MỚI NHẤT :
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Cựu sao Premier League làm HLV tuyển quốc gia chỉ có 12.000 dân

    17:11 Thứ bảy 16/03/2024

    BongDa.com.vn Dave Kitson chơi ở Premier League cho Reading và Stoke City trước khi giải nghệ vào năm 2014, anh hiện là HLV của đảo Nauru ở châu Đại Dương, nơi có dân số chỉ 12.000 người.

    Dave Kitson đã chơi 81 lần ở Premier League cho Reading và Stoke City - và hiện anh đã đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng của Nauru. Hòn đảo nhỏ bé ở Châu Đại Dương có dân số 12.000 người vào năm 2021 và tất nhiên không nổi tiếng trên trường quốc tế. Sau một thời gian dài gián đoạn, Hiệp hội bóng đá Nauru đã được tái khởi động vào năm 2018 với tham vọng tổ chức một trận đấu trong những năm tới, nhưng đại dịch Corona đã ngăn chặn điều đó.

    Chiếc áo đấu đầu tiên của đội dự kiến sẽ ra mắt công chúng vào một thời điểm nào đó trong năm 2024. Đại diện liên đoàn, Gareth Johnson trước đó đã tuyên bố: "Nếu chúng tôi không chơi ít nhất một trận trong màu áo Nauru, tôi sẽ coi năm 2024 là một thất bại."

    Forgotten Premier League star becomes manager of country with population of just 12,000 - Bóng Đá

     Dave Kitson bất ngờ đến châu Đại Dương làm HLV.

    Sự xuất hiện của Kitson là một bước đi lớn cho hòn đảo nhỏ bé này. Liên đoàn bóng đá Nauru viết trên trang web của họ: "Liên đoàn bóng đá Nauru vui mừng thông báo việc bổ nhiệm cựu ngôi sao Premier League Dave Kitson làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia mới và đại sứ quốc tế của chúng tôi."

    Johnson tuyên bố quyết định bổ nhiệm Kitson đã được thực hiện một thời gian. Ông nói: "Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Dave là vào năm 2020 thông qua sở thích du lịch chung của chúng tôi khi chúng tôi bắt đầu thảo luận về một số dự án, một trong số đó là Nauru. Khi mọi thứ tiến triển nhanh chóng, giờ đây tôi rất vui khi được giao cho anh ấy vai trò quản lý."

    Vị lãnh đạo này cũng khẳng định sự nhiệt tình của cựu ngôi sao Premier League là một sức hút rất lớn: "Anh ấy thực sự quan tâm đến dự án. Một trong những lý do cho sự bổ nhiệm cấp cao như vậy là để hỗ trợ giải đấu, không chỉ ở Nauru mà còn cho cả khu vực."

    Kitson bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một cầu thủ bán chuyên vào cuối những năm 1990 với Hitchin và thăng tiến qua các giải đấu. Anh chơi cho Cambridge United và sau đó được Royals săn đón. Anh là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ trong chiến dịch họ giành chức vô địch vào năm 2006.

    Forgotten Premier League star becomes manager of country with population of just 12,000 - Bóng Đá

     Sự xuất hiện của một cựu cầu thủ Premier League là việc lớn ở Nauru.

    Kitson rời đi sau khi họ xuống hạng vào năm 2008 và chuyển đến Stoke, chỉ ghi được 5 bàn trong 2 mùa giải với Potters. Kitson sau đó đã có thời gian trở lại Reading, Portsmouth và Middlesbrough. Tiền đạo này đã giải nghệ vào năm 2014 với câu lạc bộ cuối cùng của anh là Oxford United.

    Kitson vẫn chưa có bất kỳ kinh nghiệm thực sự nào ở vai trò huấn luyện viên nhưng vào tháng 10 năm ngoái cựu cầu thủ này đã thành lập học viện của riêng mình. Anh cũng bắt đầu huấn luyện tại Reading Blue Coat School khi đội hình chính của họ lọt vào trận chung kết một giải đấu cúp quốc gia lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 2 năm 2024.

    Thanh Vũ | 16:41 16/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc