MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Cựu sao Chelsea chỉ ra bí quyết khiến Messi "tắt tiếng" suốt 8 năm

    22:43 Thứ sáu 25/12/2020

    BongDa.com.vn Kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, Lionel Messi luôn là cơn ác mộng với mọi hàng thủ.

    Lionel Messi ra mắt đội 1 Barcelona từ năm 2004. Tiền đạo người Argentina đã giành được 6 Quả bóng vàng, 5 Chiếc giày vàng, 4 UEFA Champions League, 10 La Liga. Mới đây, El Pulga cũng đã cán mốc 644 bàn thắng, phá kỷ lục ghi bàn trong màu áo 1 CLB của "vua bóng đá" Pele.

    Cột mốc do Lionel Messi thiết lập chắc chắn sẽ còn tồn tại rất lâu. Hàng loạt thủ môn đẳng cấp trên khắp thế giới như Edwin van der Sar, Gianluigi Buffon... cũng từng là "nạn nhân" của tiền đạo người Argentina.

    Mặc dù vậy, El Pulga cũng từng gặp không ít khó khăn khi đối mặt với hàng thủ đối phương. Trong giai đoạn 2006-2014, ngôi sao của Barcelona đã không thể sút tung lưới Chelsea dù chỉ 1 lần. 

    'It wasn't just me!' - Ashley Cole on how Chelsea stopped Messi - Bóng Đá

     Lionel Messi không thể sút tung mành lưới Chelsea trong gần 1 thập kỷ.

    Đó cũng chính là quãng thời gian Ashley Cole khoác áo The Blues. Vậy nên, cựu hậu vệ người Anh đã cảm thấy rất tự hào. Mới đây, trong buổi trả lời phỏng vấn với Goal ở giải Nissan UEFA Champions League Trophy, Ashley Cole đã chia sẻ bí quyết giúp hàng thủ của Chelsea đứng vững trước Lionel Messi. Ông cho biết:

    "Điều đó không chỉ phụ thuộc vào tôi. Nỗ lực của toàn đội là rất lớn. Khi nói đến việc ngăn chặn 1 cầu thủ như Messi, toàn đội cần phải có sự hiểu nhau. Hàng tiền vệ của Chelsea cũng không thể thiếu yếu tố này."

    Bàn thắng đầu tiên của Lionel Messi cho Barcelona:

     
    Faro | 22:13 25/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...