MỚI NHẤT :
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Đẳng cấp của De Jong

    17:50 Thứ ba 22/11/2022

    Trước sức mạnh thể chất và tốc độ của Senegal, Hà Lan đã gặp không ít khó khăn trong trận đấu ra quân World Cup 2022, nhưng Frenkie de Jong đã lên tiếng đúng lúc.

     - Bóng Đá

    De Jong là nhạc trưởng trong lối chơi của tuyển Hà Lan trước Senegal.

    Tiền vệ thuộc biên chế CLB Barcelona tiếp tục chứng minh mình là nhân tố quan trọng nhất trong màu áo "Cơn lốc màu da cam" vào thời điểm hiện tại.

    Sự khó chịu của Senegal

    Thiếu vắng Sadio Mane là một sự tổn thất lớn với nhà đương kim vô địch châu Phi, nhưng không bởi lẽ đó mà HLV Aliou Cisse tạo ra những thay đổi lớn trong lối chơi của đội bóng này.

    Mạnh mẽ, quyết liệt, sẵn sàng đẩy cao cường độ trận đấu cả khi có bóng lẫn không có bóng dựa trên một nền tảng thể chất ấn tượng luôn là phong cách chơi bóng của Senegal.

    Trước Hà Lan, đại diện của châu Phi không ngần ngại đẩy cao đội hình lên phần sân của đối phương và gây áp lực trực tiếp lên khâu triển khai bóng từ 3 trung vệ của Hà Lan.

    Nền tảng cho quyết định ấy của HLV Cisse là bởi họ có một bộ 3 tấn công sở hữu tốc độ đoạn ngắn tốt gồm Krepib Diatta, Boulaye Dia và Ismaila Sarr, cùng 3 tiền vệ trung tâm với khả năng tranh chấp ấn tượng là Cheikhou Kouyate, Nampalys Mendy và Idrisa Gueye.

    3 cầu thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh này được bố trí theo cấu trúc 2-1, khi Gueye được đẩy lên chơi như một tiền vệ tấn công để trực tiếp gia tăng sức mạnh ở khả năng gây áp lực.

     - Bóng Đá

    Áp lực của Senegal với ý đồ không cho Hà Lan có thể chuyển hướng tấn công.

     - Bóng Đá

    3 tiền đạo và 3 tiền vệ trung tâm Senegal tổ chức đoạt bóng ngay trên phần sân đối thủ và tạo ra cơ hội ghi bàn.

    Với sự tự tin trong khả năng tranh chấp của hàng thủ 4 người được dẫn dắt bởi Kalidou Koulibaly, Senegal kiềm toả được phần lớn những đường bóng có tính trực diện của Hà Lan ở hiệp thi đấu đầu tiên.

    Ba cầu thủ tấn công của Hà Lan gồm Steven Bergwijn, Vincent Jassen và Cody Gakpo có một hiệp thi đấu không hiệu quả, bởi sự thua thiệt trong phần lớn các pha bóng cần thể chất.

    Cả ở thời điểm có bóng, ý đồ của HLV Cisse cũng là khai thác tối đa điểm mạnh lớn nhất của các cầu thủ trong tay mình. Không khó để nhận ra sự chủ động của Koulibaly với những đường chuyền dài vượt tuyến từ phần sân nhà tới vị trí của hai cầu thủ chạy cánh.

    Những đường chuyền khiến các trung vệ lệch và hậu vệ biên trong hàng thủ 5 người của Hà Lan gặp khó khăn trong việc kiểm soát.

     - Bóng Đá

    Những đường bóng dài chủ động của của Koulibaly.

     - Bóng Đá

    I. Sarr tăng tốc với phẩm chất ở những tình huống 1 đối 1.

    Phẩm chất của De Jong

    Hà Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal cũng không phải một đội bóng muốn duy trì tốc độ trận đấu ở mức trung bình. Tuy nhiên, trước một đối trọng thực sự về tốc độ và khả năng tranh chấp tay đôi, họ không thể triển khai tốt phong cách tấn công nhanh và trực diện bằng những đường chuyền tầm thấp ở cự ly trung bình của mình.

    Không thể nói rằng Hà Lan đã chơi một trận đấu đủ thuyết phục trong phần lớn thời gian của hiệp một nói riêng, cũng như trong cả trận đấu nói chung. Tuy nhiên, trong tay Van Gaal vẫn có một nhân tố biết cách để điều khiển nhịp độ thi đấu và tạo ra khác biệt: Frenkie de Jong.

    Bắt cặp cùng Steven Berghuis, một người thường được sử dụng ở vị trí tiền vệ tấn công ở khu vực giữa sân, nhiệm vụ của de Jong trở nên nặng nề hơn thường lệ. Việc không sử dụng Teun Koopmainers hay Marten de Roon ngay từ đầu của HLV van Gaal trước hàng tiền vệ mạnh về thể chất của Senegal có thể được xem là một quyết định mạo hiểm. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn được De Jong kiểm soát ổn thoả.

     - Bóng Đá

    Chủ động có mặt ở những vị trí hợp lý, tạo ra tính liên kết trong lối chơi của Hà Lan.

     - Bóng Đá

    Tự tin kiểm soát bóng trước áp lực ở khu vực trung lộ.

    Nhịp chạm và xử lý bóng của tiền vệ thuộc biên chế Barcelona cho thấy được sự khác biệt so với phần còn lại trên sân. Lựa chọn không gian hợp lý để hỗ trợ đồng đội khi kiểm soát bóng, lựa chọn thời điểm tăng tốc đúng để tự mình mở ra thời cơ.

    Trước sự liên tục đến từ khả năng áp sát của Kouyate, Gueye hay Mendy bên đối phương, De Jong biết cách để giữ nhịp chơi cho Hà Lan, và lựa chọn thời điểm tạo ra sự đột biến với khả năng đi bóng và thăng bằng cực tốt trước áp lực của mình.

     - Bóng Đá

    Tình huống dẫn bóng gần 40m của de Jong vượt qua cả Kouyate và Mendy.

    Phần lớn những thời cơ ăn bàn của Hà Lan ở trận đấu này đến từ những quyết định với bóng của De Jong. Một trong những phương án chơi điển hình của Hà Lan trong thời gian gần đây là những tình huống dẫn bóng từ khu vực trung lộ của De Jong, trước khi cầu thủ này tạo ra những nhóm phối hợp trực diện ở khu vực trung lộ cùng 3 cá nhân được yêu cầu chơi gần nhau trên hàng tấn công.

     - Bóng Đá

    De Jong là người tham gia trực tiếp vào những thời cơ nguy hiểm của Hà Lan.

     - Bóng Đá

    Đường kiến tạo cho Gakpo.

    Pha kiến tạo cho Gakpo ghi bàn mở tỉ số ở thời điểm trận đấu đã bước sang phút 84 không phải phẩm chất tốt nhất của tiền vệ mang áo số 21, nhưng là khoảnh khắc de Jong cho thấy giá trị lớn của mình trong một tập thể không quá xuất sắc của Hà Lan, đặc biệt trên hàng tấn công ở trận đấu này.

    Những toan tính của Van Gaal

    Những ý đồ sử dụng nhân sự của vị chiến lược gia 71 tuổi luôn là rất khó đoán. Trước Senegal, không xét đến trường hợp Memphis Depay với vấn đề về thể lực, thì những cá nhân thể hiện ấn tượng trong nhiệm kì này của Van Gaal tại Hà Lan vẫn chưa được sử dụng ngay từ đầu.

    Ở tuyến giữa, Koopmeiners hay de Roon hoàn toàn có thể làm tốt hơn những gì Berghuis đã thể hiện bằng khả năng điều tiết ở vị trí lùi sâu hay tầm hoạt động rộng của mình.

    Davy Klaassen, một số 10 chính hiệu mới là lựa chọn được van Gaal tin tưởng nhất chứ không phải Gakpo, người có sở trường là một cầu thủ tấn công được giao vai trò kết thúc tình huống.

    Sơ đồ 3-4-1-2 của Hà Lan vẫn đủ sức tạo ra sự khó chịu cho bất cứ đội bóng lớn nào. Họ sẵn sàng phòng ngự chủ động và chờ thời cơ từ các pha bóng phản công, sẵn sàng đẩy cao áp lực lên phần sân đối phương và đặc biệt rất trực diện khi kiểm soát bóng.

    Hà Lan của van Gaal đã từng đánh bại cả Bỉ, Đan Mạch và chơi sòng phẳng trước Đức trong năm 2022, bằng một thứ bóng đá rất tốc độ. Vị chiến lược gia 71 tuổi này vẫn luôn rất tự tin trong từng lời nói và quyết định chiến thuật của mình, tính cách phần nào được thể hiện trực tiếp qua màn trình diễn trên sân của các cầu thủ.

    Nên nhớ, Hà Lan vẫn đang giữ được thành tích bất bại dưới thời Louis van Gaal ở nhiệm kì hiện tại. Và hơn hết, cũng bằng một phong cách bóng đá như thế, người đàn ông này đã giúp Oranje có được vị trí thứ 3 tại World Cup 2014 với một đội hình không được đánh giá quá cao.

    Một tập thể có sự ăn ý, một triết lý bóng đá rõ ràng và một cá nhân trình độ ở khu vực giữa sân như Frenkie de Jong có thể tạo nên một đội tuyển Hà Lan đột biến tại giải đấu lần này.

    Thành Vũ - Zing.vn | 14:00 22/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...