MỚI NHẤT :
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Cục diện bảng A: Xứ Wales vào vòng 16 đội; Thụy Sĩ nuôi hy vọng

    06:39 Thứ hai 21/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Bảng A EURO 2020 đã khép lại với những kết quả thú vị. ĐT Ý và Xứ Wales đã giành vé đi tiếp và Thụy Sĩ phải tiếp tục chờ đợi.

    Bảng A EURO 2020 đã chính thức khép lại với 2 trận đấu cùng giờ diễn ra vào đêm qua (20/06, giờ Việt Nam). Ở đó, ĐT Ý tiếp tục thị uy sức mạnh tuyệt đối của mình với chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales và Thụy Sĩ đã có chiến thắng 3-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

    Cục diện bảng A: Xứ Wales vào vòng 16 đội; Thụy Sĩ nuôi hy vọng - Bóng Đá

    ĐT Ý và Xứ Wales đứng đầu bảng A, giành vé lọt vào vòng 16 đội.

    Như vậy, BXH chung cuộc của bảng đấu sẽ là: ĐT Ý nhất bảng với 9 điểm, Xứ Wales xếp thứ 2 với 4 điểm (hiệu số +1), Thụy Sĩ xếp thứ 3 với 4 điểm (hiệu số -1) và đứng cuối bảng là Thổ Nhĩ Kỳ 0 điểm. Với cục diện này, 2 đội đầu bảng là Ý và Xứ Wales đã sở hữu 2 tấm vé trực tiếp lọt vào vòng 16 đội. Trong khi ĐT Thụy Sĩ phải tiếp tục chờ đợi và hy vọng được đi tiếp với tư cách là 1 trong 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

    ĐT Ý

    Azzurri đã thể hiện sức mạnh không thể cản nổi ở bảng A EURO 2020. Họ giành được 9 điểm tuyệt đối, ghi 7 bàn và giữ trắng lưới sau 3 trận đấu vừa qua. Với việc cán đích ở vị trí nhất bảng A, đoàn quân của HLV Roberto Mancini sẽ đụng độ với đội xếp thứ nhì bảng C tại sân Wembley (Anh) vào lúc 02h00 ngày 27/06 (giờ Việt Nam).

    ĐT Xứ Wales

    Gareth Bale và các đồng đội đã có được tấm vé lọt vào vòng 16 đội với tư cách đội nhì bảng A. Họ hòa Thụy Sĩ 1-1 ở trận ra quân, thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 ở lượt trận thứ 2 trước khi thất bại 0-1 trước đội tuyển áo thiên thanh. Họ sẽ đối đầu với đội nhì bảng B tại Amsterdam Arena (Hà Lan) vào lúc 23h00 ngày 26/06 (giờ Việt Nam).

    ĐT Thụy Sĩ

    Dù đã rất nỗ lực nhưng đội tuyển xứ sở đồng hồ không thể giành tấm vé trực tiếp lọt vào vòng trong. Họ xếp ở vị trí thứ 3 tại bảng A với 4 điểm (thắng Thổ Nhĩ Kỳ, hòa Xứ Wales và thua Ý). Thất bại đậm đà 0-3 trước Ý đã khiến cho Thụy Sĩ thua kém Xứ Wales về hiệu số bàn thắng bại.

    Cục diện bảng A: Xứ Wales vào vòng 16 đội; Thụy Sĩ nuôi hy vọng - Bóng Đá

    ĐT Thụy Sĩ tạm thời dẫn đầu BXH các đội hạng ba.

    Và Granit Xhaka và các đồng đội phải tiếp tục chờ đợi vào kết quả của 5 bảng đấu còn lại để biết mình có nằm trong top 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất hay không. Tính đến thời điểm hiện tại, Thụy Sĩ đang dẫn đầu BXH 6 đội hạng ba tại vòng bảng EURO 2020 với 4 điểm. Các đội tuyển hạng 3 còn lại vẫn chưa thi đấu lượt trận cuối. Trong đó có Bồ Đào Nha (3 điểm), Áo (3 điểm), Phần Lan (2 điểm), Tây Ban Nha (2 điểm) và Croatia (1 điểm). 

    ĐT Thổ Nhĩ Kỳ

    Thổ Nhĩ Kỳ đã có một hành trình đáng quên tại VCK EURO 2020 khi không giành được điểm số nào, ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới đến 8 bàn.

    Cú đúp của HLV Mancini khi còn là cầu thủ:

     
    Đăng Huy | 06:09 21/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...