MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • 5 phi vụ bán đắt nhất lịch sử Man City: Tia chớp cánh phải

    20:06 Chủ nhật 01/08/2021

    BongDa.com.vn Manchester City đã từng thành công trong việc bán 5 cái tên sau đây với mức giá chuyển nhượng khá cao.

    1. Kelechi Iheanacho (đến Leicester City - 27.7 triệu euro)

    Trưởng thành từ lò đào tạo của Man City, Iheanacho xuất hiện ở đội 1 từ mùa giải 2015/16. Ngay lập tức chân sút nguời Nigeria để lại dấu ấn với 14 bàn thắng sau 35 lần ra sân ở mọi đấu trường. Chính từ bàn đạp này đã đưa chân sút sinh năm 1996 lọt vào mắt xanh chuyển nhượng của Leicester City. Đến mùa Hè 2017, Bầy Cáo chi ra 27.7 triệu euro để chiêu mộ Iheanacho.

    5 phi vụ bán đắt nhất lịch sử Man City: Tia chớp cánh phải - Bóng Đá

    Iheanacho khiến Leicester bỏ ra 27.7 triệu euro để chiêu mộ.

    2. Alvaro Negredo (đến Valencia - 28 triệu euro)

    Sau mùa giải thăng hoa trong màu áo Valencia mùa 2012/13 (ghi 31 bàn sau 42 trận đấu), Negredo chuyển đến Man City thi đấu và ngay lập tức gây ấn tượng mạnh ở mùa giải đầu tiên. Anh ghi được 23 bàn thắng sau 49 trận ở mọi đấu trường. Đến mùa Hè 2014, anh chuyển đến Valencia theo dạng cho mượn trước khi chính thức ký hợp đồng với Bầy Dơi vào năm 2015. Valencia cũng phải chi trả 28 triệu euro cho The Citizens để có sự phục vụ của chân sút người Tây Ban Nha.

    3. Shaun Wright-Phillips (đến Chelsea - 31.5 triệu euro)

    Shaun Wright-Phillips trở thành một hiện tượng của Man City giai đoạn 2003-2005. Tiền vệ nhỏ con người Anh khiến tất cả phải trầm trồ với khả năng đi bóng khéo léo, tốc độ và thông minh. Trong 2 mùa giải 2003/04 và 2004/05 anh ghi tổng cộng 22 bàn cho Man Xanh và được Chelsea chiêu mộ vào mùa Hè 2005 với giá 31.5 triệu euro. Tuy nhiên khi đến đầu quân cho The Blues, Wright-Phillips không thể phát huy hết tiềm năng và trở lại Man City vào mùa Hè 2008.

    5 phi vụ bán đắt nhất lịch sử Man City: Tia chớp cánh phải - Bóng Đá

    Wright-Phillips chuyển đến Chelsea vào mùa Hè 2005.

    4. Danilo (đến Juventus - 37 triệu euro)

    Danilo phát triển nhanh trong thời gian thi đấu trong hàng ngũ Real Madrid và đến Man City vào mùa Hè 2017. Cũng sau 2 năm, anh tiếp tục chuyển đến một bến đỗ mới là Juventus. Anh là một trong những hợp đồng bán đi mang về một khoản tiền lớn cho Man City.

    5. Leroy Sane (đến Bayern Munich - 45 triệu euro)

    Sau 4 mùa giải trong hàng ngũ Man City, Sane đã có những đóng góp khá quan trọng trong hành trình đến những danh hiệu của đội nhà. Tốc độ, kỹ thuật và đầy đột biến, anh chính là tia chớp hành lang cánh phải và nhận được sự ưu ái của HLV Pep Guardiola.

    5 phi vụ bán đắt nhất lịch sử Man City: Tia chớp cánh phải - Bóng Đá

    Sane là hợp đồng bán đi với giá cao nhất trong lịch sử Man City.

    Tuy nhiên, chấn thương quái ác đã khiến anh ngồi ngoài trong phần lớn mùa giải 2019/20 trước khi anh chuyển sang khoác áo Bayern Munich với giá chuyển nhượng 45 triệu euro. Anh là người có giá bán cao nhất trong lịch sử của Man City và là người được mua với giá cao thứ 2 của Bayern Munich (sau Lucas Hernandez - 80 triệu euro).

    Sergio Aguero trong màu áo Man City

     
    Anh Nguyễn | 19:36 01/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...