MỚI NHẤT :
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Conte e ngại khi phải đối đầu đội bóng 'có phong độ cao nhất Serie A'

    13:04 Thứ bảy 11/01/2020

    BongDa.com.vn "Hiện tượng Champions League" vừa trải qua những trận đấu thực sự ấn tượng.

    Vị trí hiện tại của Atalanta trên BXH Serie A đang có chút sụt giảm, họ đã rơi xuống vị trí thứ 5 khi để thua 4, hòa 4 sau 18 trận từ đầu mùa. Dù vậy, đội bóng này đang thể hiện một sự hứng khởi lớn. Họ kết thúc năm 2019 bằng trận thắng hủy diệt 5-0 trước ông lớn AC Milan, và vừa mở màn năm 2020 bằng kết quả tương tự trước Parma. Rạng sáng mai, Atalanta sẽ có chuyến làm khách đến sân của đội đầu bảng Inter Milan, nhưng HLV Antonio Conte cũng là người cảm thấy lo lắng.

    Conte gây hấn với Corriere dello Sport - Bóng Đá

     Inter Milan sắp có trận sân nhà khó khăn với Atalanta.

    "Việc giành chiến thắng trận này là rất quan trọng, bởi chúng tôi sẽ phải đối đầu một đội bóng xuất sắc, đang có phong độ cao nhất cả giải. Họ vẫn tiếp tục tiến bộ và sẽ còn mạnh hơn mùa giải trước. [Gian Piero] Gasperini đã làm rất tốt việc của mình. Lối chơi của Atalanta thực sự thu hút người xem."

    "Tôi cho rằng đây sẽ là một trận đấu máu lửa, cường độ cao từ cả 2 bên. Tôi nghĩ họ là bên có lợi thế, bởi họ đã có quãng thời gian xây dựng đội hình dài hơn."

    "Chúng tôi phải giành chiến thắng vào ngày mai, và điều đó chắc chắn không hề dễ dàng. Họ cũng muốn nhận kết quả tương tự. Chúng tôi sẽ phải chơi một trận thật hay, bởi Atalanta thực sự là một thử thách khó khăn."

    Chiến thắng 7-1 của Inter trước Atalanta năm 2017: 

    Hoài Thu | 12:34 11/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...