MỚI NHẤT :
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Chuyển nhượng M.U 13/10: Đã có một "bản sao" Jadon Sancho ở OTF

    18:03 Thứ ba 13/10/2020 | 8

    BongDa.com.vn Cập nhật tất cả thông tin chuyển nhượng liên quan tới Manchester United hàng ngày.

     

    Man United đánh bại Brighton thế nào?

    Kể từ khi HLV Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền, Juan Mata không còn sắm vai “kép chính” trong đội hình của Man United. Với sự xuất hiện của Bruno Fernandes, hay mới đây là Donny van de Beek, rõ ràng cơ hội để cựu sao Chelsea cạnh tranh một suất đá chính là rất thấp. Chính vì vậy Mata chỉ là phương án dự phòng khi Quỷ đỏ cần xoay tua đội hình.

    Theo AS, một CLB giấu tên ở Ả Rập Xê Út đang nỗ lực thuyết phục Mata gia nhập đội bóng của họ. Ban đầu CLB này đề nghị mức thu nhập lên đến 11,5 triệu bảng, sau đó tăng lên 18 triệu bảng, nhưng họ chỉ nhận được cái lắc đầu từ tiền vệ 32 tuổi.

    Báo cáo cho biết Mata muốn tiếp tục gắn bó với Man United. Anh hoàn toàn tự tin về cơ hội cạnh tranh suất đá chính với các đồng đội của mình. Ở mùa giải năm nay, cựu cầu thủ Valencia chỉ mới có 2 lần ra sân ở Carabao Cup, đóng góp 2 bàn và 1 kiến tạo.

    sss - Bóng Đá

     Juan Mata kiên quyết ở lại Man United.

    Ở một diễn biến khác, dù đã thất bại trong thương vụ Jadon Sancho nhưng BLĐ Man United không hề quá lo lắng. Tờ Mirror cho hay, giới chủ Quỷ đỏ thành Manchester tin rằng, họ cũng đã có riêng cho mình một "bản sao’" Jadon Sancho ở đội học viện, sau khi không thể mang tuyển thủ Anh từ Dortmund về trong mùa Hè này.

    Theo đó, Shola Shoretire đang là "viên ngọc" của đội trẻ Man United. Sự tiến bộ của tài năng 16 tuổi hoàn toàn có thể là câu trả lời cho những vấn đề của câu lạc bộ sau khi bỏ lỡ Jadon Sancho. Tài năng Shola Shoretire – 16 tuổi, được đánh giá đầy tương lai hứa hẹn phía trước.

    Cầu thủ này có thể chơi ở 2 cánh, hoặc trung lộ và chơi tốt cả 2 chân. Năm ngoái, Shola Shoretire đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất của UEFA Youth League khi mới 14 tuổi 314 ngày. Nếu phát huy hết tiềm năng của mình, Shoretire hoàn toàn có thể khiến Man United từ bỏ kế hoạch chiêu mộ Jadon Sancho.

    sss - Bóng Đá

     Shola Shoretire được đánh giá là một "bản sao" của Jadon Sancho.

    Đáng chú ý, trong ngày cuối phiên chợ Hè, Man United đã trả trước cho Atalanta 19 triệu bảng, kèm các điều khoản phụ có thể nâng giá trị lên tới 37 triệu bảng để chiêu mộ Amad Traore. Điều này biến Traore trở thành một trong 10 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man United, thậm chí còn cao hơn cả Wayne Rooney. 

    Việc chi số tiền khổng lồ cho một tài năng chưa được kiểm chứng năng lực thực tiễn khiến giới mộ điệu không khỏi bất ngờ. Dù vậy, báo chí Anh quốc loan tin, Man United đã theo dõi Traore suốt 4 năm vừa qua và việc cầu thủ này chuyển đến Old Trafford là điều được dự tính từ trước.

    Khác với một chữ ký tiềm năng khác là Facundo Pellistri, Traore sẽ đến Old Trafford vào tháng 1 tới. Vào thời điểm hiện tại, chân chạy cánh người Bờ Biển Ngà vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng tại Atalanta.

    Tiểu Lam | 17:33 13/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...