MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Chuyển nhượng Barca 21/07: Thương vụ Neymar đã xong một nửa

    21:44 Thứ sáu 21/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chính những thành viên trong BLĐ Barcelona tiết lộ với tờ Sport: khả năng ra đi của Neymar là 50%. Đây là con số được nhìn nhận một cách khiêm tốn nhất có thể. Bởi nguồn tin từ Brazil khẳng định chân sút này sẽ không trở về Barca mà bay thẳng từ Mỹ sang Pháp sau chuyến du đấu.

    Một báo cáo khác từ tờ Sport, cha của Neymar và đại diện bên phía PSG đã chính thức gặp nhau vào trưa ngày hôm nay (giờ Việt Nam). Đây được khẳng định là lần gặp cuối cùng để giải quyết tất cả những khúc mắc còn lại liên quan đến hợp đồng. Từ Brazil, nhiều nguồn tin cho biết rằng Neymar đã thông báo với bạn bè ở quê nhà rằng anh sẽ khoác áo PSG mùa sau.

    Trên trang cá nhân, Neymar cũng đăng một tấm ảnh với nội dung bí ẩn. Điều này gây ra rất nhiều sự tò mò cũng như lời đồn đoán. Đặc biệt, những người tinh ý có thể phát hiện chi tiết rất thú vị. Đó là Marco Verratti đã 'like' tấm hình này như một thông điệp.

     - Bóng Đá

     Verratti 'like' tấm hình với nội dung bí ẩn của Neymar.

    Điều này khiến cho giả thuyết Neymar được đưa về PSG theo yêu cầu của Verratti càng trở nên có căn cứ. Nếu thành hiện thực thì đây đúng là một đòn đau cho Barca. Bởi chắc chưa ai vội quên đội chủ sân Camp Nou đã dùng những chiêu trò lôi kéo tiền vệ người Ý khỏi sân Công viên các Hoàng tử. Giờ đây, chẳng những không thành công, họ còn bị phản đòn bởi BLĐ PSG, khả năng sẽ mất cầu thủ sáng giá và tiềm năng nhất trong đội hình.

    Về bản thân Neymar, có thể hiểu cho quyết định của anh, nếu tiền đạo này rời Camp Nou ngay mùa Hè. Trước đó, báo chí đã nói quá nhiều về việc ngôi sao này không hài lòng vì sẽ mãi đứng dưới cái bóng của Lionel Messi. Điều này đúng. Tuy nhiên, nguyên nhân của sự thất vọng còn đến từ những sự việc khác mới xảy ra gần đây.

    Neymar đang không cảm thấy vui ở Barca nữa. Tại sao ư, vì anh ấy có ngày càng ít bạn bè. Những cầu thủ người Brazil đã ra đi lần lượt. Đầu tiên là đàn anh Dani Alves, người rất mực thân thiết và 'hợp rơ' với anh trên sân lẫn những cuộc vui ngoài lề. Những cầu thủ người Brazil có lối sống phóng khoáng, cả tính và hướng ngoại. Do đó, cuộc sống ngoài sân cỏ luôn là rất quan trọng.

    Lần lượt những Douglas cũng sắp rời Barca, Adriano đã ra đi từ trước đó. Rafinha cũng không chắc chắn về tương lai. Đầu mùa Hè, Neymar chính là người hăng hái nhất lôi kéo những người đồng hương về Barca, như Paulinho và Lucas Lima. Điều này đã được xác nhận. Tuy nhiên, sự yếu kém trong khâu chuyển nhượng của Barca khiến cho những thương vụ trên đều đổ bể. Đó là điều mà anh cảm thấy không hài lòng.

     - Bóng Đá

     Neymar ra đi vì không còn thấy vui nữa. Ảnh: Sport.

    Neymar vẫn không có vấn đề xích mích gì với các đồng đội khác. Thậm chí anh vẫn rất thân với Messi và Luis Suarez. Tuy nhiên, những người này có lối sống khác với anh. Các cầu thủ tại Barca nổi tiếng là 'ngoan hiền', không hay tham gia vào những cuộc vui. Messi và Suarez có cuộc sống bình lặng và giản dị cùng với vợ con. Độ tuổi của họ cũng khác với Neymar, nên cách suy nghĩ cũng không thể giống nhau hoàn toàn.

    Những người thân cận của Neymar thì lại luôn xúi giục anh rời Barca. Bởi họ muốn chân sút này phải đứng ở vị trí dẫn đầu. Cha Neymar, một nhà kinh doanh, đương nhiên sẽ nghĩ đến khoản lợi nhuận khổng lồ (lương + tiền lót tay) khi đưa con trai mình sang Pháp.

    Có quá nhiều lý do để Neymar ra đi. Và có cũng từng ấy lý do để BLĐ Barca phải đối diện những lời chỉ trích. Một bộ máy quản lý rất đông đúc nhưng vẫn chưa thể giải quyết hết, thậm chí còn không thể nhìn ra các vấn đề của CLB trong thời điểm khó khăn này.

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 21:30 21/07/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...