MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Chuyển nhượng mùa hè: Chờ đòn hiểm nữa của Man United

    08:50 Thứ tư 15/07/2015

    Man United đang có những bước đi khôn ngoan và được lòng người. Bán Luis Nani và Robin van Persie thì chẳng ai phản đối hay tiếc nuối.

    (BongDa.com.vn) – Mấy ngày qua tin tức chuyển nhượng bay tới tấp từ Old Trafford khi đội bóng nước Anh vẫn như thường lệ rất nhiệt tình trong chuyện mua bán trước mùa giải mới. Ồn ào là thế nhưng có thể tin rằng những gì mà CĐV của Quỷ đỏ đang thấy chưa phải là tất cả.

    Chuyển nhượng mùa hè: Chờ đòn hiểm nữa của Man United
    Manchester United đã chính thức chiêu mộ thành công 4 hợp đồng “bom tấn” trong kỳ chuyển nhượng Hè 2015. Ảnh: Internet.

    Man United đang có những bước đi khôn ngoan và được lòng người. Bán Luis Nani và Robin van Persie thì chẳng ai phản đối hay tiếc nuối. Và theo chiều ngược lại, những con người mà họ mang về đều được đánh giá khá cao về khả năng hoàn thiện đội hình cho Man United mùa tới.

    Matteo Darmian đã có mùa giải rất hay trong màu áo Torino. Tuyển thủ Italia sẽ giải quyết mối lo vị trí hậu vệ biên. Bastian Schweinsteiger tuy không còn phong độ đỉnh cao nhưng anh hoàn toàn có thể giúp tuyến giữa Man United chắc chắn hơn. Và khi có thêm Morgan Schneiderlin, HLV Louis Van Gaal sẽ yên tâm về hàng tiền vệ của đội bóng.

    Trước đó đội chủ sân Old Trafford đã có Memphis Depay, người vừa trải qua mùa giải xuất sắc tại Hà Lan, là người hứa hẹn sẽ tăng chất lượng trong các pha tấn công bên cánh.

    Nhưng đó là chưa đủ cho giấc mộng xưng bá mùa giải mới. Và rõ ràng dù muốn hay không Man United cũng không thể ngừng lại.

    Vấn đề bây giờ người hâm mộ đang tò mò liệu Man United có những chiêu độc nào nhưng trong việc giải quyết nhanh gọn như những trường hợp của Darmian hay Schweinsteiger hay không? Có nhiều lý do để tin rằng sẽ lại có bom tấn về Old Trafford.

    Iker Casillas đã rời Real Madrid. Điều đó có nghĩa ngày David de Gea rời Man United cũng không còn xa. Quỷ đỏ đã sẵn sàng tâm lý để De Gea ra đi nhưng không phải dễ dàng chịu bán cho Real mà thông qua thương vụ này họ sẽ có được Sergio Ramos.

    Chuyển nhượng mùa hè: Chờ đòn hiểm nữa của Man United
    Quỷ đỏ đã sẵn sàng tâm lý để De Gea ra đi. Ảnh: Internet.

    Real Madrid tuy nhiều tiền lắm của nhưng trong tình thế này họ là người bị động hơn là CLB của Anh. Đương nhiên Man United không muốn bán De Gea, nhưng trong đội hình họ vẫn còn đó Victor Valdes (và có thể mua được Hugo Lloris để thay thế) nên cũng chẳng phải quá lo. Điều quan tâm của Man United lúc này là có thể ép Real Madrid nhả Ramos mà thôi.

    Tuy nhiên đó cũng chưa phải là bom tấn thật sự có thể nổ tại Old Trafford mà là ở vị trí tiền đạo. Nguồn tin rò rỉ rằng HLV Louis Van Gaal có 150 triệu để mua sắm.

    Nếu tin đó là thật thì đến lúc này ông vẫn còn khoảng 100 triệu để mua sắm tiếp. Với việc chấp nhận bán đi Robin van Persie thì hiện Man United chỉ còn hai tiền đạo đúng nghĩa là Wayne Rooney và James Wilson.

    Nhưng Wilson còn quá trẻ thì khó mà tạo được niềm tin. Cho nên 100% Van Gaal phải mang về tiền đạo để đá cặp với Rooney.

    Đến bây giờ Man United cũng chưa cho thấy họ đang nhắm vào mục tiêu nào rõ ràng nhưng qua việc họ giương đông kích tây để tóm thật nhanh Darmian hay Schweinsteiger thì chẳng ai biết họ còn đòn hiểm hoặc chiêu độc nào trong thời gian tới. Tiền đã có đủ giờ chỉ còn chờ thái độ của họ mà thôi.

    Man United đang tạo ra nhiều hứng khởi trong chuyển nhượng cho người hâm mộ nhưng CĐV vẫn muốn nhiều hơn thế. Và có thể tin rằng số người cập bến Nhà hát của những giấc mơ không chỉ có bấy nhiêu mà thôi.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...