MỚI NHẤT :
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Còn cố chấp, Flick chỉ đẩy tuyển Đức tới vực thẳm

    08:02 Thứ năm 22/06/2023

    Người hâm mộ tuyển Đức đang nổi cơn thịnh nộ, họ không thể chấp nhận những kết quả bết bát của đội nhà.

    Đêm trên sân Veltins Arena của nước Đức hôm 21/6, một số người hâm mộ giơ cao tấm biển có nội dung "Hãy cút đi". Dưới sân, tuyển Đức thua 0-2 trước Colombia trong trận giao hữu.

    Sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. Phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm cho sự sa sút kéo dài của nhà vô địch World Cup 2014.

    Chuyện gì đang xảy ra với tuyển Đức

    Một cuộc khủng hoảng đang xảy ra với thế lực của bóng đá thế giới, đội tuyển chỉ thắng 3 trong 11 trận gần nhất. Trong nhiều thập kỷ, "Die Mannschaft" được coi là gần như bất khả chiến bại. Dưới thời HLV Hansi Flick, họ để thua Hungary, Nhật Bản, Bỉ, Ba Lan và Colombia sau 9 tháng.

    Flick đang hứng chịu sự chỉ trích. Áp lực lớn dần với chiến lược gia 58 tuổi. Song, kịch bản nhà cầm quân này bị sa thải sẽ không xảy ra, ít nhất ở thời điểm này. Trả lời RTL, Giám đốc LĐBĐ Đức Rudi Veller vẫn bênh vực Flick, muốn người hâm mộ kiên nhẫn.

    "Hansi Flick muốn tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức. Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng Hansi là huấn luyện viên phù hợp nhất để dẫn dắt đội bóng", ông Voller nói.

    Huyền thoại bóng đá Đức đẩy trách nhiệm cho chính các cầu thủ. "Chất lượng nhân sự của tuyển Đức ở các trận đấu gần đây không phải tốt nhất. Đẳng cấp của họ chẳng giống vài năm trước. Tôi chắc chắn rằng sẽ có vài cầu thủ mà chúng ta không gặp lại vào tháng 9", ông Voller chia sẻ thêm.

    Mới 5 tháng trước, thời điểm Rudi Voller được bổ nhiệm làm Giám đốc LĐBĐ Đức, ông từng hết lời ca ngợi lứa cầu thủ hiện tại. "Tôi nghĩ bóng đá Đức đang có nguồn lực rất tốt".

    Nói như Giám đốc Voller thì chuỗi thành tích tệ hại của tuyển Đức gần đây nằm ở chất lượng nhân sự. Ông cũng dứt khoát bảo vệ thuyền trưởng ĐTQG Đức: "Flick thực sự đáng thương. Trong hai tuần qua, bạn có thể thấy rằng nhiều cầu thủ đã đạt đến giới hạn của mình".

    Trong đợt tập trung lần này, tuyển Đức không có Manuel Neuer, Thomas Muller, Niklas Süle, Serge Gnabry. Vậy hóa ra, dàn cầu thủ vắng mặt trong các trận đấu với Ukraine, Ba Lan và Colombia giờ nghiễm nhiên trở thành "người chiến thắng" - quân bài chất lượng nhất của bóng đá Đức? Lập luận này rất thiếu thuyết phục.

    Ở mùa 2022/23, Neuer phải xa sân cỏ trong thời gian dài vì chấn thương nặng. Muller, Sule và Gnabry không ở phiên bản hay nhất mà người hâm mộ từng chứng kiến. Trong màu áo Bayern Munich, Muller chỉ ghi được 8 bàn sau 40 trận trên tất cả mặt trận. Gnabry chỉ thật sự bùng nổ trong 5 trận cuối mùa, ghi 5 bàn và có 1 kiến tạo.

    Từ chia sẻ của Giám đốc Voller, một số cầu thủ kém hiệu quả của tuyển Đức có thể đã chơi trận cuối cùng cho ĐTQG. Một cuộc cải tổ lớn được cho là sắp xảy ra. Song, nếu những nhân sự hiện tại của tuyển Đức còn không phải người giỏi nhất, vậy ai mới thật sự xứng đáng lên tuyển?

    Truyền thông Đức tin rằng đã tới lúc Giám đốc Voller phải nhìn thẳng vào sự thật, rằng Flick mới là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng ở ĐTQG. Sau trận thua Colombia, truyền thông Đức liên tục chỉ trích cựu thuyền trưởng Bayern Munich.

    Tờ Kicker dùng chữ "bừa bãi" để miêu tả cho cách Flick vận hành "Die Mannschaft". Chiến lược gia 58 tuổi phạm quá nhiều sai lầm. Quyết định sử dụng sơ đồ với 3 trung vệ chỉ khiến Flick tạo ra sự hỗn loạn.

    Những điều chỉnh của Flick gây bất ổn cho nhóm cầu thủ vốn đã kém chất lượng so với trước đây, thậm chí làm họ trở nên mỏng manh, dễ bị tổn thương hơn. Cựu thuyền trưởng Bayern Munich còn bị cáo buộc xếp các vị trí loạn cả lên, ông tạo ra hệ thống mới, nhưng không để bất kỳ cầu thủ nào chơi ở cố định ở một vị trí liên tục.

    Sau cùng, hàng loạt những thử nghiệm mới đều hỏng bét. Tuyển Đức trình diễn thứ bóng đá thiếu mạch lạc, sự kết nối giữa các tuyến là không có.

    Sau trận thua Colombia, tiền vệ Emre Can thậm chí thốt lên: "Tuyển Đức phải quay trở lại với hệ thống 4 hậu vệ. Điều đó phù hợp với đội hơn. HLV thử nghiệm một thứ gì đó (với ba hậu vệ - PV) nhưng không hiệu quả". Đây là trận đấu tiền vệ của Borussia Dortmund được sử dụng như trung vệ trong sơ đồ 3-4-3.

    Ai cứu được tuyển Đức?

    Điều tích cực duy nhất tuyển Đức có thể rút ra từ cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc là EURO 2024 vẫn còn một năm mới diễn ra. Điều này đồng nghĩa HLV Flick vẫn còn cơ hội để cứu vãn tình hình.

    Trước khi rời phòng họp báo của sân Veltins Arena, Flick có nói: "Chúng tôi kiên định với phong cách mà cả đội theo đuổi. Nó chỉ không hoạt động hiệu quả trong năm nay". Đây thật sự là điều đáng lo.

    Chưa biết Flick sẽ tiếp tục thử nghiệm đội hình mới, lối chơi thế nào, nhưng rõ ràng sơ đồ 3 trung vệ nên được nhà cầm quân này dẹp bỏ. Chính nhà cầm quân 58 tuổi cũng thừa nhận rằng sẽ dẹp ý tưởng xếp 3 trung vệ ở hàng thủ, nhưng liệu bản thân có quyết liệt thực hiện điều đó?

    Những phát minh mới nhất của Flick cho tuyển Đức thất bại toàn tập. Ngoài việc dùng sơ đồ 3 trung vệ, Ilkay Gündogan rõ ràng không thể đá ở vị trí tiền đạo trái. Kai Havertz có thể là một tài năng, nhưng phẩm chất của anh không phù hợp để đá tiền đạo cắm, vị trí nên thuộc về Niclas Füllkrug.

    Bóng đá thế giới đang bước vào giai đoạn hè. Đây là thời điểm đôi chân các cầu thủ quá mỏi mệt sau nhiều tháng ngày ròng rã chiến đấu. Tâm trí của họ giờ đang hướng về những chuyến du lịch nghỉ xả hơi cùng gia đình. Bởi vậy, ở khía cạnh nào đó, người hâm mộ có thể thông cảm cho Flick.

    Song, vào tháng 9, mọi thứ cần được tái khởi động. Với Flick, điều quan trọng nhất lúc này là phải từ bỏ sự cố chấp, cất hết những thử nghiệm không đi tới đâu vào ngăn tủ. Tuyển Đức cần được trở lại với giá trị cũ, theo đó sơ đồ 4-2-3-1 hứa hẹn giải quyết mọi vấn đề của "Die Mannschaft".

    Trả lời phóng viên, Flick cũng để mở khả năng xây dựng bộ mặt mới cho tuyển Đức. "Chúng tôi xem xét kỹ lưỡng để tiến đến kết luận ai đáp ứng được kỳ vọng, còn người nào chưa", cựu thuyền trưởng Bayern Munich nói.

    Hơn hết, "thay máu" đội tuyển là canh bạc đầy rủi ro. Flick phải rất cẩn trọng với từng quyết định. Dù vậy, truyền thông Đức nhận định rất khó để cựu thuyền trưởng Bayern Munich có thể tạo ra điều gì đó thực sự mới mẻ vì những con người hay nhất của tuyển Đức đều xuất hiện trong loạt trận giao hữu quốc tế vừa qua.

    Ba tháng tới với Flick sẽ rất quan trọng. Nếu tuyển Đức không cải thiện thành tích trong các trận giao hữu gặp Nhật Bản và Pháp, điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến với chiến lược gia 58 tuổi. Ngay từ giờ, truyền thông sớm liệt kê Jurgen Klopp, Oliver Bierhoff hay thậm chí Ralf Rangnick sẽ là những ứng viên nặng ký cho ghế HLV tuyển Đức.

    Di Cầm | 06:15 22/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...