MỚI NHẤT :
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • Cuộc tháo chạy khỏi ĐT Thái Lan của HLV Polking?

    17:05 Thứ sáu 13/10/2023 | 1

    BongDa.com.vn HLV Alexandre Polking có khả năng sẽ chia tay ĐT Thái Lan và trở lại dẫn dắt 1 CLB tại V-League vào thời gian tới.

    Theo một số nguồn tin, CLB CAHN vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ cùng HLV Alexandre Polking cho vị trí thuyền trưởng của đại diện ngành công an trong thời gian tới. Chiến lược gia mang 2 quốc tịch Đức và Brazil có thể sẽ gia nhập nhà ĐKVĐ V-League trong tháng 11 và sẽ không dẫn dắt "Voi chiến" thi đấu tại Asian Cup 2024. Dù chưa chính thức xác nhận nhưng với những kết quả bết bát trong năm 2023 cùng ĐT Thái Lan, khả năng nhà cầm quân sinh năm 1976 ra đi là hoàn toàn có thể xảy ra.

    Đáng nói hơn, thông tin HLV Polking cập bến CAHN đến đúng vào thời điểm ông vừa cùng "Voi chiến" nhận thất bại nặng nề 0-8 trước ĐT Georgia trong khuôn khổ các trận giao hữu tại dịp FIFA Days tháng 10. Nó càng làm gia tăng sự nghi ngờ vào khả năng đường ai nấy đi trong mối quan hệ của chiến lược gia 47 tuổi cùng Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Bởi lẽ, trong suốt nhiệm kỳ cầm quân của mình, ông thầy sinh năm 1976 luôn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí chỉ trích từ NHM xứ chùa vàng.

    HLV Polking đến V-League và cuộc tháo chạy khỏi ĐT Thái Lan? - Bóng Đá

    HLV Alexandre Polking đang gây thất vọng tại ĐT Thái Lan.

    Trở lại dẫn dắt các ĐT Thái Lan từ tháng 09/2020, HLV Alexandre Polking đã thể hiện năng lực khi giúp "Voi chiến" lên ngôi ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất 2020 (tổ chức vào năm 2021) và 2022. Tuy vậy, đó cũng là tất cả những gì mà chiến lược gia người Đức có thể mang lại. Theo đó, bóng đá xứ chùa vàng liên tiếp nhận về những kết quả không tốt trong năm 2023.

    Cụ thể, dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Đức, ĐT Thái Lan đã nhận thất bại ở cả 2 trận giao hữu trong tháng 3 gặp Syria và UAE. "Voi chiến" may mắn cầm hòa Đài Bắc Trung Hoa trước khi vất vả đánh bại Hong Kong với cách biệt tối thiểu trong tháng 6. Trong tháng 9 vừa qua, họ cũng không thể giành chức vô địch Kings Cup sau khi thất bại trước Iraq ở loạt sút 11m cân não. Để rồi, trận thua 0-8 trước Georgia có thể sẽ trở thành giọt nước làm tràn ly cho mối lương duyên của HLV Polking với ĐT của xứ sở chùa vàng.

    Trên thực tế, trong suốt hành trình gần 3 năm qua của mình, HLV Alexandre Polking cũng không ít lần nhận sự chỉ trích từ những người làm bóng đá tại Thái Lan. Họ vẫn cho rằng chiến lược gia người Đức chưa đủ tầm để đưa "Voi chiến" tham dự VCK World Cup 2026. Bởi vậy, nếu có một cuộc chia ly xảy đến, đây cũng là điều dễ hiểu khi cả 2 đều không quá mặn mà với mối lương duyên này.

    HLV Polking đến V-League và cuộc tháo chạy khỏi ĐT Thái Lan? - Bóng Đá

    HLV Alexandre Polking có thể đến CAHN vào thời gian tới.

    HLV Polking dường như cũng đã chấp nhận thực tế và sẵn sàng rút lui khỏi ghế nóng tại ĐT Thái Lan. Với những kết quả không tốt gần đây, ông có lẽ đã thấy được sự sa sút của cả 1 tập thể. Những trụ cột như Chanathip Songkrasin,Theerathon Bunmathan hay Teerasil Dangda đã bắt đầu bộc lộ những hạn chế do tuổi tác trong khi thế hệ kế thừa vẫn chưa chứng tỏ được năng lực. Nếu rời đi vào thời điểm này, đó cũng được xem là một quyết định hợp lý của nhà cầm quân 47 tuổi.

    Nếu cập bến CAHN như lời đồn, đó sẽ là bến đỗ lý tưởng của chiến lược gia mang 2 quốc tịch Đức và Brazil. Nhà ĐKVĐ V-League có đủ tiềm lực tài chính cùng dàn sao khủng để đảm bảo thành công tiếp theo cho ông thầy 47 tuổi. Hơn nữa, kinh nghiệm cầm quân tại Việt Nam khi từng dẫn dắt TP.HCM giai đoạn 2020-2021 cũng hứa hẹn giúp ích nhiều cho vị chiến lược gia này. Rất có thể, HLV Alexandre Polking sẽ là tân thuyền trưởng của đại diện ngành công an trong thời gian tới.

    Danh Nguyễn | 16:35 13/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...