MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • “Công Vinh, Văn Hoàn bị tâm lý khi gặp lại đội bóng cũ”

    20:32 Thứ bảy 04/07/2015

    Sau trận hòa 1-1 trước SLNA ngay trên sân Gò Đậu, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho rằng các cầu thủ xứ Nghệ như Công Vinh, Văn Hoàn đã thi đấu dưới sức mình.

    (BongDa.com.vn) – Sau trận hòa 1-1 trước SLNA ngay trên sân Gò Đậu, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho rằng các cầu thủ xứ Nghệ như Công Vinh, Văn Hoàn đã thi đấu dưới sức mình, một phần do tác động CĐV xứ Nghệ trên khán đài.

    “Công Vinh, Văn Hoàn bị tâm lý khi gặp lại đội bóng cũ”
    HLV Nguyễn Thanh Sơn không hài lòng với phong độ của các cầu thủ gốc Nghệ như Công Vinh, Văn Hoàn. Ảnh: Đình Viên.
    C
    uộc đối đầu giữa B.Bình Dương và SLNA được đánh giá là trận cầu quan trọng vòng 14 V-League. Không những duyên nợ mà hai đội tại ra, chính những cầu thủ gốc xứ Nghệ như Công Vinh, Văn Hoàn, Trọng Hoàng và Văn Bình là tâm điểm của trận đấu.

    Ngay ở những phút đầu tiên, Trọng Hoàng rời sân do chấn thương, sang hiệp hai Công Vinh cũng được thay ra. Người còn lại là hậu vệ Văn Hoàn chơi không thật sự tốt. Nhận xét về trạn hòa 1-1 trước đội khách SLNA, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho hay.

    “Thật sự hiệp một nay chúng tôi chơi không tốt, bàn thua đầu tiên đến từ sự thiếu tập trung của hàng thủ. Bên cạnh đó, hôm nay khán giả SLNA đã là động lực cho cầu thủ của họ thi đấu dưới sân. Một trận khá tốt của các cầu thủ đội khách, họ đã bịt được hai cánh những miếng đánh sở trường của chúng tôi.”

    Đánh giá về các cầu thủ gốc xứ Nghệ trong trận đấu ông Sơn nói: “Khán giả SLNA chính là động lực để họ thi đấu trong cuộc đối đầu với B.Bình Dương. Tuy nhiên, hôm nay một số vị của chúng tôi đã thi đấu không tốt. Có lẽ, tâm lý đã ảnh hưởng đến Công Vinh cũng như Văn Hoàn, nếu Vinh được cho ra nghỉ ở hiệp hai, thì hậu vệ Văn Hoàn có khá nhiều tình huống mất bóng vô duyên.”

    “Công Vinh, Văn Hoàn bị tâm lý khi gặp lại đội bóng cũ”
    Cách điều hành trận đấu của tổ trọng tài khiến HLV Ngô Quang Trường bức xúc. Ảnh: Đình Viên.

    Mục tiêu 1 điểm trên sân Gò Đậu đã được SLNA hoàn thành, dĩ nhiên HLV Ngô Quang Trường hài lòng về kết quả. Thế nhưng, những quyết định của trọng tài khiến HLV trưởng đội bóng xứ Nghệ bức xúc.

    “Hôm nay các cầu thủ của tôi đã có trận đấu tốt, họ đã nỗ lực hết mình, 1 điểm trước đội bóng mạnh như B.Bình Dương là kết quả chấp nhận được. Tuy nhiên, việc trọng tài chính bắt khá vô duyên khiến nhiều cầu thủ của chúng tôi bị sức ép về tâm lý,” HLV Ngô Quang Trường cho rằng trọng tài chính Phạm Hoàng Công Khanh đã bắt ép đội khách SLNA.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...