MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đại gia nước Anh vào cuộc, "kẻ thừa" Chelsea nhận cứu cánh bất ngờ

    09:38 Thứ năm 24/12/2020

    BongDa.com.vn Một trong những gương mặt không nằm trong tính toán của HLV Frank Lampard có cơ hội mới ngay tháng Giêng 2021.

    Như đã đưa tin, Chelsea vẫn đang thực hiện công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình, dưới triều đại HLV Frank Lampard. Đội chủ sân Stamford Bridge đã mang về nhiều bản hợp đồng chất lượng. Trong đó, Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz hay Thiago Silva là những ví dụ điển hình. Loạt gương mặt giàu tiềm năng này đến The Blues và giúp cho BLĐ đội bóng lẫn người hâm mộ kỳ vọng vào một cuộc phục hưng thật sự.

    Sau khi Timo Werner đến, Lampard mặc định tiền đạo người Đức là sự lựa chọn số 1. Sau đó là Tammy Abraham. Olivier Giroud xuống vị trí thứ 3 và rất ít cơ hội được ra sân thể hiện bản thân. Dù mỗi khi được tin tưởng, tiền đạo người Pháp luôn biết cách để lại dấu ấn của bản thân.

    West Ham now interested in Chelsea’s target man - Bóng Đá

    Tương lai Giroud vẫn mờ mịt dù gần đây có những màn trình diễn tỏa sáng.

    Trước viễn cảnh Giroud ngày càng bị thất sủng, nhiều đội bóng lớn ngoài nước Anh sẵn sàng dang tay đón lấy cựu sao Arsenal. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Eurosport, West Ham đã vào cuộc và muốn sở hữu chữ ký của Giroud ngay tháng Giêng 2021.

    Đây là nguồn tin khiến các CĐV yêu mến The Hammers đặc biệt quan tâm, trong bối cảnh dù bị thất sủng ở Chelsea nhưng nếu đến West Ham, Giroud vẫn là gương mặt đặc biệt quan trọng cho tham vọng vươn tầm của CLB cùng thành London này.

    Hãy cùng chờ xem, liệu Chelsea có bán Giroud cho West Ham, một CLB cạnh tranh ở giải Ngoại hạng Anh hay không.

    Lampard phát biểu: 

     
    Minh Trí | 09:08 24/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...