MỚI NHẤT :
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • HLV Thái Lan: Không ngạc nhiên khi Indonesia thắng U22 Việt Nam

    07:07 Chủ nhật 14/05/2023

    Ông Issara Sritaro cho rằng lịch thi đấu thuận lợi là một phần nguyên nhân U22 Indonesia thắng Việt Nam 3-2 ở trận bán kết bóng đá nam SEA Games 32 chiều 13/5.

    HLV Thái Lan: Không ngạc nhiên khi Indonesia thắng U22 Việt Nam - Bóng Đá

    Ông Sritaro vui mừng khi vào trận chung kết gặp Indonesia vào ngày 16/5. Ảnh: Quang Thịnh. 

    "Indonesia có nhiều ngày nghỉ hơn hai đội ở bảng B. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên khi họ thắng U22 Việt Nam để vào chung kết. Bảng B chỉ có một ngày nghỉ trong khi bảng A là hai ngày. Indonesia là tập thể mạnh, thi đấu tốc độ. U22 Thái Lan phải phân tích họ cho trận chung kết", ông Issara Sritaro nói sau trận thắng 3-0 trước Myanmar ở trận bán kết hai SEA Games 32 tối 13/5.

    "Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã đến sân và cổ vũ qua truyền hình. Đó là nguồn sức mạnh và động lực cho chúng tôi. Với hai ngày nghỉ, tôi sẽ xem lại lực lượng để chuẩn bị cho trận chung kết gặp Indonesia", nhà cầm quân người Thái Lan vui mừng chia sẻ.

    Tiền đạo Teerasak Poeiphimai là người mở tỷ số trong hiệp một. Leon Pitchaya James đệm bóng dễ dàng, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 85. Đến phút 90+7, Anan thực hiện cú sút xa đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0 cho U22 Thái Lan.

    Chiến thắng nhẹ nhàng của U22 Thái Lan giúp họ gặp Indonesia ở trận chung kết. Cả hai chiến lược gia đều là HLV bản địa đạt thành tích cao ở SEA Games. Ông Sritaro cho rằng: "HLV bản địa có chút khác biệt so với HLV nước ngoài. Mỗi người có cách làm việc và cá tính khác nhau, sẽ có thuận lợi và cũng có những trở ngại".

    Nói về khuyết điểm trong chiến thắng, HLV sinh năm 1971 nói U22 Thái Lan còn vài vấn đề trong cách triển khai tấn công và đội hay để mất bóng. "Tôi hy vọng Thái Lan sẽ chơi tốt hơn trong trận chung kết gặp Indonesia. Tôi chọn cầu thủ nào có đủ sức mạnh và thể trạng để đưa họ ra sân", ông nói.

    Một phóng viên Indonesia hỏi liệu đây có phải trận chung kết lý tưởng không, ông Sritaro cho rằng: "Đội nào vào đây cũng đều chất lượng. Đội nào cũng có khán giả cổ vũ nhiệt tình để tạo không khí sôi nổi. Cầu thủ chất lượng và ban huấn luyện đều làm tốt công việc".

    Hai trận đấu cuối sẽ diễn ra vào ngày 16/5, U22 Việt Nam tranh tấm huy chương đồng với U22 Myanmar vào lúc 16h còn trận chung kết diễn ra lúc 19h trên sân Olympic.

    Quang Thịnh (từ Phnom Penh, Campuchia) | 06:00 14/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...