(BongDa.com.vn) – Cả thế giới đang rộ lên tin đồn rằng chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, Jose Mourinho sẽ đến Man United thay thế Louis van Gaal – người đang gây rất nhiều thất vọng tại đây. Tuy nhiên đó liệu có phải là điểm đến lý tưởng dành cho Người đặc biệt?
Jose Mourinho là người yêu thích công việc nên chẳng khó hiểu khi ông chẳng cần thời gian nghỉ ngơi mà quyết định bắt tay vào công việc ngay nếu nhận được lời mời. Nhưng ngay sau khi bị Chelsea sa thải, nếu Mourinho đến Man United thì khó tránh khỏi lời đàm tiếu rằng ông đang muốn mượn Quỷ đỏ để dạy cho CLB cũ bài học vì đã “phản bội” ông.
Không phủ nhận rằng trong thâm tâm Mourinho, từ rất lâu rồi, chứ không phải bây giờ là luôn ước ao được kế thừa vị trí của Sir Alex Ferguson. Nhưng có lẽ đây không phải là lúc để ông làm điều đó. Và Mourinho như rất nhiều ý kiến phân tích, vốn không phải mẫu HLV cần cho Man United trong lâu dài, có chăng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi.
Một điều nữa là tại Anh, Mourinho cũng đã no nê danh hiệu rồi. Ngoại trừ Champions League, ông đã có tất cả với Chelsea. Thế nên đến Man United cũng chẳng có quá nhiều động lực. Thế thì tại sao Mourinho không học theo Carlo Ancelotti (mùa sau dẫn dắt Bayern Munich) và Pep Guardiola (nhiều khả năng nắm quân tại Man City) là tìm đến một môi trường hoàn toàn khác để thử thách mình và hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình. Mourinho như chúng ta đều biết, ông đã có trong tay hàng tá danh hiệu tại Bồ Đào Nha, Anh, Italia và Tây Ban Nha. Như vậy chỉ cần thêm chức vô địch trên nước Pháp hoặc Đức, ông sẽ làm phong phú hơn bảng vàng thành tích của mình.
Nhưng tại Đức, ngoài Bayern Munich ra có lẽ chẳng CLB nào đủ tầm để mời Người đặc biệt bởi ông có thói quen mua sắm nhiều ngôi sao trong nhiệm kỳ của mình, cho nên những đội bóng trung bình khá tại Bundesliga khó mà đáp ứng được. Tuy nhiên chiếc ghế tại Allianz Arena đã có chủ sau khi Pep Guardiola rời khỏi vào cuối tháng 06. Thế cho nên tốt nhất Mourinho nên làm chuyến bay dài đến Pháp để thử sức mình.
Và tại Ligue 1, Paris Saint Germain sẵn sàng trải thảm đỏ đề đón chào Mourinho đến. PSG có thể đáp ứng mọi yêu cầu của Mourinho từ lương bổng, ngân sách chuyển nhượng, trao quyền hành… Vậy thì chẳng có lý do gì Mourinho từ chối nếu có lời mời từ các ông chủ Ả Rập?
Dù thật sự Ligue 1 chẳng danh giá như Premier League, La Liga hay Bundesliga nhưng PSG là một ngoại lệ vì họ dần tạo được tiếng vang tại Châu Âu. Với nguồn lực mà họ đang có, Mourinho hoàn toàn có thể thỏa chí tung hoành tại trời Âu, còn đấu trường trong nước chỉ là chuyện… lấy đồ trong túi mà thôi.
Thế tại sao Mourinho không nên về Real Madrid? Bởi ở đây, sự bạc bẽo còn hơn cả Chelsea. Xét về danh giá thì không nơi nào hơn được Real Madrid, nhưng từ bài học bị Chelsea sa thải tới hai lần, Mourinho không nên đi vào vết cũ đó mà trở lại Santiago Bernabeu.
Dù bị Chelsea hắt hủi nhưng Mourinho vẫn là thương hiệu hàng đầu trong làng HLV. Thế cho nên đây là lúc Mourinho chọn CLB chứ không phải đội bóng nào sẽ mời Mourinho.