MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • David Luiz tính 'đào tẩu': Chelsea gặp khó, nhưng Lampard đã có cách

    11:32 Thứ năm 08/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Kể cả khi trung vệ người Brazil gia nhập Arsenal, cựu thuyền trưởng Derby County vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn sáng giá.

    1. Andreas Christensen

    Một trong những nhân tố đầy hứa hẹn của đội chủ sân Stamford Bridge. Mùa giải 2018/19 vừa qua, ngôi sao người Đan Mạch không được ra sân thường xuyên ở Premier League. Nguyên nhân rất đơn giản, cặp đôi David Luiz - Antonio Rudiger chơi quá ổn định và HLV Maurizio Sarri không muốn thay đổi. Cựu sao Brondby chỉ được chơi nhiều ở đấu trường Europa League.

    Xét một cách tổng thể, Andeas Christensen chỉ thua kém David Luiz ở khâu kinh nghiệm trận mạc. Tuy nhiên, tân HLV của The Blues lại là người rất ưa thích các nhân tố trẻ tuổi. Chưa kể đó, việc tin tưởng trung vệ sinh năm 1996 là phương án an toàn nhất vào lúc này. Vấn đề chính là anh có thể kết hợp ăn ý với Antonio Rudiger hay không.

    David Luiz tính 'đào tẩu': Chelsea gặp khó, nhưng Lampard đã có cách - Bóng Đá

     Thời cơ đã đến với tuyển thủ Đan Mạch?

    Lệnh cấm chuyển nhượng đã khiến nhà đương kim vô địch Europa League gặp khó trên thương trường. Thời điểm hiện tại, CLB Tây London cũng không còn quá nhiều sự lựa chọn ở hàng phòng ngự. Mới đây nhất, Gary Cahill cũng chính thức gia nhập màu áo Crystal Palace.

    2. Kurt Zouma

    Không giống như Andreas Christensen, cầu thủ người Pháp chọn cách đi tu nghiệp ở Everton và trải qua mùa giải tương đối thành công. Tại sân Goodison Park, cựu sao AS Saint-Etienne ra sân tổng cộng 32 trận tại Premier League, ghi được 2 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo. Đây đồng thời cũng là tuyên bố đanh thép rằng Kurt Zouma đã sẵn sàng trở lại cạnh tranh suất đá chính.

    David Luiz tính 'đào tẩu': Chelsea gặp khó, nhưng Lampard đã có cách - Bóng Đá

     Chelsea không bán đứt Kurt Zouma cho Everton.

    Trung vệ sinh năm 1994 là nhân tố được đích thân HLV Jose Mourinho phát hiện và nâng tầm. Như thường lệ, "Người đặc biệt" có đôi mắt rất tinh tường khi nhìn nhận những cầu thủ phòng ngự. Nếu không phải vì chấn thương kinh hoàng vào tháng 2/2016, chưa chắc cầu thủ 24 tuổi đã bị mang cho mượn ở Stoke City hay Everton.

    Sự đa năng của Kurt Zouma sẽ giúp ích cho Frank Lampard ở nhiều mặt. Không chỉ chơi hay ở vai trò sở trường, ngôi sao gốc Cộng hòa Trung Phi có thể đảm nhận vị trí hậu vệ phải và thậm chí là tiền vệ phòng ngự nếu cần. 

    3. Fikayo Tomori

    Dù tương đối mạo hiểm, tuy nhiên ban huấn luyện Chelsea hoàn toàn có khả năng gọi lên đội một sao mai mới 21 tuổi này. Mùa giải 2018/19 vừa qua, Fikayo Tomori chơi cho chính Derby County của Frank Lampard và có sự trưởng thành vượt bậc. Cầu thủ gốc Canada ra sân tới 55 trận tính trên mọi đấu trường, ghi 2 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo.

    David Luiz tính 'đào tẩu': Chelsea gặp khó, nhưng Lampard đã có cách - Bóng Đá

     Những "ngọc thô" ngày càng có hi vọng vươn mình dưới thời của Lampard.

    Nếu không thể cạnh tranh suất đá chính, trung vệ sinh năm 1997 sẽ là sự lựa chọn ở những giải đấu như FA Cup hay League Cup. Ngay trong mùa giải đầu tiên khi trở lại Stamford Bridge, "Super Frankie" đã phải căng mình cùng The Blues chinh chiến ở nhiều đấu trường lớn. Vì lẽ này, chiều sâu đội hình là điều vô cùng cần thiết với nhà cầm quân 41 tuổi.

    Xem pha sút phạt đẳng cấp của David Luiz vào lưới Liverpool: 

    Giang Nam | 10:45 08/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...