MỚI NHẤT :
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Man Utd sẽ có mùa hè bận rộn
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • Chuyền hỏng liên tục, quát tháo đồng đội: Bruno có xứng làm đội trưởng?

    17:41 Chủ nhật 20/08/2023 | 2

    BongDa.com.vn Xét về cả yếu tố chuyên môn lẫn thái độ ở trận gặp Tottenham Hotspur, Bruno Fernandes lại khiến người hâm mộ M.U hoài nghi về khả năng lãnh đạo.

    Manchester United thất bại 0-2 trước Tottenham Hotspur trong ngày hàng thủ chơi thiếu tập trung, đồng thời hàng công cũng tỏ ra bế tắc. Tuy nhiên, mọi ánh mắt đã đổ dồn vào màn trình diễn của Bruno Fernandes. Ngoài cú rabona kiến tạo cho Marcus Rashford và tấm thẻ vàng do lỗi phản ứng với trọng tài Michael Oliver, màn trình diễn của Bruno Fernandes đã gây thất vọng nặng nề.

    Số liệu từ Sofascore cho thấy, Bruno Fernandes chạm bóng 77 lần và tạo ra 4 cơ hội ghi bàn cho các đồng đội. Dù vậy, mọi thứ đã trở nên khác đi từ lúc Tottenham Hotspur mở tỷ số. Tinh thần của tuyển thủ Bồ Đào Nha dường như đi xuống hoàn toàn, đồng thời máy quay bắt được nhiều khoảnh khắc anh đổ lỗi và tỏ thái độ chán nản.

    Chuyền hỏng liên tục, quát tháo đồng đội: Bruno có xứng làm đội trưởng? - Bóng Đá

     Bruno Fernandes khiến CĐV M.U thất vọng. 

    Ở nửa cuối hiệp hai, Bruno Fernandes quát tháo Mason Mount vì không vừa ý với một pha di chuyển của ngôi sao sinh năm 1999. Tuy nhiên, bản thân Bruno Fernandes lại có phong độ không như ý. Sau hơn 90 phút góp mặt trên sân, đội trưởng Manchester United để mất quyền kiểm soát bóng đến… 22 lần - con số khủng khiếp.

    Thêm một lần nữa, người hâm mộ lại đặt ra câu hỏi về quyết định trao băng thủ quân cho Bruno Fernandes của HLV Erik ten Hag. Xét về độ nhiệt tình và nguồn năng lượng trên sân, cựu cầu thủ Sporting Lisbon có lẽ không thua kém bất kỳ cái tên nào. Tuy nhiên, thái độ của Bruno Fernandes được xem là vấn đề nan giải.

    Với tư cách thủ quân của đội chủ sân Old Trafford, kỳ vọng CĐV dành cho Bruno Fernandes sẽ lớn hơn qua từng trận đấu. Có thể cầu thủ sinh năm 1994 không đáp ứng về mặt chuyên môn, tuy nhiên anh nên là đầu tàu để vực dậy tinh thần các đồng đội. Điều đó đã không được Bruno Fernandes thể hiện trước Tottenham Hotspur.

    Lịch sử cho thấy, Manchester United không thiếu những đội trưởng giàu cá tính và có tố chất của một thủ lĩnh hàng đầu. Từ Eric Cantona, Roy Keane, Rio Ferdinand, Wayne Rooney hay Michael Carrick đều trở thành biểu tượng tại sân Old Trafford. Vì thế, áp lực dành cho Bruno Fernandes sẽ không hề nhỏ.

    Chuyền hỏng liên tục, quát tháo đồng đội: Bruno có xứng làm đội trưởng? - Bóng Đá

     HLV Erik ten Hag vẫn còn nhiều điều phải làm. 

    Trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Twitter, người hâm mộ đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng với những gì Bruno Fernandes thể hiện. Tiền vệ người Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp ở cả thái độ tương đối tiêu cực lẫn ngôn ngữ cơ thể.

    Nếu không cải thiện, Bruno Fernandes có thể trở thành điểm tối giữa tập thể Manchester United. Quan trọng hơn, HLV Erik ten Hag vẫn còn đó nhiều cái tên có khả năng đảm nhận chiếc băng đội trưởng như Raphael Varane, Casemiro, Lisandro Martinez hay thậm chí là Luke Shaw. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:11 20/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...