MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • HLV Park Hang Seo: Khi di sản chỉ là… thành tích

    06:55 Thứ tư 23/11/2022

    HLV Park Hang Seo tuyên bố vẫn luôn chuẩn bị lớp kế cận cho tuyển Việt Nam trong 5 năm qua nhưng thực tế không hẳn vậy.

    1. Trước đợt tập trung cuối cùng với tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo đã cuộc gặp gỡ trao đổi cởi mở với truyền thông để nói bản thân, cũng như những vấn đề liên quan tới đội nhà.

    Trong cuộc gặp gỡ này, thuyền trưởng người Hàn Quốc khẳng định vẫn luôn chuẩn bị cho bóng đá Việt Nam lớp kế cận bằng cách liên tục triệu tập các cầu thủ trẻ lên đội tuyển.

    Ông cho rằng trẻ hoá không phải việc ngày một, ngày hai thế nên cần thời gian thích ứng với lối chơi. HLV Park Hang Seo khẳng định thêm: “Nếu chỉ gọi cầu thủ lên mà không phải chịu trách nhiệm gì thì quá đơn giản."

    Thuyền trưởng người Hàn Quốc nói thêm: “Tuyển Việt Nam hiện tại cũng trẻ, với tuổi bình quân 25,7 - trong đó có bảy người lứa U23"… như lời khẳng định về công cuộc trẻ hoá đội nhà sau khi mình rời đi.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo luôn khẳng định chuẩn bị những gì tốt nhất cho bóng đá Việt Nam sau khi mình rời đi

    2. Nhìn lại 5 năm qua, chiếu theo lời HLV Park Hang Seo chia sẻ thì dường như thuyền trưởng người Hàn Quốc không thật chính xác cho lắm, hoặc nhầm lẫn giữa tuyển Việt Nam và… U23 Việt Nam.

    Điều này có thể nhận ra ngay ở danh sách tập trung mới nhất, những nhân tố mới gần như không xuất hiện quá nhiều như lời thuyền trưởng tuyển Việt Nam khẳng định.

    Xâu chuỗi lại những đợt tập trung khác thì dường như ngoài giải giao hữu quốc tế hồi tháng 9 với lực lượng tân binh, hay còn trẻ… đông đảo ra, còn lại hầu hết đều chỉ gồm những gương mặt rất cũ.

    Ông Park có thể luôn tạo cơ hội cho các cầu thủ U23 lên tập cùng lứa đàn anh ở những lần tập trung trước đây, nhưng sử dụng hay nói cách khác để đào tạo và bồi dưỡng thì hầu hết dựa vào đội bóng chủ quản của họ thay vì buộc các CLB phải dùng sau khi mình phát hiện như trường hợp Văn Đức.

    Những năm qua không phải các CLB như Hà Nội, HAGL, SLNA hay Viettel… chủ động sử dụng mình đào tạo ở V-League thật khó để tuyển Việt Nam hay ông Park hưởng thành quả như đã thấy.

    3. Phải khẳng định, tới lúc này ông Park Hang Seo vẫn là HLV thành công nhất cũng như có tâm nhất với bóng đá Việt Nam và những gì làm được thật khó ai để người đi sau san lấp.

     - Bóng Đá

     nhưng thực tế quá hiếm hoi cho các nhân tố trẻ ra sân trong màu áo tuyển Việt Nam suốt 5 năm qua.

    Những gì ông Park làm được phải ghi nhận, nhưng đánh giá công bằng để tạo ra một di sản lớn lao hơn, có nghĩa ngoài thành tích còn thêm lớp kế cận đủ bền cho bóng đá Việt Nam nhằm nghĩ xa tới World Cup thực sự vẫn chưa.

    Dù vậy, với một di sản lớn về thành tích và mang lại niềm vui cho người hâm mộ suốt những năm qua ông Park cũng rất xứng đáng là nhận sự tôn trọng. Còn suy cho cùng để lớn mạnh hơn, tự thân nền bóng đá ấy phải đứng lên thay vì chờ vào người ngoài…

    Duy Nguyễn | 06:05 23/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...