Rõ ràng, trận đấu vòng 14 V.League trên sân Gò Đậu giữa B.Bình Dương và SLNA là trận đấu hay, thực sự là tâm điểm của vòng đấu đầu tiên lượt về. Đáng khen cho sự quyết tâm cao độ của cả 2 đội bóng, nhất là SLNA khi họ có đấu pháp hợp lý để đánh phủ đầu đội chủ nhà và hạn chế tối đa sức mạnh của đối thủ, đem về 1 điểm quý giá.
Tuy vậy, có thể thấy rõ đã không có cuộc đối đầu thực sự nào như phát biểu của Công Vinh hay Trọng Hoàng trước khi diễn ra trận đấu gặp lại đội bóng quê của các nhân tố chủ lực đội bóng đất Thủ này. Vẫn như mọi lần về lại sân Vinh hay như hồi còn ở Hà Nội T&T, Công Vinh chơi nhạt, Trọng Hoàng thì chấn thương và rời sân rất sớm. Chỉ Văn Hoàn chơi hết trận, cuối hiệp 2 “xông” lên tận vòng 16m50 của đội khách nhưng không tạo được dấu ấn nào.
Nói chung, điều đó ai cũng hiểu, CĐV Sông Lam NA càng hiểu và…muốn thế. Vấn đề ở đây là bóng đá Việt dường như chưa có quy định đính kèm về việc cầu thủ khi chuyển nhượng không được thi đấu chống lại đội bóng cũ. Một thực tế là khi trả lời báo chí thì cầu thủ nào cũng phát biểu rất chuyên nghiêp, còn ra sân thì chả dại gì mà…mua chửi vào thân, hết đường về quê.
Không quy định như thế có khi lại gây khó dễ cho đội bóng mới, vì cầu thủ vào sân chiếm chỗ mà kết quả lại không như mong muốn. Không hiếm lần Công Vinh hay Trọng Hoàng bị thay ra và chắc chắn đội bóng chỉ thiệt hại mà thôi.
Vấn đề thứ 2 là nên xem lại điều lệ về vé mời (40 vé khu A) và vé mua (80 vé khu A) dành cho CĐV đội khách. Không chỉ một lần, CĐV Sông Lam NA đến sân Gò Đậu vượt nhiều lần quy định đó, cũng nhiều lần BTC sân Gò Đậu đã tận tình đáp ứng yêu cầu của đội khách và khán giả hâm mộ.
Nhưng có thể thấy, ở nhiều nơi, vì lý do này nọ, CĐV các đội khách thường được bố trí ở một góc khán đài, dễ thấy rất thiếu tôn trọng tình yêu bóng đá của họ, trong khi thực tế số khán giả vào sân không nhiều, khán đài A trống vắng. Trận đấu vòng 14 sân Gò Đậu cũng ở tình trạng đó.
Ai cũng hiểu sự khó khăn của BTC nhưng nhìn chung trong khi số khán giả đến sân ngày càng ít dần thì những “hiện tượng” như CĐV Sông Lam hay Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng… cần được xem xét kỹ để tạo điều kiện cho họ vào sân một cách tốt nhất, đồng thời hạn chế tối đa mọi biểu hiện tiêu cực như lâu nay đã dần được loại bỏ.