MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Có vốn rồi, bay lên nào Công Phượng

    11:37 Chủ nhật 23/07/2017 | 2

    Hai trận đấu ghi 3 bàn thắng là những gì mà Công Phượng đang có ở vòng loại U23 châu Á để lúc này người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại một lần nữa kỳ vọng vào chân sút người xứ Nghệ tỏa sáng ở trận đấu với U22 Hàn Quốc vào chiều 23/7 tới đây.

    1. Phải thẳng thắn mà rằng, 3 bàn thắng trong 2 trận đấu mà học trò cưng của HLV Hữu Thắng có được đều đến một cách tương đối dễ dàng trước đối thủ rất yếu.

    Tuy nhiên, điều người hâm mộ chờ đợi ở Công Phượng không phải là bao nhiêu pha lập công mà quan trọng nhất là chân sút này đã ghi bàn sau một thời gian im hơi lặng tiếng.

    Có vốn rồi, bay lên nào Công Phượng - Bóng Đá

     Những bàn thắng gần đây đang giúp Công Phượng trở lại.

    Sở dĩ là như thế, bởi rõ ràng suốt một thời gian không hề ngắn đã qua chân sút đến từ đội bóng phố Núi đã nhận nhiều chỉ trích khi chơi cá nhân, cũng như tịt ngòi.

    Và điều này đã khiến tâm lý của Công Phượng thực sự nặng nề, nhưng vào lúc này với những bàn thắng có được đó thực sự là liều thuốc giải tỏa cho chân sút được yêu mến nhất ở U22 Việt Nam.

    2. Bây giờ, Công Phượng đã được cởi bỏ áp lực tâm lý sau những pha lập công dễ dàng vào lưới U22 Đông Timor lẫn U22 Macau để người ta tin vào chân sút này một lần nữa.

    Có vốn rồi, bay lên nào Công Phượng - Bóng Đá

     và đang rất thăng hoa ở 2 trận đấu đã qua.

    Niềm tin này hoàn toàn có cơ sở, bởi ai cũng hiểu chân sút người xứ Nghệ uẩn ức và chơi không tốt cũng bởi vì áp lực bàn thắng, thành tích của đội nhà.

    Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi để niềm tin vào một Công Phượng tỏa sáng một lần nữa ở sân chơi trẻ lại trỗi dậy để một bàn thắng vào lưới U22 Hàn Quốc là điều nằm trong suy nghĩ của nhiều người.

    Chẳng những thế, thủ thành Song Bumkeun cũng đã từng là bại tướng của chân sút bên phía U22 Việt Nam cách đây 2 năm ở giải U21 quốc tế càng khiến niềm tin ấy lớn lao hơn bao giờ hết.

    3. Ghi bàn vào lưới của Hàn Quốc có dễ dàng hay không? Đương nhiên câu trả lời là không, khi đội bóng đến từ xứ sở Kim chi được tổ chức tương đối tốt sau 2 trận ra quân.

    Có vốn rồi, bay lên nào Công Phượng - Bóng Đá

    Những bệ phóng tốt như Xuân Trường khiến niềm tin Công Phượng ghi bàn vào lưới U22 Hàn Quốc càng lớn hơn. 

    Tuy nhiên, nói gì thì nói rõ ràng những chân sút của U22 Đông Timor, hay U22 Macau hoàn toàn khó có thể so sánh được với Công Phượng cả về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm.

    Cùng lúc, với các bệ phóng từ cả 2 biên với Quang Hải - Văn Toàn rồi phía sau là những Tuấn Anh, Xuân Trường hay Duy Mạnh rõ ràng chứ khi nào cơ hội ghi bàn đến với Công Phượng gần như thế.

    Mọi thứ đang ủng hộ chân sút người xứ Nghệ và cả U22 Việt Nam, giờ chỉ là còn đợi Công Phượng có bay cao hay không mà thôi, nhưng cứ phải tin cái đã.

    Duy Nguyễn | 05:45 23/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...