MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Công Vinh: “V-League cần nhiều những trận đấu Becamex Bình Dương – HAGL”

    17:51 Thứ hai 29/06/2015

    Điều khiến Công Vinh hào hứng chính trong trận đấu chiều qua là việc gần 20 ngàn khán giả đến cổ vũ hai đội.

    (BongDa.com.vn) – Không nói về chất lượng chuyên môn, cũng như tỉ số trận đấu giữa Becamex Bình Dương và HAGL trên sân Gò Đậu, điều khiến Công Vinh hào hứng chính là việc gần 20 ngàn khán giả đến cổ vũ hai đội.

    Công Vinh trong trận đấu giữa Becamex Bình Dương và HAGL chiều qua. Ảnh: Đình Viên.
    Công Vinh trong trận đấu giữa Becamex Bình Dương và HAGL chiều qua. Ảnh: Đình Viên.
    R
    õ ràng với những gì B.Bình Dương đã thể hiện trong chiến thắng áp đảo 4-1 trước HAGL, cho thấy đội bóng phố núi còn quá “con và xanh”. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác khi nói về trận đấu, Công Vinh cho rằng V-League cần nhiều hơn những trận đấu như vậy để lôi kéo khán giả đến sân.

    “Điều đặc biệt nhất trong trận đấu ngày hôm nay chính là việc khán giả đã đến chật kín sân. Vinh đã từng thi đấu rất nhiều trận đấu ở V-League, không phải trận đấu nào cũng có đông khán giả như vậy. Việc NHM đến sân nhiều hơn giúp các cầu thủ hào hứng, phấn khích trên sân.

    Bên cạnh đó, việc kéo khán giả đến sân ban tổ chức giải, nhà tài trợ cũng có được niềm tự hào là lợi thế của riêng. Thú thật là từ ngày khoác áo B.Bình Dương hôm nay là trận đấu có đông khán giả nhất mà Vinh và các đồng đội thi đấu,” Công Vinh cảm thấy hào hứng khi gần 20 ngàn khán giả có mặt trên SVĐ Gò Đậu cổ vũ hai đội.

    Rất đông khán giả đến cổ vũ cho cả hai đội. Ảnh: Đình Viên.
    Rất đông khán giả đến cổ vũ cho cả hai đội. Ảnh: Đình Viên.

    Trong chiến thắng đậm 4-1 trước HAGL, Công Vinh được thi đấu ngay từ đầu. Cựu tiền đạo xứ Nghệ cũng để lại dấu ấn của mình bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 cho B.Bình Dương. Tuy nhiên, đầu hiệp hai Công Vinh được thay ra nghỉ.

    Như vậy, B.Bình Dương đã chính thức lên ngôi vô địch lượt đi V-League 2015 sau khi các trận đấu vòng 13 khép lại. Nói về những gì đã làm được cùng đội bóng và chặng đường phía trước Công Vinh cho hay:

    “Vinh đã ghi bàn đó là điều đáng mừng, tuy nhiên nếu nói về phòng độ hiện tại Vinh vẫn chưa hài lòng. Về đội bóng B.Bình Dương vô địch giai đoạn lượt đi thì đây là nỗ lực và cố gắng của cả tập thể, không riêng ai.

    Việc HLV Lê Thụy Hải ra đi hay HLV Mai Đức Chung đến không có nhiều biến động, bởi B.Bình Dương là tập hợp những cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi chỉ quan tâm đến tập luyện và thi đấu đạt kết quả tốt. Chuyện đó có lãnh đạo, cấp trên lo.”

    “Bình Dương đang đứng đầu bảng nhưng không thể chủ quan,” Công Vinh chia sẻ. Ảnh: Đình Viên.

    Nói về giai đoạn hai của mùa bóng 2015, Công Vinh bộc bạch: “B.Bình Dương tuy đang đứng đầu bảng, nhưng chắc chắn sẽ không có bất cứ một sự chủ quan nào. Bởi Thanh Hóa, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng đang trở lại mạnh mẽ. Ngoài ra, ở vòng 14, B.Bình Dương sẽ gặp đội bóng mạnh là SLNA. Chắc chắn rồi, toàn đội sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ ngôi vô địch, nhưng trước mắt phải giải quyết từng trận đấu một.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...