MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Đề xuất trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung: Vẫn phải chờ

    17:00 Chủ nhật 21/05/2023

    Tổng cục TDTT đang giải quyết công việc khổng lồ sau SEA Games 32 nên chưa thể bàn tới đề xuất trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung.

    "Chúng tôi biết HLV Mai Đức Chung rất xứng đáng nhưng việc họp bàn để xem xét đề xuất trao danh hiệu Anh hùng Lao động với HLV này vẫn chưa thể diễn ra sau khi SEA Games 32 kết thúc", lãnh đạo Tổng cục TDTT nói với VietNamNet.

    Được biết, một trong những nguyên nhân khiến Tổng cục TDTT chưa xem xét tới trường hợp của HLV Mai Đức Chung là bởi đang gặp phải những vướng mắc liên quan tới danh sách đề xuất nhận Huân chương Lao động hạng ba sau SEA Games 32.

    Đề xuất trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung: Vẫn phải chờ - Bóng Đá

    HLV Mai Đức Chung chưa được xem xét đề xuất trao danh hiệu Anh hùng Lao động.

    Cụ thể, theo quy định khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, các VĐV phải giành 3 HCV SEA Games liên tiếp ở cùng một nội dung. 

    Chiếu theo quy định này, 2 võ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Hy và Hứa Văn Huy của tuyển taekwondo là phù hợp. Tuy nhiên, thông tư 01/2015 ngày 30/3/2015 của Bộ VH, TT&DL lại có sự nguyên tắc khó hiểu khiến các VĐV đang gặp thiệt thòi lớn.

    Tại SEA Games 32, ngoài 2 tấm HCV ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội, Văn Huy và Minh Hy còn giành thêm HCB nội dung quyền sáng tạo cá nhân và HCĐ quyền sáng tạo cá nhân.

    Đề xuất trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung: Vẫn phải chờ - Bóng Đá

    Võ sĩ Văn Huy bị gạt khỏi danh sách xét trao tặng Huân chương lao động hạng Ba dù giành 3 HCV SEA Games liên tiếp.

    Như vậy, các VĐV này có thêm huy chương ở một nội dung khác, vì thế không đúng với quy định khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Được biết, không chỉ có 2 võ sĩ taekwondo mà có thêm 2 võ sĩ ở tuyển judo cũng gặp phải tình cảnh tương tự.

    "Chúng tôi đang phải cố gắng giải thích cho Ban thi đua của Bộ VH, TT&DL và các cấp, ngành liên quan, nhưng hiện tại rất khó khăn. Vào thứ hai tuần tới, Tổng cục TDTT tiếp tục có cuộc họp về vấn đề này. Quan điểm của chúng tôi là bảo vệ quyền lợi tới cùng cho các VĐV", lãnh đạo Tổng cục TDTT khẳng định.

    Đề xuất trao tặng Huân chương lao động hạng nhì cho Nguyễn Thị Oanh
    Tổng cục TDTT đang làm tờ trình để trình cấp lãnh đạo Bộ VH, TT&DL qua đó trình cấp quản lý đối với 37 cá nhân nhận Huân chương Lao động và 196 cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong số này, Tổng cục TDTT đề xuất trường hợp VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh được xem xét trao thưởng Huân chương Lao động Hạng nhì. Tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV cá nhân, trong đó có 2 HCV ở nội dung 1.500m và 3.000 vượt chướng ngại vật chỉ cách nhau 20 phút.
    Đại Nam | 16:20 21/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...