MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • "Đáng tiếc, đó là điểm yếu của ĐT Việt Nam khi đấu với Thái Lan"

    17:10 Thứ hai 18/11/2019 | 5

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Huỳnh Quang Thanh chỉ ra vấn đề khiến anh lo lắng của ĐT Việt Nam trước cuộc đối đầu với Thái Lan.

    Vào lúc 20h00 tối mai (19/11), trận đấu được chờ đợi giữa Việt Nam và Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022 châu Á sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình. Rồng vàng và Voi chiến đều đang nắm giữ 2 vị trí đầu bảng G, thêm vào đó là duyên nợ giữa 2 nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á khiến cho trận đấu này được dư luận toàn châu Á hết sức quan tâm.

    Rất nhiều ý kiến đánh giá khác nhau đã được đưa ra và lần này Việt Nam được nhận định ở thế cửa trên. Tuy vậy, cựu cầu thủ Huỳnh Quang Thanh, người từng vô địch AFF Cup 2008 cùng ĐT Việt Nam đã chia sẻ những lo ngại của bản thân qua trích dẫn từ soha:

    "Bây giờ đấu với người Thái, Việt Nam đã tự tin hơn trước tất nhiều. Dù vậy, đoàn quân của HLV Nishino cũng tiến bộ rất lớn trong thời gian gần đây. Trận thua vừa rồi trước Malaysia không phải vì họ yếu mà chỉ là sự kỵ dơ thôi, mọi người không nên chủ quan. Dangda và Chanathip là 2 cái tên rất nguy hiểm.

    Phía chúng ta, dù Tiến Linh vừa ghi một bàn thắng quan trọng nhưng những thể hiện của cậu ấy trên sân chưa thật sự rõ ràng. Công Phượng thì có khả năng thu hút hàng thủ đối phương tốt nhưng khó đáp ứng được vị trí tiền đạo cắm. 

    Cựu cầu thủ Huỳnh Quang Thanh chỉ ra điều còn thiếu của ĐTVN đấu Thái Lan - Bóng Đá

     Tiến Linh vừa có bàn thắng đẳng cấp đưa Việt Nam lên ngôi đầu bảng G.

    Tôi nghĩ hàng thủ của Việt Nam đang thi đấu rất tốt, là tuyến gánh vác cho đội tuyển. Điểm yếu của ĐT Việt Nam vào lúc này là hàng tiền đạo. Nếu vị trí này đá tốt thì Việt Nam chắc chắn sẽ thắng."

    Sau cùng, nhà vô địch AFF Cup 2008 dự đoán Việt Nam sẽ thắng Thái Lan 1-0 và anh cũng gửi lời chúc may mắn đến toàn đội trong cuộc chạm trán sắp tới. 

    Dương Quang | 17:10 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...