MỚI NHẤT :
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Tuyển Đức trả giá vì những thử nghiệm bừa bãi của Flick

    11:19 Thứ tư 21/06/2023

    Những thử nghiệm của Hansi Flick cho tuyển Đức ngày càng bừa bãi, khiến đội nhà liên tục phải nhận chuỗi kết quả bết bát.

    Flick phạm quá nhiều sai lầm trong loạt trận giao hữu quốc tế gần đây. Ngay cả các cầu thủ cũng biết điều đó.

    Sau trận thua 0-2 trước Colombia ngay trên sân Veltins Arena (Đức) rạng sáng 21/6 (giờ Hà Nội), tiền vệ Emre Can thốt lên: "Tuyển Đức phải quay trở lại với hệ thống 4 hậu vệ. Điều đó phù hợp với đội hơn. HLV thử nghiệm một thứ gì đó (với ba hậu vệ - PV) nhưng không hiệu quả". Đây là trận đấu tiền vệ của Borussia Dortmund được sử dụng như trung vệ trong sơ đồ 3-4-3.

    HLV Flick cũng thừa nhận rằng bản thân mắc sai lầm với ý tưởng sử dụng hệ thống 3 trung vệ. "Chúng tôi muốn thử một điều gì đó mới, nhưng đã không thành công", cựu thuyền trưởng Bayern Munich thừa nhận sau trận đấu.

    Những thử nghiệm tồi tệ

    Tuyển Đức bước vào kỳ nghỉ hè với tâm trạng tồi tệ. Trong 5 trận giao hữu gần nhất, họ thua đến 3, hòa 1 và chỉ thắng 1. Nhà vô địch World Cup 2014 ghi được 7 bàn, để thủng lưới 9 lần. Sau thất bại trước Ba Lan hôm 17/6, thầy trò Flick thua tiếp Colombia.

    Có một khoảnh khắc trên sân Veltins Arena rạng sáng nay khi những cổ động viên bắt đầu hết kiên nhẫn với tuyển Đức, họ huýt sáo, la ó các cầu thủ. Dưới sân, tuyển Đức trình diễn thứ bóng đá khiến người hâm mộ cảm thấy bất an. Họ tỏ ra rời rạc và chậm chạp.

     - Bóng Đá

     Tuyển Đức vừa thua 0-2 trước Colombia trong trận giao hữu rạng sáng nay.

    Từ văn phòng của Liên đoàn Bóng đá Đức, Giám đốc Rudi Völler vẫn bênh vực Flick, muốn người hâm mộ kiên nhẫn hơn với nhà cầm quân 58 tuổi, thuyền trưởng đối mặt với rất nhiều chỉ trích vì chuỗi thành tích tệ hại của đội nhà. Làn sóng đòi sa thải cựu thuyền trưởng Bayern Munich xuất hiện trên mạng xã hội.

    Nhưng Flick không có vẻ gì tỏ ra lo lắng. Trả lời truyền thông, ông tuyên bố: "Mọi thứ sẽ rất khác vào tháng 9". Đó giống thông điệp cho thấy sự cố chấp, rằng bản thân còn tiếp tục thực hiện nhiều thử nghiệm cho đội nhà tới khi vòng chung kết EURO 2024 diễn ra.

    Dù vậy, tuyển Đức giờ được cho là mất phương hướng. Flick không tạo ra được bộ khung ổn định. Thay vào đó, ông thử nghiệm quá nhiều, để rồi tất cả hỏng bét.

    Trong bóng đá, việc liên tiếp nhận thất bại là chỉ dấu rõ nhất của sự bất ổn. Tệ hơn, vị thế và tâm lý của đội bóng, cầu thủ cũng bị ảnh hưởng.

    Trong những trận giao hữu gần đây của tuyển Đức, Flick "phát minh" ra những sáng kiến thực sự lạ lẫm. Ông coi đó là "con đường riêng của mình" và "sẽ thực hiện điều đó một cách kiên định".

    Trong hai trận giao hữu gặp Ukraine và Ba Lan, Flick tung ra sân đội hình "mà có lẽ chỉ ông hiểu được giá trị". Ở hàng thủ, cựu thuyền trưởng Bayern dùng 3 hậu vệ. Chạm trán Colombia, Flick lại xếp hàng thủ với 3 người, trong đó Emre Can - tiền vệ phòng ngự - được yêu cầu lùi sâu hơn chơi như trung vệ. Kết thúc ba trận đấu này, tuyển Đức để thủng lưới 7 bàn, không thắng trận nào.

    Cũng ở cuộc đối đầu với Colombia, Flick còn nảy ra ý tưởng được cho là điên rồ. Ông xếp Ilkay Gundogan đá tiền đạo trái, trong khi vị trí sở trường của cầu thủ này là tiền vệ trung tâm. Ở Man City, Gundogan như ông chủ của khu trung tuyến, một tiền vệ "box-to-box". Thỉnh thoảng, cựu sao Dortmund nhô cao đá như "số 10", anh cũng trở thành nhân tố X, người gây bất ngờ cho hàng thủ đối phương với những pha bất thình lình xuất hiện trong vùng cấm và dứt điểm như tiền đạo.

     - Bóng Đá

     Những thử nghiệm của Flick cho tuyển Đức không phát huy được sự hiệu quả.

    Trên sân Veltins Arena, tiềm năng của Gundogan bị lãng phí. Tiền vệ người Đức đã 32 tuổi, tốc độ cũng chưa bao giờ là điểm mạnh. Để anh chơi ở biên khiến cầu thủ không phát huy được những phẩm chất hay nhất. Trong hiệp một, tiền vệ thuộc biên chế Man City chỉ có 25 lần chạm bóng. Tầm ảnh hưởng Gundogan tạo ra trên mặt trận tấn công là con số 0 tròn trĩnh.

    Trong trận hòa 3-3 trước Ba Lan ở Bremen (Đức) hôm 12/6, Flick xếp Niclas Füllkrug - người ghi bàn mở tỷ số - đá cao nhất trên hàng công. Mũi nhọn 30 tuổi của Werder Bremen cũng được xem là "số 9" giỏi nhất của bóng đá Đức hiện tại. Nhưng tới trận gặp Ba Lan và Colombia, Flick để Füllkrug dự bị, đặt niềm tin vào Havertz. Tuyển Đức tịt ngòi ở những cuộc đối đầu này.

    Ở trận thua Colombia, Havertz chạm bóng 28 lần, có vỏn vẹn một cú sút không trúng đích. Anh thậm chí để mất bóng 5 lần.

    Báo động cho tuyển Đức

    Tuyển Đức đang khủng hoảng. Trong 10 trận gần nhất, họ chỉ thắng được 3 trận. Đó là thành tích không thể chấp nhận. Tại World Cup 2022, tuyển Đức của Flick chơi tệ, phải sớm xách va-li về nước sớm từ vòng bảng.

    Sau giải đấu đáng thất vọng trên đất Qatar, Flick may mắn không bị sa thải. Thế nhưng, chuỗi thành tích bết bát gần đây khiến cựu thuyền trưởng Bayern Munich đối mặt với sức ép rất lớn. Năm sau, tuyển Đức sẽ bước vào VCK EURO 2024 với tư cách chủ nhà, nhưng giờ họ đang lạc lối.

    Phát biểu sau trận thua Colombia, Flick khẳng định sẽ không từ chức. Giám đốc Rudi Völler cũng đảm bảo cho tương lai của HLV tuyển Đức: "Tôi hiểu sự thất vọng của công chúng. Tôi tin Flick vẫn là HLV giỏi, người phù hợp để dẫn dắt tuyển Đức".

     - Bóng Đá

     Tuyển Đức đang khủng hoảng, họ thua 3 trong 4 trận gần nhất.

    Truyền thông Đức cho rằng tuyển Đức sa sút không chỉ nằm những thử nghiệm sai lầm của Flick, chất lượng cũng như phong độ các cầu thủ đang ở mức thấp. Thành phần tuyển Đức nhiều năm qua được xây dựng dựa trên lực lượng nòng cốt là những cầu thủ của Bayern Munich. Mùa 2022/23, chất lượng của "Hùm xám" xứ Bavaria sụt giảm. Ở giải Bundesliga, đội chủ sân Allianz Arena không còn tạo ra sự vượt trội so với phần còn lại, họ thậm chí phải chờ tới lượt trận cuối mới giành được chức vô địch.

    Sau trận thua Colombia, tiền vệ Leon Goretzka thẳng thừng mô tả đang có "tình trạng rất khó chịu xuất hiện ở tuyển Đức". Anh nói: "Thật khó giải thích. Dường như tất cả thiếu điều gì đó. Cảm giác như mọi thứ chống lại chúng tôi vào lúc này. Những gì xảy ra ở tuyển Đức giống giai đoạn cuối mùa tại Bayern".

    Có lẽ đã tới lúc LĐBĐ Đức và Flick cần ngồi lại, cùng nhau phân tích tình hình. Những ngày tới sẽ rất quan trọng với "Die Mannschaft". Trên hết, Flick cần khôi phục lại những giá trị cũ từng làm nên thành công cho tuyển Đức. Một đội hình với 4 cầu thủ ở hàng phòng ngự và có tiền đạo mục tiêu phía trên. Flick phải nhanh chóng vạch ra lộ trình phù hợp cho đội nhà. Bằng không, ông có thể đối mặt nguy cơ lớn mất việc ngay trong tháng 9, thời điểm tuyển Đức có hai trận giao hữu gặp Nhật Bản và Pháp.

    Di Cầm | 10:40 21/06/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...