MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • Đến lúc Man Utd giải quyết "vết gợn" trong phiên chợ Hè

    19:31 Thứ sáu 05/01/2024 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford nên nhanh chóng tìm cho chân sút người Anh một bến đỗ phù hợp trong phiên chợ Đông.

    Kỳ chuyển nhượng trọn vẹn

    Tuy không thi đấu tốt khi bước sang mùa giải mới, không thể phủ nhận Manchester United đã trải qua một kỳ chuyển nhượng thực sự trọn vẹn trong mùa Hè năm ngoái. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, rốt cuộc thì HLV Erik Ten Hag vẫn cụ thể hóa được toàn bộ kế hoạch nâng cấp đội hình quan trọng, với sự hiện diện của hàng loạt tân binh chất lượng tại Old Trafford.

    Lần lượt những bom tấn đắt giá như Mason Mount, Rasmus Hojlund cho đến những bản hợp đồng cho mượn mang tên Sofyan Amrabat hay Sergio Reguilon đều đã cập bến Old Trafford, giúp Man Utd giải quyết được những vấn đề nghiêm trọng trong đội hình và gia tăng đáng kể chiều sâu lực lượng. Ở chiều hướng ngược lại, Quỷ đỏ cũng làm khá tốt công cuộc thanh lọc lực lượng, với việc những "người thừa" như Alex Telles, Dean Henderson hay Fred đã bị tống khứ khỏi CLB.

    Erik ten Hag targeting up to three signings before transfer window closes - Bóng Đá

     Ten Hag có một kỳ chuyển nhượng thành công. 

    Có thể cải thiện chất lượng đội hình bằng những tân binh hàng đầu và củng cố được ngân sách từ việc bán đi cầu thủ, rõ ràng là Man Utd đã có cho mình một kỳ chuyển nhượng thành công về mặt lý thuyết. Nhưng đồng thời, cũng có một "vết gợn" trong phiên chợ Hè của Quỷ đỏ, và tốt hơn hết thì họ nên nhanh chóng giải quyết sai sót này ngay ở phiên chợ Đông. 

    "Vết gợn" của Man Utd

    Bên cạnh những thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý trong đội một, Man Utd còn đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ tìm kiếm những bến đỗ phù hợp cho các tài năng trẻ phát triển bản thân. Trong khi hàng loạt cầu thủ trẻ như Zidane Iqbal, Ethan Laird hay Teden Mengi bị bán đứt, một số "sao mai" được Quỷ đỏ xem là tương lai của CLB như Alvaro Fernandez hay Charlie McNeill đã rời khỏi Old Trafford thông qua những bản hợp đồng cho mượn để tiếp tục quá trình phát triển.

    Tuy vậy, có vẻ như đội chủ sân Old Trafford đã quên mất trường hợp của Shola Shoretire, người từng được HLV Ole Gunnar Solskjaer trao cơ hội ra mắt đội một. Thực chất, Shoretire cũng mới trở lại Old Trafford trong mùa Hè này từ bản hợp đồng cho mượn ở Bolton, nơi mà anh có tổng cộng 16 lần ra sân và ít nhiều đã để lại ấn tượng tích cực. Nhưng sau khi phiên chợ Hè khép lại, Shoretire vẫn chưa có cho mình bến đỗ mới và đang phải tiếp tục chơi bóng cho đội trẻ của Man Utd.

    Shoretire trains with Manchester United first team after defeat to Liverpool - Bóng Đá

     Giữ lại Shoretire là quyết định khó hiểu của Man Utd. 

    Trái với trường hợp của Hannibal Mejbri hay Facundo Pellistri, những tài năng trẻ được Man Utd giữ lại vì nằm trong kế hoạch của Ten Hag, Shoretire hoàn toàn chưa đủ trình độ để góp mặt trong đội một ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, Shoretire đã không có bất kỳ lần ra sân nào cho đội một của Quỷ đỏ trong mùa giải năm nay, thậm chí, anh còn không được góp mặt trên băng ghế dự bị.

    Theo dữ liệu từ Transfermarkt, mùa giải năm nay, Shoretire ghi đến 7 bàn và đóng góp thêm 4 pha kiến tạo sau 11 lần ra sân cho đội trẻ của Man Utd. Rõ ràng, đây là dấu hiệu cho thấy trình độ của tài năng người Anh đã vượt xa môi trường bóng đá trẻ, và Quỷ đỏ cũng nên nhanh chóng tìm cho Shoretire một bến đỗ mới ngay trong tháng Một để anh tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp. 

    Huỳnh Phong | 19:01 05/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...