MỚI NHẤT :
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • CLB Hà Nội: Rào cản hay động lực cho bóng đá Việt Nam?

    09:06 Thứ ba 29/11/2022

    Hà Nội FC đánh bại Bình Định để hoàn tất cú đúp danh hiệu vô địch mùa 2022. Chứng kiến sức mạnh ấy, nhiều người phải đặt dấu hỏi liệu đây là rào cản hay động lực cho bóng đá Việt Nam?

    1. Nhắc đến Ngô Đức Hoàng, chắc chắn nhiều người không có nhiều ấn tượng đối với hậu vệ này, bất chấp cầu thủ 20 tuổi này từng đứng trong hàng ngũ U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á hồi đầu năm 2022.

    Và thực tế, Ngô Đức Hoàng cũng không để lại ấn tượng nào lớn khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải nhớ đến khi chỉ có 1 lần ra sân mùa này, nhưng lúc này hậu vệ trẻ này đã có chức vô địch V-League, Cúp Quốc gia 2022 trong màu áo Hà Nội FC.

    Tương lai là rất khó để xác định Ngô Đức Hoàng tiến xa hay không trong sự nghiệp, nhưng một điều chắc chắn hậu vệ này đang có số lần vô địch các giải bóng đá chuyên nghiệp nhiều hơn vài trăm đồng nghiệp Việt Nam khác.

    Sở dĩ như thế, vì Ngô Đức Hoàng thuộc biên chế Hà Nội FC – đội bóng gần như không đối thủ của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua.

    CLB Hà Nội: Rào cản hay động lực cho bóng đá Việt Nam? - Bóng Đá

    Hà Nội FC tiếp tục chứng tỏ sức mạnh trong làng bóng đá Việt Nam... 

    2. Nếu như Hà Nội FC chỉ vô địch đôi ba lần, người ta sẽ nghĩ nhờ bầu Hiển, hoặc này kia… nhưng khi thống trị quá nhiều năm thì khó mà phủ nhận sức mạnh thực sự của đội bóng Thủ đô.

    Nhìn Hà Nội FC phô diễn sức mạnh nhiều năm qua, thực sự cũng hơi… buồn cho V-League khi mà chưa thể tìm ra được cái tên có thể cản bước đội bóng Thủ đô một cách sòng phẳng nhất.

    Và cũng vì việc đội bóng Thủ đô vô địch quá nhiều, từ V-League cho tới cúp Quốc gia hay Siêu cúp… nhiều người cũng nói rằng Hà Nội FC đang cản bước phát triển của bóng đá Việt Nam.

    Nói thế cũng chẳng… oan lắm, khi mà nhiều ông bầu, đội bóng đầu tư chẳng ít nhưng rốt cuộc vẫn không thể đánh bại được Hà Nội FC thì chuyện nản âu cũng rất bình thường.

    3. Hà Nội FC vẫn chưa tìm được đối thủ âu cũng là bình thường, khi thực tế đội bóng Thủ đô… rất biết cách làm bóng đá theo cả nghĩa đen lẫn bóng.

    CLB Hà Nội: Rào cản hay động lực cho bóng đá Việt Nam? - Bóng Đá

    Để nhiều người cho rằng đang là rào cản phát triển cho bóng đá Việt Nam, nhưng nghĩ xa lại là động lực...

    Đoàn quân Thủ đô có thể “ăn xổi” khi mới bắt đầu để tìm thành tích, nhưng song song đó đã xây tuyến trẻ một cách bài bản, và khi công sức sự đầu tư ấy được bỏ ra chuyện Hà Nội FC mạnh bền vững là điều đương nhiên.

    Sức mạnh hay cách làm bóng đá của Hà Nội FC có thể là rào cản cho những ông bầu “ăn xổi”, nhưng nếu yêu thực sự và quyết làm một cách tử tế thì lại đóng vai trò động lực cho sự phát triển.

    Nói đơn giản, phải trồng cây mới hái quả còn chỉ chăm chăm vụ lợi thì đó mới là rào cản cho bóng đá Việt Nam chứ không phải vì Hà Nội FC quá mạnh như đang thấy…

    Duy Nguyễn | 06:03 29/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...