MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Đây, 4 cái tên mà Chelsea nhắm đến để thay thế Kepa

    18:00 Thứ sáu 31/07/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng.

     

    Tài năng của Kepa

    Sau hai kỳ chuyển nhượng "im hơi lặng tiếng", Chelsea đang thể hiện tham vọng to lớn của mình dành cho mùa giải tới bằng việc liên tiếp chiêu mộ những bản hợp đồng chất lượng. Sau Hakim Ziyech và Timo Werner, HLV Frank Lampard vẫn muốn tiến hành cải thiện hàng công với bom tấn Kai Havertz đang trong quá trình được kích nổ.

    Và một khi chiêu mộ thành công tài năng thuộc biên chế Bayer Leverkusen, dự kiến Chelsea vẫn sẽ không dừng lại. Hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge còn có kế hoạch tìm kiếm một thủ thành chất lượng để thay thế Kepa Arrizabalaga - bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử câu lạc bộ, và đồng thời cũng gây thất vọng không kém. 

    4 candidates to replace Kepa: Pope, Neuer, Oblak, Onana - Bóng Đá

     Kepa không còn chỗ đứng tại Stamford Bridge. 

    Có thể thấy, việc để Kepa ngồi dự bị trong trận đấu vô cùng quan trọng trước Wolves vừa qua đã thể hiện rõ ý đồ của Lampard. Tất nhiên, sẽ không có gì bất ngờ thủ thành người Tây Ban Nha vẫn sẽ tiếp tục nhường chỗ cho Willy Cabalero trong trận chung kết FA Cup tại Wembley vào ngày mai. 

    Theo tiết lộ từ Express Sport, hiện The Blues đang có đến 4 cái tên trong danh sách mục tiêu của mình. Trong số đó, có 2 thủ thành vô cùng đẳng cấp và giàu kinh nghiệm là Manuel Neuer, Jan Oblak. Ở chiều hướng ngược lại, Chelsea cũng nhắm đến 2 tài năng trẻ, còn rất nhiều tiềm năng để phát triển hơn trong tương lai là Nick Pope của Burnley và thủ môn thuộc biên chế Ajax - Andre Onana.

    Huỳnh Phong | 17:30 31/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...