MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Đặng Văn Lâm: 'HLV Park là người thầy, nguồn động lực lớn'

    16:37 Thứ bảy 02/02/2019 | 3

    Một tờ báo tại Hàn Quốc đã tiết lộ về những chia sẻ của Đặng Văn Lâm và Nguyễn Quang Hải về người thầy của mình sau khi kết thúc một kỳ Asian Cup thành công.

    Mới đây, tờ Joongang Daily đã đăng tải một bài viết về cuộc phỏng vấn giữa họ và hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trong lúc chờ đợi ở sân bay Abu Dhabi để di chuyển về nước sau kỳ Asian Cup 2019 thành công.

    Khi được hỏi về HLV Park Hang-seo, thủ thành Văn Lâm cho biết: "HLV Park là một bậc thầy, một huấn luyện viên và là nguồn động lực lớn. Thầy Park giúp cho cả đội có tâm trạng tốt và mang đến  cho các cầu thủ cảm giác nhiệt tình. Điều này làm cho chúng tôi mạnh mẽ hơn và thi đấu tốt hơn trong mỗi trận."

    Đặng Văn Lâm: 'HLV Park là người thầy, nguồn động lực lớn' - Bóng Đá

     Văn Lâm thi đấu ấn tượng tại Asian Cup 2019. Ảnh: Việt Hùng.

    Sự tôn trọng của thủ môn đội tuyển Việt Nam dành cho HLV trưởng là rất ấn tượng. Vị chiến lược gia 60 tuổi đứng kế bên Văn Lâm đã nhún vai và nói: "Ồ, làm ơn đừng hỏi tôi."

    Văn Lâm có cha là người Việt Nam và mẹ người Nga. Tại Asian Cup 2019, anh chàng thủ môn 26 tuổi này đã thi đấu ấn tượng, cản phá nhiều pha bóng nguy hiểm. Sự chắc chắn của Văn Lâm đã tiếp lửa cho đồng đội để tái hiện được thành tích lọt vào tứ kết giải đấu.

    "Chúng tôi rất hài lòng với kết quả ở giải bóng đá uy tín nhất châu Á. Chúng tôi nghĩ rằng cả đội đã chơi ngang ngửa với một đối thủ ở đẳng cấp cao như Nhật Bản tại tứ kết. Hàn Quốc là một đôi bóng mạnh ở châu Á và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt tới đẳng cấp đó", Văn Lâm chia sẻ.

    Trong khi đó, tiền vệ 22 tuổi Nguyễn Quang Hải cũng nói: "HLV Park đã dạy cho các cầu thủ Việt Nam cả về chuyên môn và kỹ năng sống."

    Đặng Văn Lâm: 'HLV Park là người thầy, nguồn động lực lớn' - Bóng Đá

     Quang Hải và Văn Lâm hết lời khen ngợi thầy Park. Ảnh: AFC.

    Chỉ cao 1,68 m, nhưng Quang Hải đang là một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam. Tiền vệ nhỏ con này tỏ ra rất khiêm tốn khi trả lời phóng viên Joongang Daily: "Tôi đã làm được những điều tốt nhất với sự trợ giúp của các đồng đội. Tôi nghĩ rằng nếu đã làm tốt thì vẫn phải cố gắng. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để phát triển trong tương lai."

    Trước câu hỏi về mong muốn được thử sức tại K.League, Quang Hải cho biết: "Nếu hỏi tôi có bất kỳ suy nghĩ gì về việc chơi bóng tại K.League, tôi sẽ trả lời rằng không chỉ bản thân tôi mà những cầu thủ Việt Nam khác cũng muốn ra nước ngoài chơi bóng."

    Tiến Đạt | 16:05 02/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...