MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Coutinho chấn thương do bị ... stress

    16:31 Thứ ba 29/08/2017

    BongDa.com.vn Theo bác sĩ của đội tuyển Brazil, Coutinho dính chấn thương lưng vì bị stress.

     Đã qua 3 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới nhưng tiền vệ Philippe Coutinho vẫn chưa ra sân phút nào trong màu áo Liverpool vì chấn thương lưng. Tuy nhiên, mới đây, đội tuyển Brazil vẫn bất chấp khi triệu tập anh vào danh sách tham dự vòng loại World Cup 2018

     - Bóng Đá

     Coutinho đang rất muốn rời Liverpool.

    Ngay sau khi hồi hương, Coutinho đã tiến hành luyện tập bình thường.và đủ điều kiện sức khỏe để đá 2 trận sắp tới của Selecao. Cũng theo các bác sỹ tuyển Brazil thì Coutinho khẳng định, sức khoẻ của anh bình thường và sẵn sàng xung trận.

    Điều đó dấy lên mối nghi ngờ về tình hình chấn thương hiện tại của Coutinho, liệu đây có phải là chiêu bài từ chối thi đấu để chuyển sang Barca của cầu thủ này. Tiết lộ trước báo giới, bác sĩ của đội tuyển Brazil (đồng thời là người bạn của Coutinho), Michael Simoni cho rằng chấn thương của Coutinho trong thời gian qua là hệ quả của việc bị stress do vấn đề chuyển sang thi đấu cho Barca trong Hè vừa qua. 

    Michael Simoni cho biết: “Vấn đề chấn thương lưng của Coutinho ư? Cậu ấy ổn rồi. Chấn thương này là hệ quả của việc cậu ấy bị stress. Điều đó đã gây ra ức chế tinh thần.

    Những bất ổn về tương lai khiến cho Coutinho cảm thấy mệt mỏi. Mọi thứ đã được giải quyết. Tôi và Coutinho là bạn của nhau trong nhiều năm qua. Tôi luôn theo dõi các chấn thương của cậu ấy. Những gì mà anh ấy cần ở thời điểm này là sẻ chia cùng ai đó.”

    Trong thời gian qua, Barca đã 3 lần gửi đề nghị nhưng đều bị Liverpool từ chối. Hiện tại, Giám đốc thể thao của Barcelona, Robert Fernandez khẳng định CLB này vẫn có khả năng nổ thêm “bom tấn”.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 16:10 29/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...