MỚI NHẤT :
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • CĐV ĐNÁ xấu hổ vì Thái Lan; HLV Polking tháo chạy?

    14:50 Thứ sáu 13/10/2023 | 1

    BongDa.com.vn Bóng đá Thái Lan đang thực sự ở trong cảnh tăm tối với những kết quả không tốt liên tiếp xảy ra gần đây.

    CĐV ĐNÁ xấu hổ vì Thái Lan

    ĐT Thái Lan vừa đón nhận thất bại nặng nề 0-8 trước "quân xanh" đến từ châu Âu là ĐT Georgia trong khuôn khổ FIFA Days tháng 10. Trước đối thủ hạng 79 thế giới, "Voi chiến" phải 6 lần vào lưới nhặt bóng trong hiệp 1 trước khi nhận thêm 2 bàn thua ở thời gian còn lại. Chứng kiến màn trình diễn của đoàn quân HLV Alexandre Polking, rất nhiều CĐV trong khu vực ĐNÁ đã lên tiếng chỉ trích.

    CĐV ĐNÁ xấu hổ vì Thái Lan; HLV Polking tháo chạy - Bóng Đá

    ĐT Thái Lan nhận thất bại 0-8 trước ĐT Georgia. 

    Bình luận của CĐV Ustadin Pulsa cho rằng: "Thật xấu hổ, giả vờ thách thức các nước châu Âu, cuối cùng cũng bị tàn sát". Một NHM khác bày tỏ: "Làm xấu hình ảnh các nước ĐNÁ". Hoặc: "Trước đó Indonesia thua Argentina 0-2 bị cười, đằng này Thái Lan thua hẳn 0-8 trước đối thủ yếu ở châu Âu... Màn trình diễn của Thái Lan đến đây là kết thúc".

    HLV Polking tháo chạy?

    Theo một số nguồn tin, HLV Alexandre Polking sắp chia tay ĐT Thái Lan để chuyển sang dẫn dắt CAHN thi đấu tại V-League 2023/2024. Được biết, nhà ĐKVĐ Việt Nam đã đạt được thỏa thuận cùng chiến lược gia người Đức và ông sẽ bắt đầu công việc từ tháng 11. Vị thuyền trưởng sinh năm 1976 cũng sẽ mang theo 2 trợ lý thân cận đến dải đất hình chữ S.

    CĐV ĐNÁ xấu hổ vì Thái Lan; HLV Polking tháo chạy - Bóng Đá

    HLV Alexandre Polking sắp cập bến CAHN?

    Trong thời gian qua, HLV Polking không giành được quá nhiều thành công khi dẫn dắt ĐT Thái Lan, trong đó có thất bại nặng nề 0-8 trước Georgia mới đây. Ông cũng không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ NHM tại xứ sở chùa vàng. Hợp đồng của chiến lược gia người Đức với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan sẽ hết hạn vào đầu năm 2024 và nhiều khả năng vị thuyền trưởng 47 tuổi phải phá vỡ hợp đồng để gia nhập CAHN.

    Indonesia đặt một chân vào VL thứ 2 World Cup 2026

    Tại trận lượt đi vòng play-off tranh vé tham dự VL thứ 2 World Cup 2026, ĐT Indonesia đã có một ngày thi đấu nhàn nhã khi vượt qua Brunei với tỷ số đậm 6-0 vào tối ngày 12/10. Đoàn quân HLV Shin Tae-yong đã tạo ra thế trận lấn lướt và có 2 bàn thắng trong hiệp 1.

    Bước sang hiệp 2, Tim Garuda tiếp tục ghi thêm 4 bàn vào lưới Brunei. Với kết quả này, ĐT Việt Nam gần như đã nắm chắc tấm vé bước vào VL thứ 2 World Cup 2026 trong bảng đấu có sự hiện diện của ĐT Việt Nam, Iraq và Philippines.

    Son Heung-min nói về chấn thương trước trận gặp ĐT Việt Nam

    Mới đây, tiền đạo Son Heung-min đã có những chia sẻ đáng chú ý về tình trạng chấn thương của bản thân trước 2 trận đấu cùng ĐT Hàn Quốc ở dịp FIFA Days tháng 10. Cầu thủ thuộc biên chế Tottenham Hotspur cho biết: "Tôi biết mọi người đang lo lắng cho sức khỏe của tôi. Mọi người nói nhiều về chấn thương của tôi còn hơn là về trận đấu sắp diễn ra. Tôi đã cảm thấy tốt hơn so với những ngày trước. Tôi sẽ tham gia tập luyện và sẽ lắng nghe cơ thể của mình diễn biến như thế nào".

    CĐV ĐNÁ xấu hổ vì Thái Lan; HLV Polking tháo chạy? - Bóng Đá

    Son Heung-min chưa chắc ra sân ở dịp FIFA Days tháng 10.

    Nói về mục tiêu của ĐT Hàn Quốc ở 2 trận gặp Tunisia và Việt Nam, Son Heung-min cho biết: "Ở 2 trận đấu sắp diễn ra, chúng tôi muốn giành chiến thắng, qua đó kéo dài chuỗi trận thắng của mình. Đây là cơ hội để chúng tôi tìm động lực, tìm sự tự tin để hướng về Asian Cup. Mục tiêu chính của chúng tôi trong giai đoạn trước mắt là Asian Cup vào tháng 01/2024".

    Khánh Hòa chốt thủ môn mới sau vụ "lật kèo" Tuấn Linh

    Sau khi bất ngờ "quay xe" trong việc ký hợp đồng với cựu thủ môn CLB HAGL, mới đây, Khánh Hòa đã cho ra mắt bản hợp đồng mới mang tên Nguyễn Tuấn Mạnh. Thủ môn 33 tuổi ký hợp đồng 1 năm với CLB Khánh Hòa và chấp nhận không có phí lót tay.

    Nguyễn Tuấn Mạnh đã có nhiều năm thi đấu cho Khánh Hòa trong giai đoạn 2014 đến 2020 trước khi phiêu bạt đến Đà Nẵng và Bình Dương. Sự trở lại của cựu thủ thành ĐT Việt Nam hứa hẹn sẽ làm gia tăng sức mạnh của đội bóng Phố Biển vào thời gian tới.

    Danh Nguyễn | 14:20 13/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...