MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • ĐHTB bóng đá châu Âu lượt đi mùa giải 2019/2020

    20:51 Thứ tư 01/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Mùa giải năm nay đã đi được 1/2 chặng đường, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm lại 11 ngôi sao thi đấu xuất sắc nhất ở từng vị trí.

    The 'Big Five' European leagues team of the season so far - Bóng Đá

    1. Thủ môn: Keylor Navas (PSG). Ngôi sao người Costa Rica là thủ thành có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu: 12 lần. Navas cho thấy việc 3 lần giành Champions League liên tiếp cùng Real Madrid không phải ngẫu nhiên. 

    The 'Big Five' European leagues team of the season so far - Bóng Đá

    2. Hậu vệ phải: Trent Alexander-Arnold (Liverpool). Những quả tạt bóng có độ chính xác cao, khả năng tham gia hỗ trợ tấn công cực tốt giúp Alexander-Arnold được xem như hậu vệ phải hay nhất hiện tại của châu Âu. Anh có 8 lần kiến tạo thành công từ đầu mùa giải đến nay.

    The 'Big Five' European leagues team of the season so far - Bóng Đá

    3. Trung vệ: Chris Smalling (AS Roma). Cựu tuyển thủ quốc gia Anh thi đấu nổi bật trong màu áo AS Roma dưới dạng cho mượn từ Man United. Smalling kết hợp cùng Gianluca Mancini tạo thành cặp bài trùng lý tưởng nơi hàng thủ đội nhà. 

    The 'Big Five' European leagues team of the season so far - Bóng Đá

    4. Trung vệ: Virgil van Dijk (Liverpool). Van Dijk vẫn giữ vững phong độ của mình sau 1/2 chặng đường mùa giải năm nay. Ngôi sao người Hà Lan có 126 pha không chiến thành công, nhiều nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

    The 'Big Five' European leagues team of the season so far - Bóng Đá

    5. Hậu vệ trái: Andrew Robertson (Liverpool). Tuyển thủ quốc gia Scotland vẫn là sự lựa chọn hàng đầu với Jurgen Klopp ở vị trí hậu vệ trái The Kop. 

    The 'Big Five' European leagues team of the season so far - Bóng Đá

    6. Tiền vệ lệch phải: Angel Di Maria (Paris Saint-Germain). Ở độ tuổi 31, ngôi sao người Argentina vẫn thi đấu với phong độ chói sáng. Di Maria đóng góp 10 bàn thắng, 11 kiến tạo sau 24 lần ra sân trên mọi đấu trường. 

    The 'Big Five' European leagues team of the season so far - Bóng Đá

    7. Tiền vệ trung tâm: Casemiro (Real Madrid). Trong bối cảnh dàn sao Los Blancos ít nhiều sa sút phong độ, tiền vệ người Brazil vẫn đảm bảo thi đấu nhất quán xuyên suốt 1/2 chặng đường mùa giải năm nay.

    The 'Big Five' European leagues team of the season so far - Bóng Đá

    8. Tiền vệ lệch trái: Kevin De Bruyne (Manchester City). Cầu thủ người Bỉ là ngôi sao xuất sắc nhất Man City giai đoạn lượt đi mùa giải 2019/2020. De Bruyne trở lại với hình ảnh một siêu tiền vệ đích thực cùng những đường chuyền sắc như dao cạo.

    The 'Big Five' European leagues team of the season so far - Bóng Đá

    9. Tiền đạo phải: Lionel Messi (Barcelona). Dù bỏ mất một phần giai đoạn lượt đi, thế nhưng M10 vẫn có màn trình diễn hết sức thuyết phục: 15 bàn thắng, 9 kiến tạo cùng danh hiệu Quả bóng vàng cao quý.

    The 'Big Five' European leagues team of the season so far - Bóng Đá

    10. Tiền đạo cắm: Robert Lewandowski (Bayern Munich). Sát thủ người Ba Lan đóng góp đến 19 bàn thắng sau 1502 phút xỏ giày ra sân Bundesliga mùa này.

    The 'Big Five' European leagues team of the season so far - Bóng Đá

    11. Tiền đạo phải: Jadon Sancho (Borussia Dortmund). Sancho tiếp tục phong độ đỉnh cao cùng BVB với 12 bàn thắng, tham gia trực tiếp vào 24 bàn thắng khác của đội nhà.

    Messi với cú hattrick đầu tiên tại Siêu kinh điển

    Anh Nguyễn | 20:21 01/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...