MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • CLB TP.HCM chuẩn bị chào đón Lee Nguyễn sau gần 1 năm theo đuổi

    18:28 Thứ sáu 18/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn CLB TP.HCM đã bước đầu nhận được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Lee Nguyễn từ New England Revolution.

    Sáng nay (18/12) theo nguồn tin từ Tiền Phong, CLB TP.HCM xác nhận đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Lee Nguyễn từ New England Revolution với thời hạn 1 năm. Đây là một thành quả xứng đáng sau gần 1 năm theo đuổi của đội bóng thành phố mang tên Bác.

    Trong nỗ lực nâng cấp đội hình chuẩn bị cho mùa giải 2021, đội chủ sân Thống Nhất đã mang về nhiều tân binh đình đám. Song vẫn còn thiếu một tiền vệ tổ chức, có sức sáng tạo và kiến thiết lối chơi. Và Lee Nguyễn là một sự bổ sung rất phù hợp và đáng giá. Đẳng cấp của cầu thủ Việt kiều đã được chứng thực từ rất lâu, có chăng rào cản duy nhất của anh hiện tại chỉ là vấn đề độ tuổi 34 của mình.

    CLB TP.HCM chuẩn bị chào đón Lee Nguyễn sau gần 1 năm theo đuổi - Bóng Đá

    Lee Nguyễn đầu quân cho CLB TP.HCM ở V-League 2021.

    Song so về tính cạnh tranh khắc nghiệt của V-League và Major Soccer League (MLS) của Mỹ thì Lee Nguyễn vẫn có thể đảm đương và thi đấu tốt. Theo dự kiến ngày 28/12, Lee Nguyễn sẽ bay về Việt Nam. Sau đó anh sẽ phải trải qua quá trình cách ly 14 ngày theo quy định phòng chống dịch COVID-19 trước khi chính thức hội quân cùng các đồng đội ở đội bóng mới. Như vậy, cựu tiền vệ HAGL sẽ không thể cùng các đồng đội tham dự giải giao hữu Cúp Tứ Hùng (gồm CLB TP.HCM, Sài Gòn FC, CLB Hà Nội, Bình Định).

    Trong quá khứ, Lee Nguyễn từng có 3 năm thi đấu tại V-League trong màu áo của HAGL (2009-2010) và B.Bình Dương (2010-2011).

    Đăng Huy | 17:58 18/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...