MỚI NHẤT :
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Đã đến lúc Nagelsmann đem trở lại cơn lốc đường biên

    16:00 Thứ năm 09/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Nếu Julian Nagelsmann theo dõi loạt trận quốc tế vừa rồi của ĐT Đức, ông sẽ tìm thấy bí quyết hồi sinh Leroy Sane.

    45 triệu euro là số tiền Bayern Munich trả cho Man City để chiêu mộ Leroy Sane. Gã khổng lồ xứ Bavaria thậm chí trao cho Sane chiếc áo số 10. Tuy nhiên, chân chạy cánh sinh năm 1996 có vẻ đang thách thức sự kiên nhẫn của CLB chủ quản. Anh thi đấu thất vọng suốt mùa giải vừa rồi. Không nhiều cầu thủ Đức "tàng hình" tại Allianz Arena nhưng Sane đang trên con đường trở thành bản hợp đồng "xịt".

    Julian Nagelsmann chắc hẳn cũng đang đau đầu vì vấn đề này. Nhưng sau loạt trận quốc tế mới đây, Nagelsmann cần nhìn theo Hansi Flick để kiên định trong cách sử dụng Sane.

    Thay vì bố trí Sane dạt cánh phải, Flick xếp cựu cầu thủ Man City tung hoành bên hành lang đối diện. Thực tế cho thấy đây là vùng không gian phù hợp để Sane phát tiết phẩm chất của mình. Anh thuận chân trái nên dễ dàng dốc bóng xuống biên, dứt điểm hoặc căng ngang.

    Hansi Flick gợi ý cho Nagelsmann cách hồi sinh Sane - Bóng Đá

     Sane tìm lại chính mình khi đá cánh trái.

    Hãy lướt lại trận thắng mới đây của ĐT Đức trước Iceland. Sane ghi 1 bàn và 1 kiến tạo. Tất cả đều xuất phát từ bên cánh trái, vị trí ngôi sao người Đức có thể nhanh chóng căng ngang hoặc ngay lập tức tung ra pha dứt điểm thay vì rườm rà đi bóng cắt vào trung lộ như khi anh xuất phát bên cánh phải. 

    Ở Man City, chính hành lang cánh trái là nơi biến Sane thành ngôi sao chạy biên hàng đầu. Kevin de Bruyne thường biết cách thả những quả bóng vào khe nách để Sane băng lên tạo ra tình huống hãm thành. Tại Etihad, Sane rất hiếm chạy cánh phải và đó là nguyên nhân giúp anh bay cao. Và từ câu chuyện này chỉ ra được lý do tại sao cựu cầu thủ Schalke chật vật ở Bayern vào mùa giải vừa rồi.

    Như bao cầu thủ chạy cánh khác, Sane bị ám ảnh bởi việc phải thi đấu cắt vào trung lộ. Đó là xu hướng chung của nhiều cầu thủ bám biên nên chúng ta hiểu được câu chuyện Sane cố gắng thay đổi bản thân. Chỉ có điều, anh phù hợp với vai trò chạy biên truyền thông thay vì gượng ép mình trở thành một "Robben mới".

    Hansi Flick gợi ý cho Nagelsmann cách hồi sinh Sane - Bóng Đá

     Sane không cần thi đấu bên cánh phải.

    Cần chú ý về những thông số của Sane ở Bayern mùa này. Anh hiện đóng góp 1 bàn và 3 kiến tạo cho CLB. Các thành tích này đến khi cầu thủ 25 tuổi dạt cánh trái. Nagelsmann cần kiên định, đưa Sane về lại khu vực biến anh trở thành "cơn lốc đường biên".

    Mùa này, Sane sẽ thật khác, hãy tạm tin như thế.

    Video Nagelsmann nói về Sane:

     
    Lữ Phong | 15:30 09/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...