa.com.vn Chelsea vừa đem đến cho Liverpool thất bại đầu tiên trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải mới. Vậy đâu là những cầu thủ chơi tốt nhất và tệ nhất của hai đội trong trận chiến không khoan nhượng trên đất Mỹ vừa qua?

    Những cầu thủ chơi tốt nhất

    Ovie Ejaria

    cauthu1

     Ovie Ejaria gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Chelsea.

    Cầu thủ trẻ 18 tuổi chính là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Liverpool trong trận thua cay đắng trước Chelsea. Được bố trí trong vai trò số 10, sao trẻ Ejaria đã bổ trợ cho bộ ba Coutinho – Firmino – Mane một cách hoàn hảo. Những pha đi bóng của cầu thủ trẻ người Anh đột biến không kém gì tân binh Mane. Khả năng chuyền bóng của Ejaria cũng rất ấn tượng. Nếu Firmino không việt vị trong tình huống đưa bóng vào lưới Begovic ở phút 35, sao trẻ gốc Nigeria đã có được một pha kiến tạo ở trận đấu tại sân Rose Bowl vừa qua. Ngoài khả năng hỗ trợ tấn công tốt, Ejaria cũng rất tích cực lui về phòng ngự nhờ nguồn thể lực dồi dào.

    Victor Moses

    cauthu2

     Khả năng lên công về thủ của Victor Moses là rất ấn tượng.

    Tiền vệ người Nigeria là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trong trận thắng vừa qua của Chelsea. Với điểm mạnh về thể lực và tốc độ, Moses di chuyển như con thoi suốt cả trận đấu ở bên hành lang trái để giúp The Blues vừa đảm bảo được hàng phòng ngự vững chắc vừa triển khai những tình huống phản công một cách nhanh nhất có thể. Màn trình diễn này của Moses có những điểm tương đồng với cách mà Giaccherini tỏa sáng dưới bàn tay Conte ở Euro 2016.

    John Terry

    cauthu3

     Terry đã chỉ huy hàng thủ Chelsea hóa giải mọi pha tấn công của Liverpool.

    Trong buổi họp báo đầu tiên khi đến nhậm chức tại sân Stamford Bridge, HLV Antonio Conte đã khẳng định Terry vẫn sẽ là một nhân tố quan trọng trong đội hình Chelsea mùa tới. Nếu đã chứng kiến màn trình diễn của thủ quân người Anh ở mùa giải năm ngoái, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng đây chỉ là cách mà HLV Conte lấy lòng nhân vật quan trọng nhất trong phòng thay đồ của The Blues. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Liverpool cho thấy Terry vẫn còn hữu dụng với đội bóng áo xanh.

    Kinh nghiệm và khả năng chỉ huy hàng thủ của Terry đã giúp các cầu thủ xung quanh biết phải làm gì trong những tình huống đối phương dâng cao hãm thành. Sơ đồ 5 hậu vệ mà The Blues thi triển khi phòng ngự cần một người chỉ huy xuất sắc mới có thể vận hành một cách hiệu quả. Do đó, có thể tin rằng trung vệ 35 tuổi sẽ được ra sân thường xuyên hơn ở mùa giải tới.

    Những cầu thủ chơi tệ nhất

    Alberto Moreno

    cauthu4

     Alberto Moreno thường xuyên để Willian vượt mặt.

    Hậu vệ người Tây Ban Nha thực sự còn rất nhiều việc phải làm để lấy lại niềm tin nơi NHM Liverpool. Vị trí của Moreno thường xuyên bị các cầu thủ Chelsea nhắm đến để khoan phá. Trong khi đó, cầu thủ 24 tuổi cũng xử lý không thực sự hiệu quả mỗi khi có bóng. Nếu không thể cải thiện, nhiều khả năng Moreno sẽ bị mất vị trí ngay ở mùa giải tới khi mà những màn trình diễn tệ hại như vừa rồi của anh đã trở nên quá quen thuộc.

    Roberto Firmino

    cauthu5

     Roberto Firmino có một trận đấu thất vọng.

    Khi mà các tiền đạo như Sturridge, Origi và Benteke đều chưa thể ra sân, Firmino đã được sử dụng ở vị trí tiền đạo chủ lực của đội bóng thành phố cảng. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil thi đấu khá mờ nhạt trong phần lớn thời gian trận đấu. Chính khả năng tranh chấp không tốt cùng với những tình huống di chuyển thiếu sáng tạo của Firmino là nguyên nhân chính khiến Liverpool bó tay bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Begovic. Khoảnh khắc lóe sáng duy nhất của Firmino là tình huống đưa bóng vào lưới Chelsea trong hiệp một nhưng đáng tiếc là anh đã rơi vào tư thế việt vị trước đó.

    Ragnar Klavan

    cauthu6

     Tân binh Ragnar Klavan thi đấu tương đối thất vọng.

    Không phải đối mặt với quá nhiều sóng gió từ phía Chelsea song trung vệ Ragnar Klavan vẫn cho thấy sự lúng túng đáng lo ngại. Anh thường xuyên mắc sai lầm và khiến cho hàng thủ The Kop trở nên cực kỳ thiếu chắc chắn. Ngày ra mắt đội bóng mới của cầu thủ người Estonia đáng lẽ đã trở nên tồi tệ hơn nếu như pha vào bóng của Fabregas gây ra một chấn thương nặng cho anh. Nhìn chung, Klavan khó có thể cạnh tranh được một vị trí chính thức với Lovren, Sakho, Joe Gomez hay kể cả một tân binh trẻ tuổi khác là Joel Matip.

    Xuân Phong | 18:13 28/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...