MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Dàn khách VIP ở chung kết giải sinh viên Việt Nam

    20:28 Chủ nhật 26/03/2023

    Chiều 26/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và các cầu thủ, HLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam dự khán trận chung kết giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

    Dàn khách VIP ở chung kết giải sinh viên Việt Nam - Bóng Đá

    Trên sân bóng trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Huế và Đại học Thủy lợi tranh chức vô địch của giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Phó thủ tướng Lê Minh Khái xuống tận sân để động viên các cầu thủ.

    Dàn khách VIP ở chung kết giải sinh viên Việt Nam - Bóng Đá

    Ông Phan Văn Mãi (phải), Chủ tịch UBND TP.HCM, cũng có mặt. Ông tỏ ra hào hứng trong ngày hội của bóng đá sinh viên.

    Dàn khách VIP ở chung kết giải sinh viên Việt Nam - Bóng Đá

    Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ngồi cùng cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Đức trên khán đài. Lúc này, mùa giải chuyên nghiệp vẫn chưa trở lại nên chân sút của CLB Bình Dương và đàn anh có thời gian rảnh để đi xem trận chung kết. Ở mùa 2023, Anh Đức sẽ là HLV trưởng của CLB Long An tại giải hạng Nhất.

    Dàn khách VIP ở chung kết giải sinh viên Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Hoàng Anh Tuấn (đứng) của U20 Việt Nam xuất hiện cùng trợ lý Trần Thanh Sơn (phải). Ông và các học trò vừa gây tiếng vang khi thi đấu ấn tượng ở vòng chung kết U20 châu Á 2023.

    Dàn khách VIP ở chung kết giải sinh viên Việt Nam - Bóng Đá

    Hai HLV còn lại có mặt là Trần Minh Chiến (giữa) và Nguyễn Quốc Tuấn (đeo kính râm). Họ đều vừa có công việc mới. HLV Trần Minh Chiến sẽ giữ chức Giám đốc Kỹ thuật của CLB Kon Tum còn HLV Nguyễn Quốc Tuấn thay ông Lư Đình Tuấn làm thuyền trưởng CLB Bình Dương.

    Dàn khách VIP ở chung kết giải sinh viên Việt Nam - Bóng Đá

    Các khán đài gần như được lấp kín, bất chấp thời tiết nắng nóng ở TP.HCM.

    Dàn khách VIP ở chung kết giải sinh viên Việt Nam - Bóng Đá

    Dù đội bóng của trường mình không góp mặt trong trận chung kết, các sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng vẫn đến tiếp lửa cho Đại học Thủy lợi và Đại học Huế.

    Dàn khách VIP ở chung kết giải sinh viên Việt Nam - Bóng Đá

     Dưới sân, các cầu thủ sinh viên cống hiến một trận cầu hấp dẫn với nhiều pha tranh chấp quyết liệt cũng như hàng loạt pha bóng đẹp. Sau 80 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau 2-2.

    Dàn khách VIP ở chung kết giải sinh viên Việt Nam - Bóng Đá

    Trong loạt đá luân lưu, Đại học Thủy lợi đá hỏng 2 lần trong khi Đại học Huế thực hiện thành công cả 4 quả. Đại diện miền Trung giành chức vô địch một cách đầy cảm xúc.

    Nguyên Khang | 20:08 26/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...