MỚI NHẤT :
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • Đáng tiếc! M.U suýt nữa đã có "mong ước" 100 triệu bảng của Sir Alex

    19:32 Thứ hai 04/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đây cũng là một trong hai bản hợp đồng mà Phó chủ tịch Ed Woodward từng khao khát đưa về sân Old Trafford.

    Trong công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình của Manchester United, có rất nhiều thương vụ đáng lý ra đã được hoàn tất. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau mà đây chỉ còn là những nỗi thất vọng đọng lại tại Nhà hát của những giấc mơ. Nhiều ngôi sao hàng đầu Châu Âu được liên kết chuyển nhượng đến sân Old Trafford nhưng cuối cùng bất thành.

    Mới đây, tờ Manchestereveningnews tiết lộ, mùa hè 2018, Man Utd từng đưa Raphael Varane và Marco Verratti vào tầm ngắm. Đó cũng là mùa giải cuối cùng mà Jose Mourinho còn tại vị ở Old Trafford. Đây là hai gương mặt mà Phó chủ tịch Ed Woodward mong muốn chiêu mộ cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, sự thật thì luôn phũ phàng, chẳng có cái tên nào cập bến Man Utd và thay vào đó, Mourinho có được Fred, Diogo Dalot và Lee Grant trong nhiệm kỳ cuối của mình.

    Việc vụt mất Raphael Varane cũng là điều vô cùng đáng tiếc. Dù hiện tại, Quỷ đỏ thành Manchester đã chiêu mộ được Harry Maguire, trung vệ có giá trị chuyển nhượng đắt giá nhất thế giới. Tuy nhiên, nếu so về đẳng cấp và tài năng, Maguire khó sánh bằng Varane.

    The two Manchester United transfer targets Ed Woodward wanted before role change - Bóng Đá

    Varane là 1 trong 2 ngôi sao mà Phó chủ tịch Ed Woodward từng muốn đưa về Man Utd mùa hè 2018. Varane khi ấy được định giá 100 triệu bảng.

    Trong quá khứ, HLV Sir Alex Ferguson huyền thoại cũng từng tham gia vào thương vụ chiêu mộ Raphael Varane, thuở anh còn khoác áo CLB Lens. Tuy nhiên, lúc ấy, Real Madrid mới là đội bóng thuyết phục thành công trung vệ sinh năm 1993.

    Xem HLV Solskjaer phát biểu:

    Minh Trí | 19:15 04/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...