MỚI NHẤT :
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng: “U23 Việt Nam bị phạt đền là đúng, Văn Hậu cần nghiêm túc rút kinh nghiệm”

    13:33 Thứ sáu 12/01/2018

    BongDa.com.vn Dưới góc nhìn cá nhân về công tác trọng tài trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng đã cho rằng các vị “vua áo đen” đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

    Như đã biết trong trận đấu ra quân giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra vào tối qua, các học trò HLV Park Hang-seo đã có màn thể hiện rất ấn tượng khi vươn lên dẫn trước do công Quang Hải. Nhưng sau đó, sự vượt trội về đẳng cấp đã giúp đoàn quân Kim Bong-gil lội ngược dòng để thắng lại 2-1.

     - Bóng Đá

     Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng khuyên Văn Hậu cần nghiêm túc rút kinh nghiệm với tình huống vỗ tay khi bị thổi phạt đền.

    Ở bàn thua thứ nhất, theo cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng, trọng tài biên đã chính xác khi không phất cờ Cho Young-wook, ông lý giải: "Các trọng tài đã theo sát và đưa ra quyết định chính xác trong tình huống này. Trong khi lùi về bọc lót, Đình Trọng (số 21 - U23 Việt Nam) đã mắc lỗi vị trí khiến chúng ta phải nhận bàn thua đáng tiếc.

    Sau đó ngay từ phút đầu tiên của hiệp 2, U23 Hàn Quốc đã được hưởng quả phạt đền khi Văn Hậu phạm lỗi với một cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Theo còi vàng 2006, trọng tài đã chính xác khi thổi phạt 11m, nhưng hành  động vỗ tay của hậu vệ trẻ bên phía U23 Việt Nam mới là điều đáng nói.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam có trận đấu đáng khen trước U23 Hàn Quốc.

    Văn Hậu đã phạm lỗi rõ ràng và trọng tài thổi phạt đền là đúng. Thực lòng, trong tình huống này, tôi quan tâm tới hành động vỗ tay của Văn Hậu sau khi bị trọng tài xử phạt. Với hành động như vậy khi thi đấu quốc tế, cầu thủ không những có thể nhận thêm thẻ phạt mà còn bị trọng tài ác cảm trong suốt trận đấu, không chỉ với cá nhân cậu ta mà với cả đội bóng. Điều đó, một cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng như Văn Hậu cần nghiêm túc rút kinh nghiệm." Cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng bày tỏ.

    Cuối cùng ông cho rằng, tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong trận này.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 11:25 12/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...