MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • "Địa ngục" Bernabeu và "thiên đường" Allianz, Robben nói gì về cả 2?

    17:46 Thứ bảy 25/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Mới đây, Arjen Robben đã có những lời chia sẻ thật lòng về đội bóng cũ Real Madrid lẫn câu lạc bộ hiện tại Bayern Munich.

    Robben trưởng thành từ Groningen rồi sau đó anh chuyển đến PSV chơi bóng. Từ đó, sự nghiệp của số 10 bắt đầu được mọi người chú ý khi anh chấp nhận đầu quân cho Chelsea vào mùa giải 2004-2005. Tại Stamford Bridge ngày ấy, Robben là một trong những trụ cột dưới thời HLV Jose Mourinho và anh cũng kịp 2 lần chạm tay vào danh hiệu Ngoại hạng Anh.

    Hành trang ấn tượng tại nước Anh vào thời điểm lúc bấy giờ đã trở thành tấm vé thông hành giúp cầu thủ 35 tuổi đến Tây Ban Nha chơi bóng trong màu áo gã khổng lồ Real Madrid. Tuy nhiên đây hẳn là quyết định sai lầm trong sự nghiệp cựu cầu thủ PSV khi anh nhanh chóng bị bật bãi khỏi Bernaneu.

    Robben từng trở thành nạn nhân của chính sách Galaticos của Perez.

    Từng trở thành một phần trong kế hoạch "Hà Lan hóa" ở câu lâu bộ nhưng khi chủ tịch Perez đem về những Ronaldo, Kaka, Benzema với hi vọng gầy dựng Galaticos 2.0, điều đó vô tình khiến anh hết chỗ đứng ở Real. Sau 2 mùa giải thảm họa trên đất nước đấu bò, Robben rời đội bóng với tâm thế của kẻ thất bại.

    Đã 10 năm tính đến thời điểm hiện tại, nhưng tiền vệ sinh năm 1983 vẫn chưa thể nguôi ngoai sự việc khoác áo Real trong quá khứ. Với Robben, Bernabeu chẳng khác gì là "địa ngục" suýt chút nữa chôn vùi sự nghiệp của bản thân và anh đã đổ lỗi hết cho Perez. Mới đây, điều đó được anh kể lại trên Diario AS:

    "Florentino Perez quay lại đội bóng với cương vị chủ tịch nên ông ấy đã mua Ronaldo, Kaka, Benzema và Xabi Alonso. Họ đã chi nhiều tiền cho các thương vụ đó và bảo với chúng tôi đang cần tiền nên phải bán đi vài cái tên. Với tôi, đó là một sự tủi hổ bởi tôi từng có mối quan hệ tốt đẹp với Manuel Pellegrini. Đó có thể là giai đoạn tiền mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của tôi."

    "Sự việc thay đổi chủ tịch ở Madrid đã khiến tôi cảm thấy khó khăn thực sự. Tôi từng cảm thấy rất thoải mái ở nơi đó và thi đấu cực tốt nhưng rồi khi chính trị can thiệp vào bóng đá, tôi đã không còn cơ hội nữa."

     Đến Bayern là quyết định khôn ngoan của Robben.

    Để rồi sau đó, Robben trở thành người của Bayern. Tại "thiên đường" Allianz Arena, cầu thủ người Hà Lan đã tìm lại chính mình khi trở thành trụ cột ở đây. 10 năm qua, cựu cầu thủ Chelsea đã giành được 8 danh hiệu Bundesliga và 1 Champions League. Chính những thành công như thế đã làm Robben thừa nhận:

    "Tôi muốn chứng minh tôi là một cầu thủ đẳng cấp và việc chuyển đến Bayern chính là quyết định sáng suốt nhất trong sự nghiệp."

    Lữ Phong | 17:20 25/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...