(BongDa.com.vn) – Chia sẻ trên Sky Sports, BLV Jamie Redknapp cho rằng Jose Mourinho nên xa bóng đá một thời gian sau khi bị Chelsea sa thải.
Còn nhớ khi Pep Guardiola rời Barcelona vào năm 2012, ông dành hẳn một năm để nghỉ ngơi trước khi quay lại đảm nhận chiếc ghế HLV của Bayern Munich. Thật bất ngờ khi người ta chỉ quan tâm đến cầu thủ sinh hoạt ra sao, mà quên rằng HLV cũng cần có thời gian xả stress. Cầu thủ thi đấu trực tiếp trên sân, còn HLV trở thành người chỉ đạo. Tính chất của hai công việc có thể khác, nhưng vai trò và sức ép phải nhận đều như nhau. Những gì cầu thủ đối mặt, HLV cũng nhận tương tự, nếu không muốn nói áp lực hơn.
Với Mourinho, bị Chelsea sa thải không phải điều ông mong muốn. Nhưng cách “Người đặc biệt” hành xử gần đây cho thấy ông đang mất đi tình yêu bóng đá. Như Jamie Redknapp phân tích: “Mourinho không có chút gì giống như một người đàn ông dành tình cảm cho bóng đá nữa.” Thật vậy, Mourinho dường như đang mất kiểm soát. Trước các học trò, ông bảo họ “phản bội”, một từ rất nặng chiếu theo phân tích của Frank Lampard. Có một số ý kiến cho rằng, Mourinho bị “trảm” cũng vì một trong những lý do đó.
Lúc này, liệu pháp tốt nhất cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha chính là quãng nghỉ. Điều này chỉ có lợi chứ không mang đến ảnh hưởng nào xấu với sự nghiệp Mourinho cả. Báo chí loan tin MU trở thành điểm đến tiếp theo của cựu HLV Inter Milan và Real Madrid. Nhưng đó không phải ý tưởng hay vì tình hình của Quỷ đỏ nào có khá hơn Chelsea. Đến cả đội bóng đang dẫn dắt mà Mourinho còn không kiểm soát nỗi, làm sao ông thực hiện được công việc ở sân Old Trafford vốn chứa đựng nhiều sức ép hơn?
Hay thậm chí, Mourinho được đồn đoán sẽ tới Real Madrid. Nhưng đó không phải vùng đất lành vì “Người đặc biệt” hiểu trải nghiệm ở đó thế nào. Ngoài ra, lần cập bến một vùng đất khác ở thời điểm hiện tại có vị thế khác trước rất nhiều. Còn nhớ khi Mourinho rời Inter Milan, ông là nhà vô địch Champions League. Nhưng nay, nhà cầm quân người Bồ sẽ đặt chân đến phương trời mới với vị thế “kẻ thất bại” do bị Chelsea sa thải. Điều này không có lợi cho sự nghiệp Mourinho bởi người ta sẽ nhìn ông bằng ánh mắt khác.
Theo Jamie Redknapp, Mourinho cần nghỉ ngơi để sạc lại năng lượng và tìm lại tình yêu bóng đá đang rơi xuống tận cùng sự tuyệt vọng. Từ khi bước vào làng HLV, ông chỉ có hai thời gian nghỉ lâu nhất. Năm 2000, Mourinho rời Benfica vào tháng 12 và tới tháng 7/2001 mới trở lại dẫn dắt Jamie Redknapp. Tiếp đó, ông chia tay Chelsea lần đầu tiên vào tháng 9/2007 và trở lại dẫn dắt Inter Milan vào tháng 6/2008. Rõ ràng, quá nhiều thời gian và sự kiện xảy ra với Mourinho.
Như Jamie Redknapp nói, Mourinho cân nghỉ ngơi. Lui về hậu trường một thời gian giúp ông tránh lời thị phi và sự quấy rầy của báo chí. Mourinho từng nói, ông muốn dẫn dắt MU, nhưng hãy chờ Louis van Gaal đi đã. “Chỉ Mourinho mới biết đâu là điểm đến tiếp theo. Song, ông ấy cần một thời gian để nghỉ ngơi trong suốt giai đoạn còn lại của giải. Điều đó chỉ có lợi chứ không hại. Lời khuyên của tôi là: hãy nghỉ ngơi, tránh xa bóng đá và tự để niềm đam mê sân cỏ hồi phục,” Redknapp phân tích.
Những bình luận của Jamie Redknapp đã nói thay tất cả. Mourinho đã chơi đủ lâu và giờ ông cần một quãng nghỉ để bình tĩnh và suy nghĩ lại mọi chuyện.