MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Chuyển nhượng 13/01: Sancho gật đầu tới OTF, M.U đạt thỏa thuận tân binh; Mourinho ký gấp HĐ kỷ lục

    17:00 Thứ hai 13/01/2020 | 17

    Thị trường chuyển nhượng mùa Đông đã mở cửa, các ông lớn châu Âu tiếp tục lên kế hoạch cho các hoạt động mua bán cầu thủ để tăng cường nhân sự.

    Chelsea đón tân binh đầu tiên sau án cấm. Cụ thể, tài năng trẻ người Na Uy, Bryan Solhaug Fiabema đã ký vào thỏa thuận có thời hạn 3.5 năm cùng The Blues, sau khi gây ấn tượng với câu lạc bộ trong buổi thử việc hồi tháng 12. Ngay khi Fiabema bước sang tuổi 17 vào ngày 16/2, thỏa thuận này sẽ trở thành bản hợp đồng chuyên nghiệp.

    Dưới màu áo Chelsea, dự kiến Fiabema sẽ góp mặt trong đội U18 và U23 của câu lạc bộ, và anh cũng được chơi tại UEFA Youth League. Theo báo cáo từ Transfermarkt, 600.000 euro là mức phí dành cho thương vụ này. 

    Rời Chelsea, Giroud chọn xong bến đỗ mới. Nhà báo uy tín Nicolo Shira tiết lộ, Oliver Giroud đồng ý chuyển tới Inter Milan trong tháng 1 này. Hợp đồng của Giroud với Chelsea hết hạn vào cuối mùa và anh sẽ ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

    Giroud cảm thấy thất vọng khi được ra sân ít dưới thời Frank Lampard, là lựa chọn sau Tammy Abraham và Michy Batshuayi. Do vậy, anh đồng ý gia nhập Inter Milan với hợp đồng có thời hạn đến Hè 2022, hưởng lương 3,4 triệu bảng/năm cùng với tiền thưởng.

    Chuyển nhượng 13/01: Sancho gật đầu tới OTF, M.U đạt thỏa thuận tân binh; Mourinho ký HĐ kỷ lục cho Tottenham - Bóng Đá

     Giroud sắp tái hợp Conte.

    Thay Suarez, Barca nhắm mục tiêu "bom tấn" 80 triệu. Trong bối cảnh Luis Suarez nghỉ dài hạn, theo Goal.com, Barcelona đang nhắm Lautaro Martinez và Carlos Vela như những sự thay thế tiềm năng. Trong đó, gương mặt đáng chú ý nhất là Lautaro, sát thủ trẻ của Inter Milan.

    Lautaro Martinez cũng là cái tên đang được nhiều đội bóng hàng đầu Châu Âu theo đuổi suốt thời gian qua, trong đó có Manchester United. Để sở hữu tiền đạo sinh năm 1997, Barca nhiều khả năng phải chi không dưới 80 triệu euro (theo Transfermarkt).

    Mourinho đón "quái thú phòng ngự" với giá kỷ lục. Theo El Desmarque, Tottenham dự tính chi 100 triệu euro cho thương vụ chiêu mộ trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli. "Quái thú phòng ngự" này chính xác là chữ ký mà Jose Mourinho từng theo đuổi rất lâu. Koulibaly sở hữu sức mạnh cùng những phẩm chất phòng ngự mà nhà cầm quân 56 tuổi rất mong đợi.

    Nếu Koulibaly chính thức gia nhập Tottenham, đây sẽ là "bom tấn" khiến Ngoại hạng Anh phát sốt. Theo đó, cầu thủ này sẽ chính thức vượt mặt Harry Maguire của Man United để trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng.

    Chuyển nhượng 13/01: Sancho gật đầu tới OTF, M.U đạt thỏa thuận tân binh; Mourinho ký HĐ kỷ lục cho Tottenham - Bóng Đá

     Sancho muốn tới Man United.

    Thỏa thuận hoàn tất, tân binh sắp ra mắt Man Utd. Diễn biến mới nhất cho thấy, thương vụ Bruno Fernandes gia nhập Man United gần như sắp hoàn tất. Theo nhà báo uy tín Nicolo Schira của Gazzeto dello Sport, Fernandes đã hoàn tất các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Old Trafford.

    Cụ thể, Fernandes sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm mức lương 100 nghìn bảng/tuần (~6 triệu euro/năm). Thỏa thuận giữa Man United và Sporting Lisbon sẽ chính thức được thông qua ít ngày tới.

    Jadon Sancho gật đầu tới Man Utd. Tờ Times loan báo, Jadon Sancho muốn nói chuyện với Man United khi phía Dortmund chấp nhận để ngôi sao người Anh ra đi vào mùa Hè 2020. Theo nguồn này, Sancho rất muốn đàm phán với Man United về việc đưa anh trở lại Premier League.

    Hiện Sancho được rất nhiều ông lớn châu Âu dòm ngó. Với Man United, Solskjaer chấm sao trẻ này từ lúc ông còn làm HLV tạm quyền của Quỷ đỏ. Dortmund định giá Sancho ở mức hơn 100 triệu bảng, khi ngoài Man United còn có cả Real Madrid, Barca quan tâm.

    Video tài năng của Sancho:

    Tiểu Lam | 16:30 13/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...