MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Đá ở châu Âu, Huỳnh Như nhận lương thấp hơn cầu thủ V-League

    18:29 Thứ ba 23/08/2022

    Dù sang Bồ Đào Nha chơi bóng nhưng mức lương của tiền đạo số 1 tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như không thực sự cao.

    Tiền đạo Huỳnh Như gia nhập Lank Vilaverdense FC theo dạng hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm, vì thế chân sút số 1 tuyển nữ Việt Nam không có phí chuyển nhượng.

    Theo tìm hiểu, Huỳnh Như nhận mức lương khoảng 1.500 USD tại Lank Vilaverdense FC (hơn 30 triệu đồng). Đây là mức lương cao gấp 3 so với khi cầu thủ quê Trà Vinh thi đấu ở CLB TPHCM.

    Dù vậy, mức lương của Huỳnh Như vẫn còn thua xa các ngôi sao ở V-League. Mới đây, thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu cho Bình Định được cho là nhận lương 17.000 USD/tháng.

     - Bóng Đá

    Huỳnh Như ra nước ngoài thi đấu. Ảnh Vnn.

    Dĩ nhiên việc so sánh lương của cầu thủ nam và nữ rất khập khiễng. Việc được ra nước ngoài thi đấu là ước mơ lớn của bất cứ cầu thủ nữ Việt Nam. Trong lịch sử, Huỳnh Như là cầu thủ Việt đầu tiên xuất ngoại.

    Đánh giá về cơ hội tỏa sáng của Huỳnh Như, HLV Mai Đức Chung cho rằng tầm vóc là hạn chế và thách thức với các cầu thủ Việt Nam khi so với cầu thủ thế giới. Quang Hải, Công Phượng ở bóng đá nam cũng trải qua điều tương tự. Dẫu vậy, Huỳnh Như có đầu óc chiến thuật, kỹ thuật rất tốt, nhạy bén trong ghi bàn, nhanh nhẹn.

    "Huỳnh Như là tấm gương rất sáng để cho các bạn, các em học tập, nỗ lực phấn đấu để những đội ở châu Âu, châu Á mời cầu thủ Việt Nam sang thi đấu", thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam nhấn mạnh.

    Lank FC được thành lập vào năm 1953, là 1 trong 12 CLB đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Campeonato Nacional Feminino).

    Ở mùa giải trước, Lank FC xếp thứ 3 ở giai đoạn đầu và sau đó cán đích ở vị trí thứ 8 trong nhóm đua vô địch. Ngoài ra, đội bóng vùng Braga cũng lọt vào đến tứ kết Cúp Liên đoàn nữ Bồ Đào Nha và vòng 1/8 Cúp bóng đá nữ Bồ Đào Nha.

    Đại Nam - Vietnamnet.vn | 15:01 23/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...