MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Đã rõ lý do vì sao lứa U23 Việt Nam Thường Châu liên tục đứt dây chằng

    22:04 Thứ bảy 21/03/2020 | 10

    BongDa.com.vn Chỉ hơn 1 năm những người hùng Thường Châu nối tiếp nhau gặp “vận đen”, dính chấn thương nặng, xa sân cỏ trong thời gian dài.

    Có thể nói danh hiệu á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc là chiến tích nổi bật, đánh dấu sự quật khởi của bóng đá nước nhà dưới thời HLV Park Hang-seo. Sau giải đấu này, thế hệ Thường Châu vươn lên thành nhân tố trụ cột của đội tuyển Việt Nam.

    Tuy nhiên, trong hơn một năm qua hàng loạt học trò của tướng Park đồng loạt rủ nhau dính chấn thương đứt đây chằng chéo đầu gối. Chấn thương này là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất bởi nhiều cầu thủ đã phải từ giã sự nghiệp sớm. Tính đến nay Phạm Xuân Mạnh, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Trọng, Phan Văn Đức, Lương Xuân Trường, Đỗ Duy Mạnh là những cái tên tiêu biểu của thế hệ U23 Thường Châu gặp “vận đen”, đành xa sân cỏ từ 6 đến 12 tháng.

     - Bóng Đá

    Sáu trên 11 cầu thủ đá chính trận CK U23 châu Á 2018 bị đứt dây chằng đầu gối.

    Vì sao lại có nhiều tuyển thủ bị dứt dây chằng đầu gối? Mới đây Phan Văn Đức đã có những lời gan ruột với báo chí trong nước về nguyên nhân chấn thương của lứa U23 Thường Châu: “Tôi cho rằng vì mặt sân xấu, và đặc biệt là tình trạng thi đấu liên tục dẫn đến quá tải. Chúng tôi chinh chiến liên tục, cơ thể mệt mỏi. Nhưng câu lạc bộ không thể không sử dụng vì thành tích, vì người hâm mộ kỳ vọng. Còn cầu thủ thì máu lửa, luôn sẵn sàng vào sân”.

    Phan Văn Đức nhận xét tương đối chính xác về thực trạng của bóng đá nước nhà. Đó là cầu thủ “chết” vì bệnh thành tích và mặt sân xấu chẳng khác nào “sân ruộng” cấp huyện. Chẳng phải tự nhiên mà người hâm mộ xứ Nghệ bức xúc trước tình trạng nhếch nhác của sân Vinh trong trận gặp Becamex Bình Dương mới đây. Không chỉ sân Vinh, sân Lạch Tray cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của các đội khách vì cầu thủ rất dễ chấn thương. Tình trạng mặt sân cứng, cỏ cháy khét khiến cho Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức bị dứt dây chằng đầu gối thời gian qua.

     - Bóng Đá

    Người hâm mộ xứ Nghệ đề nghị VPF dừng truyền hình trực tiếp các trận đấu của SLNA trên sân Vinh.

    Đương nhiên câu lạc bộ SLNA chịu trách nhiệm vì để cho mặt sân Vinh bao nhiêu năm qua vẫn xấu và nhếch nhác như vậy. Tuy nhiên, trách đội bóng xứ Nghệ một thì phải trách VPF đến mười. Ai cũng biết về thực trạng đáng lo về sự xuống cấp trầm trọng của mặt sân Vinh nhưng VPF lại cả nể, đặc cách cấp phép chuyên nghiệp cho SLNA tham dự V-League. Ở chừng mực nào đó, các tuyển thủ U23 thế hệ Thường Châu bị dứt dây chằng chéo đầu gối chỉ là “nạn nhân” của nền bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam.

    Gia Minh | 21:34 21/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...